Pep Guardiola: "Bóng đá Anh lôi cuốn tôi"

17/01/2013 08:18 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) -  Trong bài phỏng vấn mới nhất, lần đầu tiên Pep thổ lộ những yếu tố nào từ bóng đá Anh khiến ông bị cuốn hút, dù hiện tại, ông đã là người của Bayern.

Thử sức ở Premier League là khát khao lớn nhất của Guardiola sau 1 năm nghỉ ngơi.

“Tôi luôn cảm thấy bóng đá Anh rất hấp dẫn, từ môi trường thi đấu cho đến đám đông cổ động viên. Ở Italia, khán giả sẽ ủng hộ bạn khi thi đấu nhưng nếu bạn thất bại, họ sẵn sàng giết bạn. Ở Anh, tôi tỏ ra ngạc nhiên khi mọi người luôn ủng hộ đội bóng, một điều rất đáng quý. Đó là lý do tôi hy vọng có được cơ hội làm việc ở nơi đây”, Pep thổ lộ.

Trong mắt chiến lược gia trẻ tuổi này, Premier League là một thiên đường đầy quyến rũ: “Khi còn là một cầu thủ, tôi không tài nào nhận ra mơ ước của mình là được chơi bóng ở nước Anh. Nhưng tôi hy vọng trong tương lai sẽ nhận được lời mời làm huấn luyện viên, cảm nhận được trải nghiệm từ các HLV và cầu thủ từng gắn bó ở đó. Tôi muốn tìm hiểu về khán giả, môi trường thi đấu, giới truyền thông, phong cách thi đấu của các cầu thủ và nhiều điều khác nữa. Tôi vẫn còn rất trẻ, mới chỉ 41 thôi, nên rất hy vọng một ngày nào đó mong muốn làm việc tại Premier League sẽ trở thành sự thật”.

Đây là bài phát biểu của Guardiola trước thềm lễ kỷ niệm 150 năm ngày thành lập Liên đoàn bóng đá Anh (FA), vừa diễn ra hôm qua. Ông biết rất rõ sự quan tâm dành cho mình từ các ông lớn Premier League gồm Chelsea và hai đội bóng thành Manchester. Thật trùng hợp, tuyên bố của Guardiola được đưa ra chỉ 24 giờ sau khi Mourinho, kình địch một thời của Pep, bày tỏ ý định trở về nước Anh.

Yêu Premier League, nhưng đã chọn Bayern

Chelsea là đội bóng đầu tiên chủ động tiếp cận Guardiola. Họ đã ba lần đưa ra lời đề nghị với ông, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Guardiola trở thành nỗi ám ảnh trong suy nghĩ của Roman Abramovich. Vì Pep, ông tỏ ra chần chừ trong việc ký hợp đồng chính thức với Di Matteo, mặc cho HLV người Italia mùa trước có công lớn đưa Chelsea đến với chức vô địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Cũng bởi ước mơ có Pep, Abramovich chỉ mời Benitez làm HLV tạm quyền thay cho Di Matteo, với bản hợp đồng có thời hạn đến hết mùa giải năm nay.

Không chỉ có mình The Blues hào hứng với Guardiola. M.U đặt cựu HLV Barcelona là ứng cử viên số 1 trong danh sách người kế nhiệm Sir Alex Ferguson khi ông già gân người Scotland đang tính đến ý định nghỉ hưu trong tương lai gần. Một khả năng khác là Man City sẽ đưa Guardiola về vào cuối mùa bóng năm nay để thế chỗ Roberto Mancini, người đang gây thất vọng ở sân Etihad.

Trong thành phần ban lãnh đạo của nhà ĐKVĐ Premier League có không ít cái tên từng làm việc chung với Guardiola. Đó là Ferran Soriano, giám đốc điều hành của Man City, cùng cánh tay phải của ông, giám đốc thể thao Txiki Begiristain. Bộ đôi này đang rất quyết tâm mang về thêm những nhân sự khác từ Barcelona nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển giao của Man City dưới sức mạnh đồng tiền của gia đình hoàng gia Abu Dhabi.

Nhưng cuối cùng thì Bayern Munich đã được Pep Guardiola chính thức lựa chọn. Dù sự thật rõ ràng là ông dành sự ngưỡng mộ cho Premier League hơn bất kì giải bóng đá nào của Châu Âu.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Muốn đến Anh vì... Wembley

Một trong những lý do muốn đến nước Anh, theo lời Guardiola, là những kỷ niệm của ông về sân bóng Wembley huyền thoại, từ ngày xưa cho đến bây giờ. Năm 1992, Pep cùng Barcelona lên ngôi ở Champions League trên cương vị cầu thủ khi mới 21 tuổi. 19 năm sau, trong vai trò của một nhà cầm quân, ông đưa đội bóng xứ Catalan vô địch Champions League sau khi đánh bại M.U ở trận chung kết. Guardiola cho biết như sau: “Tôi rất may mắn bởi tôi có cơ hội được chơi hai trận chung kết trên sân Wembley và đó là lý do vì sao mình lại có mối quan hệ gần gũi với nước Anh đến như vậy”.

30 Guardiola đang sở hữu tổng cộng 30 danh hiệu (16 khi còn là cầu thủ và 14 khi làm HLV). Ngoại trừ tấm HCV Olympic 1992, hầu hết những vinh quang của ông giành được cùng Barcelona.

11 Trong 4 năm dẫn dắt Barcelona, Guardiola từng có 11 lần đối đầu với các đội bóng Anh ở đấu trường Champions League. Kết quả thu được là 5 thắng, 4 hòa và 2 thua.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm