HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất: Pia Sundhage khiến "cánh mày râu" phải ngả mũ

09/01/2013 07:35 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Hồi tháng 11, khi FIFA công bố danh sách ứng cử viên rút gọn cho danh hiệu HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm, bà Pia Sundhage cùng 2 người đồng nghiệp nam là HLV Norio Sasaki (Nhật Bản) và Bruno Bini (Pháp) là những người nhận được số phiếu bầu cao nhất. Tuy là nữ, nhưng xét trên mọi tiêu chí, Pia Sundhage cũng cho thấy bà hoàn toàn vượt trội hơn so với 2 đồng nghiệp còn lại. Do vậy, khi tên của Sundhage được xướng lên với tư cách là người chiến thắng, đó cũng có thể coi là một phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp mà nữ HLV 53 tuổi này mang lại cho nền bóng đá, cụ thể là môn bóng đá nữ.

Sinh ra tại Thụy Điển, Sundhage đã quyết tâm theo nghiệp bóng đá. Bà chơi cho nhiều CLB của quốc gia thuộc Bắc Âu này, thậm chí đến năm 1985, Sundhage còn chuyển sang khoác áo CLB nữ Lazio của Italia. Trong quãng thời gian từ năm 1975 đến 1996, Sundhage được coi là một trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Thụy Điển. Bà chơi 146 trận và ghi tới 71 bàn thắng, một kỉ lục của bóng đá nữ Thụy Điển.

Sau khi giải nghệ vào năm 2003, Sundhage tiếp tục công việc HLV của mình bằng việc dẫn dắt CLB Boston Breakers (trước đó bà đã từng là trợ lý HLV cho một số CLB). Đến năm 2008, sự nghiệp cầm quân của Sundhage có một bước ngoặt lớn khi Liên đoàn bóng đá Mỹ mời bà về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữ của nước này. Mỹ là một cường quốc về bóng đá nữ và thách thức với Sundhage là rất lớn.

Nhưng huyền thoại bóng đá nữ Thụy Điển đã chứng minh bà có đủ khả năng đương đầu với những thách thức. Trong năm đó, Sundhage đưa đội tuyển nữ Mỹ giành HCV Olympic Bắc Kinh 2008. 3 năm sau, đội tuyển nữ Mỹ lọt tới trận chung kết World Cup 2011 trên đất Đức và chịu thất bại trước Nhật Bản. Nhưng chỉ 1 năm sau, đối thủ cũng vẫn là đội tuyển Nhật, các cô gái của Sundhage đã phục thù thành công với tấm HCV bóng đá nữ ở Olympic London 2012.

Với những thành công vượt trội trong 4 năm dẫn dắt đội tuyển Mỹ, bà Sundhage được đánh giá là một trong những nữ HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá. Liên đoàn bóng đá Thụy Điển đã ngay lập tức đưa ra lời mời Sundhage về dẫn dắt đội tuyển quốc gia nước này. Với tinh thần dân tộc cùng tham vọng chinh phục thử thách khác, nữ HLV 52 tuổi này đã đồng ý, đánh dấu một bước ngoặt khác trong sự nghiệp của mình.

Tấm HCV Olympic London 2012 cũng như danh hiệu HLV bóng đá nữ xuất sắc nhất năm có thể coi là phần thưởng hoàn hảo nhất cho tài năng của Sundhage. Người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị trên băng ghế HLV đã thể hiện sự dí dỏm và hài hước khi bước lên bục vinh quang. Bà pha trò, thậm chí là đã hát khi được nhận giải thưởng cao quý. Đó là một góc rất thật về cuộc sống đời thường của một nữ huyền thoại bóng đá.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm