NÓNG: Brazil sa thải HLV Mano Menezes

24/11/2012 06:55 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trước khi diễn ra World Cup 2014 19 tháng, ĐTQG Brazil đã đưa ra quyết định sa thải HLV Mano Menezes sau chuỗi trận yếu kém ở cả Copa America lẫn Olympic của Selecao. 



Quyết định sa thải Menezes không quá bất ngờ vì phong độ đi xuống của Selecao - Ảnh Getty

Mano Menezes đã nhận phán quyết phải rời bỏ ghế nóng của mình ở ĐTQG Brazil sau cuộc họp với Liên đoàn bóng đá nước này CBF vào hôm thứ Năm vừa qua. “Tôi không còn là HLV của Brazil nữa. Cảm ơn tất cả những ai đã làm việc cùng tôi trong dự án đặc biệt này, tất cả các cầu thủ và những người luôn giữ niềm tin vào chiến lược của tôi. Tôi cầu chúc cho thành công sẽ đến với Selecao khi giấc mơ vĩ đại nhất sắp đến, World Cup 2014”, Menezes thông báo trên trang cá nhân Twitter vào hôm thứ Sáu.

Nhà cầm quân 50 tuổi nhận lời mời dẫn dắt Brazil vào năm 2010 khi người tiền nhiệm Dunga bị sa thải sau một mùa World Cup gây thất vọng trên đất Nam Phi. Menezes đã dẫn dắt Selecao tham dự hai giải đấu quan trọng là Copa America 2011 và Olympic 2012. Tuy nhiên, những gì mà đội bóng áo vàng xanh thể hiện trên sân cỏ dưới thời của ông lại khiến người hâm mộ vô cùng thất vọng. Họ để thua Paraguay trên chấm phạt đền ở Argentina và sau đó là thua 1-2 trước Mexico ở London.

Bên cạnh đó, lối chơi thiên về phòng ngự của Menezes cũng vấp phải sự phản đối từ đông đảo công chúng Brazil vốn tôn sùng thứ bóng đá đẹp thiên về phô diễn kỹ thuật. CBF sẽ tiến hành việc tìm kiếm HLV trưởng mới cho tuyển Brazil ngay tức khắc và muộn nhất, tới tháng 1/2013, họ sẽ công bố danh tính người được chọn.

Hiện những ứng viên tiềm năng cho ghế nóng ở Selecao gồm Luiz Felipe Scolari, người từng cùng tuyển Brazil vô địch World Cup 2002. Ngoài ra còn có Muricy Ramalho, HLV của Santos từng từ chối đề nghị lên thay Dunga, khiến CBF phải chọn Menezes năm 2010, và Abel Braga, người vừa giúp Fluminense vô địch Brazil 2012.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm