Rihanna bị mỹ phẩm Nivea cắt hợp đồng vì quá sexy

08/08/2012 14:13 GMT+7 | Người đẹp


(TT&VH Online) - Rihanna đã bị hãng mỹ phẩm Nivea cắt hợp đồng quảng cáo với lý do hình ảnh của cô quá sexy không phù hợp với những giá trị của Nivea.

Năm ngoái hãng mỹ phẩm khổng lồ này đã ký hợp đồng hàng triệu bảng với Rihanna cho chiến dịch quảng cáo Ri-jec. Lúc đó hãng này đã thông báo: "Chúng tôi rất vui mừng báo tin về việc đã mời được Rihanna ủng hộ cho lễ kỉ niệm của chúng tôi và cùng xây dựng một thế hệ fan mới. Rihanna là một biểu tượng âm nhạc".


Rihanna hụp ảnh nude cho hoạt động quảng cáo nhân kỉ niệm 100 năm của Nivea

Rihanna cũng xuất hiện trong clip quảng cáo cho Nivea với bài hát California King Bed, sau đó Nivea đã tài trợ cho tour lưu diễn của cô mang tên Loud.

Rihanna trong một clip quảng cáo cho Nivea
Tuy nhiên, sau khi Nivea có lãnh đạo mới, mọi việc đã thay đổi. Stefan Heidenreich, người lãnh đạo mới của Beiersdorf (công ty mẹ của Nivea) đã tuyên bố ở Đức: "Các quảng cáo có Rihanna diễn xuất sẽ được ngừng. Tôi không biết có cách nào để kết hợp giữa Nivea và Rihanna. Nivea đứng vững nhờ sự trung thực, đáng tin cậy và là sản phẩm dành cho các gia đình".

Tuyên bố này đã quá rõ, Rihanna mất hợp đồng sở dĩ cô quá "nóng", không chỉ bởi ngoại hình, mà còn là âm nhạc lẫn lối sống. 

Rihanna đã bày tỏ quan điểm của mình sau khi bị Nivea "sa thải" bằng cách đưa một bức ảnh của ngài Stefan lên mạng xã hội và ghi bên dưới dòng chữ: "Không cần thiết phải chú thích".

Rihanna là một ngôi sao nổi tiếng thế giới. Tuy nhiên âm nhạc của cô bị chỉ trích nhiều vì chứa ngôn từ tục tĩu và gợi dục. Minh tinh Angelina Jolie từng tuyên bố không cho con cái nghe nhạc của Rihanna.

N.D (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm