"Giọng hát Việt": Sự "tiến bộ" của... giám khảo

31/07/2012 07:15 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH) - Tối 29/7 chương trình Giọng hát Việt (The Voice) đã phát sóng tập 4, kết thúc Vòng Thử giọng giấu mặt. Với 4 huấn luyện viên, mỗi người đã chọn cho đội mình 14 thí sinh. Các thí sinh sẽ tranh tài trong Vòng Đối đầu bắt đầu từ 19/8.

>> Đọc các bài viết về The Voice 2012 tại đây

Qua 4 tập phát sóng, Giọng hát Việt đã chứng tỏ là một chương trình truyền hình thực tế hấp dẫn, thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt rất nhiều thí sinh gây ấn tượng với khán giả xem đài bởi chất lượng giọng hát của mình.

Bước đầu rất hấp dẫn

Bốn vị giám khảo (đồng thời là huấn luyện viên) ngồi ghế nóng là những gương mặt hàng đầu ở các dòng nhạc, và quan trọng hơn đa số họ là những gương mặt thuộc loại “hot” nhất trên thị trường âm nhạc hiện nay.

Tuy ở The Voice của các nước trên thế giới, các giám khảo cũng “chê bai” thí sinh. Nhưng với phiên bản The Voice của Việt Nam (Giọng hát Việt), BTC cho biết, chương trình mang đầy tính “tích cực”. Không chê bai thí sinh như một yếu tố gây sốc cho chương trình mà chỉ góp ý, động viên để giúp các thí sinh tốt lên, dù họ phải ra đi hay ở lại với chương trình. Nghĩa là các giám khảo sẽ chỉ ra những yếu điểm để họ khắc phục, những ưu điểm để họ phát huy. Dù có rời cuộc thi, họ cũng chỉ có “được” chứ không “mất” gì.

Một pha hài hước của giám khảo

Ban giám khảo Giọng hát Việt trong 4 tập đã phát sóng cũng đã làm nhiệm vụ như nêu trên, nhưng đa phần là các ý kiến “tâng bốc” hoặc an ủi thí sinh chứ ít có những sự phân tích về các khuyết điểm của thí sinh và giải pháp giúp họ khắc phục.

Tập đầu tiên phát sóng, các giám khảo còn hơi “cứng”, nhưng càng ngày họ càng tỏ ra nhập cuộc, thoải mái, tự nhiên và có những pha hài hước làm cho hoạt động của ban giám khảo thêm phần sống động.

Giám khảo Trần Lập sau khi bấm chuông của mình, đã phấn khích bấm luôn chuông của Hồ Ngọc Hà, Thu Minh... Đàm Vĩnh Hưng “nâng váy” Thu Minh; Hồ Ngọc Hà và Thu Minh lên sân khấu nhún nhảy với thí sinh để tỏ sự ngưỡng mộ, cùng những màn “đấu khẩu” sôi nổi của các giám khảo... Có thể nói Ban giám khảo đã “tiến bộ” từng ngày.

Việc thí sinh có quyền chọn giám khảo để làm huấn luyện viên cho mình được xem như một yếu tố “bình đẳng” giúp xóa nhòa ranh giới giữa giám khảo và thí sinh, nó không còn như một việc “ban phát” (cho - nhận) đôi lúc trở thành cứng nhắc, mang tính áp đặt như trong một số chương trình khác. Tất cả những điều nói trên đã góp phần giúp Giọng hát Việt trở thành một cuộc chơi thật sự thoải mái và hấp dẫn người xem.

Nguy cơ của sự “phũ phàng”

Trong 4 vị giám khảo, Hồ Ngọc Hà và Thu Minh là 2 giám khảo được nhiều thí sinh ưu ái lựa chọn làm huấn luyện viên cho mình. Tuy sau khi kết thúc Vòng Thử giọng giấu mặt, mỗi đội đều tìm được cho mình những “át chủ bài”, nhưng trên thực tế, đội của Hồ Ngọc Hà và Thu Minh vẫn có nhiều nhân tố nổi trội hơn đội của Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng.

Những thí sinh lựa chọn Thu Minh và Hồ Ngọc Hà có vẻ vui mừng khi chọn được người mà mình yêu thích và tin tưởng để gửi gắm, nhưng khi có quá nhiều “át chủ bài” trong một đội, có thể nói nôm na, nó như một “bảng tử thần” trong vòng đấu loại của các giải bóng đá. Bởi đến Vòng Đối đầu sắp tới, họ phải tự loại nhau nhằm chiếm 1 trong 7 suất của mỗi đội để vào tranh tài ở Vòng Live show “Hành trình gian khó”.

Bảo Anh, thí sinh được Hồ Ngọc Hà cho là Taylor Swift Việt Nam

Nếu đội nào có quá nhiều thí sinh “át chủ bài”, có thể thí sinh ở đội này bị loại lại có thể có chất lượng cao hơn thí sinh không bị loại ở đội khác. Đó là nguy cơ “phũ phàng” có thể xảy ra đối với một số thí sinh.

Việc thí sinh Nguyễn Hoài Bảo Anh (tập 4) được một giám khảo ví như công chúa nhạc country Taylor Swift, ngoài giọng hát khá ấn tượng, Bảo Anh còn có một vẻ đẹp “trong sáng, thánh thiện”, nhưng cô đã chọn đội Trần Lập chứ không phải Thu Minh. Có thể nói, nếu ngoài những yếu tố chuyên môn, đây còn là một sự lựa chọn thông minh - người cuối cùng của đội Trần Lập, một đội không có nhiều “át chủ bài” bằng các đội khác, vì vậy cơ hội lọt qua Vòng Đối đầu cũng “dễ thở” hơn.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều về chương trình Giọng hát Việt, nhưng thực tế hiện nay, nó đang là chương trình thu hút đông đảo người xem, có hiệu ứng truyền thông tốt. Cuộc chơi Giọng hát Việt sẽ kéo dài đến hết năm 2012 mới kết thúc, hy vọng nó sẽ đem lại cho khán giả nhiều hào hứng.

Phép thử cuối cùng

Qua 4 tập đã phát sóng, khán giả xem đài phần nào “hả dạ” vì có rất nhiều thí sinh gây ấn tượng bởi chất giọng của mình, hơn hẳn những cuộc thi hát đã và đang diễn ra trong năm 2012. Đó là điều đáng mừng cho làng nhạc giải trí, nhất là trong tình trạng khan hiếm giọng ca “đỉnh” như hiện nay.

Có thể, đây là phần thi mà thí sinh tự chọn tác phẩm, họ sẽ hát những bài “ruột” của mình nên hiệu quả rất cao. Thêm vào đó, việc quay hình và phát sóng cũng không loại trừ là các phần trình diễn đã được mix âm thanh, nên chất lượng ca hát cao hơn. Vì vậy, phép thử hiệu nghiệm nhất để đi đến kết luận là hãy đợi đến những live show trực tiếp truyền hình ở Vòng Live show. Nếu thật sự có những giọng ca chất lượng thì đó là niềm vui lớn cho những khán giả yêu âm nhạc.

Hữu Trịnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm