Jessica Biel: Giờ đã có người... tắm cùng

07/12/2012 11:00 GMT+7 | Người đẹp

(Thehthaovanhoa.vn) - Jessica Biel đã chính thức đổi tên thành “Bà Timberlake”. Trên tạp chí ELLE số ra mới nhất, nữ diễn viên xinh đẹp đã không ngại hé lộ cuộc sống riêng của vợ chồng cô.


Mở màn bài phỏng vấn, nữ diễn viên Hitchcock không để người hâm mộ tò mò lâu hơn nữa, cô kể về tuần trăng mật của mình cùng cựu thành viên của nhóm N’Sync, Justin Timberlake. “Tuần trăng mật là quãng thời gian tuyệt vời nhất cho đôi vợ chồng mới cưới. Tôi ước gì tôi có thể hưởng tuần trăng mật mãi mãi”, Biel nhớ lại chuyến đi cùng Justin tới Singita Grumeti, khu bảo tồn nổi tiếng của Tanzania, đất nước ở phía đông châu Phi để tận hưởng cảnh sắc của vùng nhiệt đới.


Cách nhìn của Jessica về cuộc sống vợ chồng cũng rất đơn giản, giống như tính cách của cô. “Hôn nhân có nghĩa là có ai đó cùng mở lọ dưa muối, để chia sẻ những thăng trầm, những cuộc phiêu lưu và đặc biệt là có người cùng bạn khỏa thân bước vào bồn tắm.”


Trong cuộc phỏng vấn riêng với Ellen DeGeneres, Jessica từng nói cá tính con người miền Nam của Justin đã chinh phục cô hoàn toàn. Và cô có cảm giác thật đặc biệt khi gọi anh bằng từ âu yếm “chồng”. “Mỗi lần nói từ đó, tôi cảm thấy mình như đang đi xuống miền Nam vậy. Ồ, đó là chồng tôi, là anh ấy đứng đó. Tôi cứ kéo tóc của mình một cách bối rối. Mọi thứ thật lạ lùng." Biel cũng đã dành chút ít thời gian kể xấu chồng mới cưới: "Anh ấy là người miền Nam và chịu ảnh hưởng rất nhiều từ bà ngoại. Anh ấy rất thích nướng bánh, loại bánh 3 tầng, thật không thể tin được. Ơn Chúa, may mà chuyện đó không xảy ra thường xuyên nếu không sẽ là một vấn đề lớn."


Jessica và Justin đã tổ chức đám cưới bí mật ở Ý theo phong cách dân dã. Không giống như những cô dâu khác, Jessica chọn cho mình chiếc váy cưới màu hồng. “Tôi thực sự chưa bao giờ thiết tha với váy cưới màu trắng truyền thống. Thế nên khi nhà thiết kế Giambattista Valli đưa ra ý tưởng về chiếc váy màu hồng, tôi đã rất thích thú. Lúc đó, chỉ là sở thích thôi nhưng khi sản phẩm hoàn thành, nó đẹp hơn những gì mà tôi tưởng tượng. Khi mặc nó lên, tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng. Tôi cảm thấy mình thật trang nhã dịu dàng trong chiếc váy đó.”



Về mục tiêu trong tương lai, Jessica chia sẻ: “Mục tiêu của tôi là được làm việc với những đạo diễn tiếng tăm. Dù là vai nhỏ, vai chính, vai bình dân hay gì đi nữa không quan trọng. Tôi chỉ muốn làm việc cùng ai đó có thể thúc đẩy được tôi đến với những gì mà trước đây tôi chưa từng có.”

Khánh Đan (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm