Giọng hát Việt: Thí sinh hay HLV cạn vốn?

10/12/2012 00:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) – Trong đêm thi của 2 đội HLV Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà tối qua (9/11) có thể thấy đa phần thí sinh đã cạn vốn, dần chững lại và đi vào lối mòn.

Điều này khiến người ta đặt câu hỏi thí sinh cạn vốn hay HLV cạn vốn? Quan sát những phần thi liên tiếp của 2 đội nói trên có thể thấy phần hướng dẫn thí sinh chưa tốt. Và đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả không như mong đợi.


Ngọc Luân

Ca khúc The final countdown của Ngọc Luân (đội Đàm Vĩnh Hưng) là một điển hình. Thí sinh này có một giọng hát rất giàu năng lượng nhưng khi thể hiện ca khúc nói trên Luân phải gồng, phải gào nhưng không sao ăn nhập được với nhạc. Điều này hẳn HLV phải nhận thấy từ trên sàn tập mới phải.

Thanh Hằng sau Thu cạn tiếp tục thuyết phục HLV Đàm Vĩnh Hưng cho cô lựa chọn ca khúc theo ý mình. Phần trình diễn của Hằng tối qua không có ấn tượng gì đáng bàn. Việc cô phải thi sing-off và thất bại trước Ngọc Luân cũng là một kết quả phản ánh đúng thực lực.

Đồng Lan – “chiến binh” dày dạn kinh nghiệm và trường sức của đội Mr Đàm tối qua đã có màn trình diễn khá tốt, có tăng độ ép phê về phần vũ đạo nhưng vẫn đi vào lối mòn: nhạc Pháp. Người ta tự hỏi vào đến vòng trong, Đồng Lan có còn gì mới để giới thiệu tới khán giả? HLV Đàm Vĩnh Hưng còn "chiêu" gì để huấn luyện thí sinh này?

Xuân Nghi cũng là một vấn đề của Mr Đàm. Đây là một thí sinh có giọng hát khỏe, kĩ thuật tốt, và có cá tính rõ ràng. Nhưng dường như Mr Đàm không biết làm gì với giọng hát này. Sau thử nghiệm thất bại với ca khúc tiếng Việt, Mr Đàm lại để Xuân Nghi trở về với ca khúc "tủ", vốn là các bản hit của các diva. Phần trình diễn My heart will go on tối qua của Xuân Nghi dù được các HLV khen ngợi, nhưng với nhiều khán giả ca khúc này đã quá cũ và nỗ lực làm mới của Xuân Nghi dường như bất thành. 

Ở đội Hồ Ngọc Hà, người ta lại thấy HLV này đang cố thử thách thí sinh bằng nhiều thể loại nhạc, nhưng lực bất tòng tâm. Tiêu Châu Như Quỳnh là một ví dụ, sau khi được HLV cho thử sức với dance, blue jazz, cô lại trở về “nguồn cội”: hát các ca khúc quốc tế "ruột" của mình. Tiêu Châu Như Quỳnh có chất giọng rất khỏe, nhưng vẫn chưa tìm được cách tiết chế. Các bài hát cô thể hiện đều khoe được nội lực, nhưng lại thiếu đi sự tinh tế. Rõ ràng HLV của cô vẫn chưa tìm ra cách huấn luyện hiệu quả.


Đào Bá Lộc

Đào Bá Lộc sau những thử nghiệm bất thành lại trở về với các ca khúc pop, khai thác cách luyến láy, rung ngân của giọng hát. Với ca khúc Toxic, tối qua thí sinh này tiếp tục lặp lại chính mình. Việc Lộc được HLV Hồ Ngọc Hà đưa vào sâu đến vòng này vẫn là dấu hỏi lớn.

Bùi Anh Tuấn bắt đầu hết... hấp dẫn. Không thể phủ nhận Tuấn có lượng fan hùng hậu và trung thành, nhưng khán giả nói chung đã chán ngấy bộ điệu “lơ ngơ” và khi hát thì cứ cắm mặt xuống đất của thí sinh này. Nhưng khi HLV Thu Minh góp ý về cách trình diễn “cúi mặt” của Bùi Anh Tuấn, HLV Hồ Ngọc Hà lại tìm cách bênh vực. Đây là điều rất kì khôi, vì bản thân Hồ Ngọc Hà là một ca sĩ thiên về trình diễn, những tưởng cô phải rất chú trọng đến yếu tố này?


Đinh Hương

Đinh Hương giờ đã trở báu vật của Hồ Ngọc Hà. Thành công của cô mang nhiều dấu ấn cá nhân hơn là của HLV. Tối qua cô đã có một màn trình diễn đột phá. Đinh Hương đã làm mới Tình 2000 của Võ Thiện Thanh hoàn toàn. Kĩ thuật nhưng vẫn bản năng, tự tin và có chút gì đó hoang dại, cộng với ngoại hình xinh đẹp, Đinh Hương cực thu hút trên sân khấu.

Kết quả live show thứ 8 Giọng hát Việt, hai thí sinh Đào Bá Lộc, Thanh Hằng sau khi thi sing-off đã phải chia tay cuộc thi.

Một số hình ảnh trong đêm thi


Thanh Hằng

Tiêu Châu Như Quỳnh

Xuân Nghi

Bùi Anh Tuấn

Đồng Lan

Kết quả live show 8

Đội Hồ Ngọc Hà

-   Thí sinh có được khán giả bình chọn nhiều nhất: Bùi Anh Tuấn (56,05%)
-    Thí sinh được HLV chọn: Đinh Hương (19,60%)
-   Hai thí sinh phải hát sing-off: Đào Bá Lộc (13,03%), Tiêu Châu Như Quỳnh (11,32%). Kết quả HLV chọn Tiêu Châu Như Quỳnh, thí sinh phải chia tay cuộc chơi là Đào Bá Lộc.

Đội Đàm Vĩnh Hưng

-    Thí sinh có được khán giả bình chọn nhiều nhất: Xuân Nghi (53,48%)
-    Thí sinh được HLV chọn: Đồng Lan (15,92%)
-   Hai thí sinh phải hát sing-off: Phan Ngọc Luân (17,68), Thanh Hằng (12,95%). Kết quả HLV chọn Phan Ngọc Luân, thí sinh Thanh Hằng phải chia tay cuộc chơi

Linh Lan

Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm