Lần đầu tiên phát hành tiểu thuyết đầu tay của Conan Doyle

27/09/2011 06:59 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Sir Arthur Conan Doyle (tác giả truyện trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes) đã viết tiểu thuyết đầu tay - The Narrative of John Smith - vào năm 1883 - 1884, nhưng chưa hề cho xuất bản. Cho đến hôm qua, 26/9, tác phẩm văn học này mới lần đầu có mặt trong các cửa hàng sách.

Tiểu thuyết kể về một người đàn ông giam mình trong phòng vì bị bệnh gout. Thực ra Conan Doyle đã gửi tác phẩm của mình qua đường bưu điện tới một nhà xuất bản, nhưng nó đã bị thất lạc. Sau đó, ông đã viết lại cuốn truyện này theo trí nhớ. Ông tiếp tục chỉnh sửa bản thảo trong quá trình viết lại tiểu thuyết, nhưng khi hoàn tất lại không gửi in.

Cuốn tiểu thuyết là một phần trong bộ sưu tập của Thư viện Anh từ năm 2007.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm