Hoàng Anh “sáng” hơn trong "Vuông Tròn"

19/12/2012 06:57 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Sau một năm ra mắt album đầu tay mang tên Nửa, ca sĩ trẻ Hoàng Anh đã cho ra mắt album thứ hai Vuông Tròn. Nếu như Nửa mang màu trầm và hơi tối thì ở album kế tiếp Hoàng Anh trẻ trung và tươi sáng hơn dù phảng phất trong album tinh thần của sự mất mát, nỗi đau, sự phản bội, niềm hạnh phúc đánh mất.

Ca sĩ Hoàng Anh (giữa) và hai người thầy: ca sĩ Quang Lý, nhạc sĩ Quốc Bảo

Nhạc sĩ Quốc Bảo vẫn cho rằng: “Không có nhiều bài hát vui trong Vuông Tròn, hoặc ngay trong niềm vui cũng ẩn giấu nỗi chua xót”. Nhưng 10 bài trong album đã giới thiệu một Hoàng Anh trưởng thành hơn và tinh thần của album này cũng đậm chất độc lập. Cả 10 bài đều là những bài mới nhất mà nhạc sĩ Quốc Bảo viết cho Hoàng Anh, ngoại trừ bài Ngày đã phát hành thành single hồi tháng 3/2012.

Theo dự định, đúng ra đây sẽ là album đôi gồm hai CD, một CD có tên Vuông và CD còn lại có tên Tròn. Cả hai CD này sẽ gồm 10 bài, sáng tác của Quốc Bảo, đĩa một sẽ do Quốc Bảo phối và đĩa hai sẽ do nhạc sĩ Bảo Chấn phối cùng dàn nhạc giao hưởng. Tuy nhiên, theo nhạc sĩ Quốc Bảo thì dự án này đã phải rút gọn thành một CD do thiếu nhân sự và cả kinh phí. Vì thế ở album này sẽ chỉ có một đĩa, gồm 10 bài, thêm ba track phối với dàn nhạc giao hưởng của nhạc sĩ Bảo Chấn.

N.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm