Quảng Ninh bắt 30 đối tượng khai thác than trái phép

14/12/2011 14:31 GMT+7 | Pháp luật

Đêm 13, rạng sáng 14/12, lực lượng liên ngành thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã bất ngờ đột kích bắt quả tang 30 đối tượng đang khai thác than trái phép ở một hầm lò thuộc tổ 64, khu 5, phường Cao Xanh.

Ba mươi đối tượng khai thác than trái phép (chủ yếu là người Thanh Hóa) đã bị tạm giữ, đưa về trụ sở Công an thành phố Hạ Long thẩm vấn.

Ông Vũ Văn Hợp, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long cho biết, khoảng 20 giờ ngày 13/12, từ thông tin tố giác của người dân qua đường dây nóng về việc một nhóm đối tượng đang khai thác than trái phép, thành phố Hạ Long đã huy động gần 50 chiến sỹ công an, thanh tra xây dựng và trật tự đô thị, địa chính với đầy đủ trang bị cần thiết. Đến nửa đêm, lực lượng chức năng đã bao vây tứ phía và ập vào lò than trái phép.

Công an thành phố Hạ Long thu giữ các phương tiện.

20 đối tượng đang đào than trong đường lò và 10 đối tượng chuẩn bị vào tiếp ca bị bắt giữ tại chỗ. Hai máy phát điện công suất lớn cùng nhiều phương tiện, công cụ phục vụ khai thác than trái phép và gần 10 tấn than đã bị thu giữ làm tang vật để cơ quan công an điều tra làm rõ vụ án.

Theo ông Nguyễn Văn Đức, Phó Trưởng Công an thành phố Hạ Long, lò than trái phép bị phát hiện được giám định đào nghiêng 40m, tổng chiều dài hầm lò lên tới 200m. Hầm lò trái phép trên nằm trên đất của gia đình ông Bùi Văn Mạc.

Ngay trong sáng 14/12, thành phố Hạ Long cũng đồng loạt ra quân truy quét và đánh sập các điểm khai thác than trái phép ở khu vực phường Hồng Hải, Hà Lầm.

Trước đó, ngày 11/12, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng liên ngành bắt quả tang 24 đối tượng đang khai thác than trái phép với quy mô lớn tại tổ 65, khu 5, phường Cao Xanh. Theo ước tính ban đầu, điểm lò này đã khai thác khoảng 700 tấn than.


Công an lấy mẫu than.

Cùng với việc tạm ngưng hoạt động vận chuyển than trên các tuyến đường giao thông công cộng, từ ngày 1/11, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân truy quét vấn nạn khai thác, vận chuyển than trái phép trên địa bàn.

Chỉ trong một tháng rưỡi ra quân, lực lượng chức năng thành phố đã triệt phá nhiều hầm lò, bắt giữ nhiều phương tiện khai thác và vận chuyển than trái phép, tổng số than thu giữ đã lên tới 7.000 tấn.

Ông Vũ Văn Hợp cho biết thành công lớn nhất trong đợt ra quân lần này là thành phố đã phát động được phong trào quần chúng nhân dân tham gia tố giác, triệt phá nạn khai thác than trái phép ở khu dân cư. Cơ quan chức năng thành phố sẽ khởi tố vụ án khai thác than trái phép để nghiêm trị thích đáng các đối tượng vi phạm pháp luật.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm