NSND Đặng Thái Sơn “chạy marathon” với… Beethoven

04/01/2013 13:17 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Mở màn cho mùa diễn 2013 - 2014 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, NSND Đặng Thái Sơn sẽ trình diễn toàn bộ 5 Concerto Beethoven vào lúc 20h ngày 15 và 18/1 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Chương trình này nằm trong dự án đồ sộ nhất của ông, kể từ sau cuộc thi Chopin 1980.

NSND Đặng Thái Sơn

1. Đây là dự án không chỉ đồ sộ về quy mô tác phẩm (thể loại lớn), số lượng tác phẩm (toàn bộ năm bản Concerto từ số 1 đến số 5 của Beethoven viết cho piano và dàn nhạc) mà còn chứa đựng rất nhiều ý nghĩa đối với NSND Đặng Thái Sơn khi ông quyết định đưa dự án này về Việt Nam sau chuyến lưu diễn rất thành công ở Sao Paulo, Brazil ( tháng 9/2012) và Tokyo, Nhật Bản (tháng 11/2012). Vì thực tế, với NSND Đặng Thái Sơn chơi nhạc ở quê nhà không bao giờ là đủ, nhất là khi: “Tôi luôn mong muốn mình có thể đưa đời sống âm nhạc Việt Nam đến gần với nhịp sống âm nhạc quốc tế” - ông nói.

Ở tuổi 55, NSND Đặng Thái Sơn nói rằng mình đang ở độ “chín muồi” của nghề - cái độ “chín” mà ông quyết định thực hiện một cuộc “đua” đường dài là 5 bản Concerto của Beethoven. Điều này với ông rất quan trọng bởi nếu là “chín tới” hay “chín dừ” thì có lẽ ông đã không chọn. Cũng vì thế, ông gọi đây là dự án Marathon Beethoven tại Việt Nam - một dự án mà ông muốn thử thách sự dẻo dai của chính mình. Ngoài ra, dự án này còn là lời tri ân của NSND Đặng Thái Sơn gửi đến thầy Vladimir Natanson - người mà cách đây gần 30 năm đã có một mong ước rất lớn là một ngày nào đó NSND Đặng Thái Sơn sẽ trình diễn một đêm Beethoven trọn vẹn.

2. Thông thường ở những buổi hòa nhạc cổ điển diễn ra từ trước đến nay, hiếm có khi nào khán giả được nghe đến hai bản concerto trong một đêm diễn bởi một bản cũng đã chiếm thời lượng nửa chương trình. Còn lần này, năm concerto sẽ được diễn trong hai đêm: ngày 15/1 gồm ba bản Concerto số 1, 2, 3; ngày 18/1 gồm hai bản Concerto số 4, 5. NSND Đặng Thái Sơn cho biết: “Việc cảm nhận nội dung của mỗi tác phẩm khi trình diễn độc lập sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc diễn nhiều tác phẩm cùng thể loại trong một đêm diễn. Đó là một việc khó khi tôi phải ở vị trí của một “đạo diễn” để thiết lập hai đêm diễn với những màu sắc khác nhau”.

Trong chương trình này, NSND Đặng Thái Sơn còn rất chu đáo khi quan tâm đến mong muốn của những khán giả: không chỉ đến nghe nghệ sĩ biểu diễn, mà còn được hiểu biết hơn về tác giả - tác phẩm khi đưa ra phần “dạo đầu” là giới thiệu tác giả - tác phẩm 30 phút trước giờ diễn. “Tôi nghĩ rằng, mong muốn hiểu biết của khán giả về tác giả - tác phẩm là điều thiết yếu nên giúp khán giả có những thông tin thú vị về chương trình, chắc chắn họ sẽ có phần thưởng thức trọn vẹn hơn” - NSND Đặng Thái Sơn chia sẻ thêm.

Đã có không ít những buổi biểu diễn tại quê nhà từ năm 1980 đến nay, có những lần diễn đã đi vào lịch sử với 10 buổi liên tiếp tại Nhà hát Lớn ngay sau khi được giải thưởng Chopin 1980 trở về và có lẽ trong hai đêm 15, 18/1 tới đây, cũng tại Nhà hát Lớn, NSND Đặng Thái Sơn sẽ tiếp tục có thêm hai đêm diễn lịch sử tại quê nhà với dự án Marathon Beethoven tại Việt Nam.

Lam Ngọc
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm