Lee Nguyễn trở lại Mỹ chơi bóng

06/12/2011 09:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Lee Nguyễn sẽ trở lại Mỹ để chơi bóng ở giải MLS, theo thông tin được đưa ra trên chính trang cá nhân của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai và B. Bình Dương trên mạng xã hội Twitter.

"Đúng rồi, các bạn có thể loan báo điều này. Từ mùa giải tới, tôi sẽ chơi bóng ở giải MLS", là dòng tweet (dòng thông báo ngắn) mới nhất được viết trên trang Twitter cá nhân của tiền vệ người Mỹ gốc Việt ở địa chỉ @LeeNguyen24.


Thông báo trên trang Twitter của Lee Nguyễn - Ảnh chụp màn hình

Thực ra, thông tin Lee Nguyễn trở lại Mỹ đã được nhắc tới từ tháng 11. Trong một bài viết vào giữa tháng này, trang MLSSoccer.com cho hay Lee Nguyễn đã ký một hợp đồng với ban tổ chức giải MLS, và tương lai của anh sẽ được quyết định sau một quy trình khắc đặc biệt. Đầu tiên, ban tổ chức MLS sẽ xác định xác suất có Lee Nguyễn cho từng đội quan tâm, với tiêu chí đội nào có thành tích tệ nhất trong vòng 30 trận trở lại đây sẽ có xác suất được sở hữu anh cao nhất. Sau đó, ban tổ chức tiếp tục tiến hành một đợt... quay xổ số, và tương lai của Lee Nguyễn sẽ được xác định từ kết quả của đợt quay xổ số này.

Được trở lại MLS, có thể nói, là một giấc mơ của Lee Nguyễn. Tiền vệ sinh tại Dallas này trưởng thành trong môi trường bóng đá sinh viên, nhưng khi còn chưa được các CLB ở MLS để ý thì anh đã quyết định khăn gói sang châu Âu theo lời mời của PSV Eindhoven vào năm 2006. Sau khi thất bại ở môi trường cựu lục địa, Lee Nguyễn đã nhận lời của Hoàng Anh Gia Lai tới chơi bóng ở V-League, rồi sau đó là B.BD, và gắn bó với quê nội trong suốt 3 năm qua. Năm ngoái, Lee Nguyễn là vận động viên chuyên nghiệp được trả lương cao nhất Việt Nam, với thu nhập trên dưới 180.000 đô la Mỹ.


Lee Nguyễn trong màu áo HAGL - Ảnh Internet

Tới nay, Lee Nguyễn mới chỉ có 3 lần khoác áo đội tuyển Mỹ, mà lần gần nhất cách đây cũng đã hơn 4 năm, ở Copa America 2007. Cầu thủ 25 tuổi này hi vọng việc được trở về chơi bóng ở MLS sẽ giúp anh có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên của đội tuyển xứ cờ hoa hơn.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm