“Hàng mới” của quái kiệt Quentin Tarantino

25/12/2012 13:24 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt hơn một thế kỷ qua, Hollywood đã và đang là nơi sản sinh ra không biết bao nhiêu tài năng cho điện ảnh thế giới. Từ nhiều thế hệ tài năng đó, đôi khi lại xuất hiện một vài “quái kiệt” ngoại lai nằm ngoài hệ thống đào tạo chính quy truyền thống. Họ, vì quá đam mê với điện ảnh, chẳng qua trường lớp làm phim bài bản nào mà vẫn thành tài, thậm chí còn thực hiện các tác phẩm để đời.

Những quái kiệt như vậy tuy không nhiều nhưng cũng không đến nỗi thiếu. Đối với đạo diễn Quentin Tarantino, ông (sinh năm 1963) là quái kiệt của mọi quái kiệt. Có lẽ “quái vật” mới là từ chính xác để miêu tả về Quentin Tarantino.

Bộ phim mới nhất của anh, Django Unchained sẽ được phát hành rộng rãi tại thị trường Bắc Mỹ vào ngày 25/12, tức cùng ngày với Les Miserables. Hiện bộ phim được đề cử 5 giải Quả cầu vàng, trong đó có giải đạo diễn và phim tâm lý xuất sắc nhất.

Quentin Tarantino - Quái kiệt của mọi quái kiệt

Từng bỏ học hồi 15 tuổi, theo đuổi diễn xuất, rồi lại bỏ học, từng làm cho một cửa tiệm cho thuê băng video, xem vô số bộ phim hạng B hồi thập niên 70, 80, và khao khát điện ảnh tột độ…, nhưng chưa bao giờ Quentin Tarantino có ý định đi học làm phim chính quy.

Ông từng phát biểu “Vài người đã từng khuyên tôi nên theo học trường lớp đào tạo bài bản nhưng tôi nói không, tôi đi làm phim”.

Tất cả điều đó đã ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như phong cách làm phim của Quentin Tarantino sau này.

Hiếm có đạo diễn nào không học hành chuyên nghiệp mà đoạt cả giải Oscar, BAFTA, Quả cầu vàng (đều là giải kịch bản) lẫn Cành cọ vàng như Quentin Tarantino.

Một cảnh trong phim "Django Unchained"

Thế giới của Quentin  

Kể từ khi cho ra đời tác phẩm đầu tay vào năm 1992 cho đến nay, Quentin Tarantino đã thực hiện cả thảy 6 bộ phim truyện, gồm Reservoir Dog, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1, 2, Death ProofInglourious Basterds. Số lượng không phải quá nhiều nhưng đủ hình thành nên một thế giới riêng của Quentin Tarantino.

Mỗi bộ phim do ông thực hiện thường thể hiện sự kính trọng, vinh danh một dòng phim nổi tiếng hoặc lấy cảm hứng từ các tác phẩm điện ảnh mà Quentin ngưỡng mộ. Nếu như Pulp Fiction là tổng hợp của rất nhiều thể loại (phim noir hiện đại, hài châm biếm), Jackie Brown ảnh hưởng rõ của dòng phim Blaxploiotation (được làm chủ yếu phục vụ khán giả da mầu và diễn viên hầu hết cũng là da mầu) rất thịnh hành trong thập niên 70 thì Kill Bill là sự kết hợp của võ thuật Trung Hoa, Anime, Jedaigeki Nhật Bản.

Và nếu như Death Proof mang đậm chất phim cháy nổ hạng B, tôn vinh những diễn viên đóng thế các cảnh nguy hiểm, thì Inglourious Basterds tuy lấy bối cảnh thời kỳ Thế chiến II nhưng ít nhiều mang phong cách cao bồi mỳ ống kiểu Ý.

Cách kể chuyện trong tất cả các phim của Quentin Tarantino đều không tuân theo cấu trúc thông thường. Các trường đoạn được sắp đặt, đảo lộn vị trí cho nhau một cách có chủ ý. Bên cạnh đó, anh còn sử dụng nhiều hồi tưởng, với nhiều nhân vật khác nhau, thời gian theo đó cũng phi tuyên tính chứ không theo tuần tự nhất định. Khán giả có cảm giác như đang xem một câu chuyện không đầu không đuôi, nhưng khi tổng hợp toàn bộ các dữ liệu sẽ trở thành một bộ phim hoàn chỉnh.

Một vài thủ pháp khác mà Quentin Tarantino hay sử dụng đó là khả năng khiến người xem phải cười trong những cảnh chẳng lấy gì hài hước, hoặc sự đối lập giữa hai cảnh kế tiếp nhau. Cảnh đầu có thể rất yên bình, lời thoại dài dòng chẳng mấy quan trọng nhưng cảnh sau được thể hiện cực kỳ bạo liệt, tàn khốc.

Là một người yêu âm nhạc nên Quentin Tarantino cũng tự lựa chọn nhạc nền và các ca khúc cho phim. Các tác phẩm của ông trở nên hay hơn cũng vì phần âm nhạc hết sức độc đáo.

Django Unchainted - phim viễn tây

Nếu gộp hai phần Kill Bill làm một thì Django Unchained sẽ là bộ phim thứ 7 trong sự nghiệp và cũng là bộ phim thuộc thể loại viễn tây chính thức đầu tiên của Quentin Tarantino. Ông rất hâm mộ “Spaghetti Western” - cao bồi kiểu Ý, nên không có gì ngạc nhiên khi Django Unchained sẽ chịu ảnh hưởng từ thể loại này.

Django Unchained quy tụ dàn nam diễn viên thực lực gồm Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio, Samuel L. Jackson, và Christoph Waltz. Nội dung phim xoay quanh cuộc hành trình đi tìm lại người vợ bị thất lạc của nô lệ da mầu Django (Jamie Foxx). Để đổi lấy sự tự do, anh phải giúp đỡ King Schultz (Christoph Waltz), một kẻ săn tiền thưởng người Đức. Cả hai hợp sức chống lại băng nhóm của ông trùm Francophile Calvin Candie (Leonardo DiCaprio). 

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1- The Hobbit: An Unexpected Journey - 36,7 triệu USD

2- Jack Reacher - 15,6 triệu USD

3- This is 40 - 12 triệu USD

4- Rise of the Guardians - 5,9 triệu USD

5- Lincoln - 5,6 triệu USD

6- The Guilt Trip - 5,3 triệu USD

7- Monster, Inc. 3D - 5 triệu USD

8- Skyfall - 4,7 triệu USD

9- Life of Pi - 3,8 triệu USD

10- The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 - 2,6 triệu USD

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm