Điện ảnh thế giới tuần qua: Cuộc “xâm lăng” Hollywood của Hàn Quốc

18/12/2012 14:19 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Vào những năm 90 của thế kỷ trước, một thế hệ đạo diễn tên tuổi người Hong Kong (Trung Quốc) đã từng đổ bộ tới Hollywood với mong ước cháy bỏng chinh phục thị trường Bắc Mỹ. Bước sang năm 2013, một thế hệ đạo diễn tài năng đến từ quốc gia châu Á khác sẽ nối tiếp đổ bộ vào Hollywood. Đó là Hàn Quốc..

Các đạo diễn Hồng Kông, từ Ngô Vũ Sâm (Face/Off, Mission: Impossible II) tới Từ Khắc (Double Team, Knock Off), từ Lâm Linh Đồng (Maximum Risk) đến Vu Nhân Thái (Bride Of Chucky) đều có thời gian làm việc tại Hollywood. Thế nhưng không phải ai cũng gặt hái được thành công như mong đợi.

Sự trỗi dậy của điện ảnh Hàn Quốc

Không thể phủ nhận rằng, với những chính sách đầu tư phát triển, quảng bá văn hóa toàn diện của Chính phủ Hàn Quốc trong hơn một thập kỷ qua, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc và thời trang từ xứ sở kim chi ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới.

Nền điện ảnh Hàn Quốc không những thu hút được khán giả nội địa, liên tiếp tạo được doanh thu kỷ lục tại phòng vé mà còn gặt hái vô số giải thưởng tại các liên hoan phim uy tín trên thế giới như Cannes, Berlin, Venice.

Có thể kể đến các nhà làm phim tiêu biểu như Park Chan-wook, Hong Sang Soo, Kim Jee-woon, Bong Joon-ho, Lee Chang-dong. Tác phẩm gần đây nhất gây được chú ý trên trường quốc tế là Pieta của đạo diễn Kim Ki Duk. Bộ phim này đã đoạt giải Sư tử vàng tại LHP Venice hồi đầu tháng 9/2012 vừa qua.

Cảnh trong Stoker

3 đạo diễn Hàn tiến bước tới Hollywood

Sau khi tạo lập được nền móng vững chắc được cả thế giới công nhận, một thế hệ đạo diễn tài năng xứ sở kim chi bắt đầu mở cuộc “xâm lăng” Hollywood.

Trong năm 2013 tới đây, ba nhà làm phim người Hàn Quốc sẽ có phim ra mắt tại Bắc Mỹ. Trong khi The Last Stand của Kim Jee-woon và Stoker của Park Chan-wook do chính người Mỹ sản xuất thì Snowpiercer của Bong Joon-ho là sản phẩm hợp tác giữa ba nước Hàn Quốc, Mỹ và Pháp.

Với kinh phí vào khoảng 50 triệu USD, The Last Stand sẽ là tác phẩm mở màn cho làn sóng rất đáng chú ý này. Bộ phim kể về cuộc chiến không khoan nhượng giữa lực lượng cảnh sát do cảnh sát trưởng Ray Owens (Arnold Schwarzenegger) đứng đầu với băng nhóm tội phạm của tên trùm buôn bán ma túy Gabriel Cortez (Eduardo Noriega) tại một thị trấn heo hút sát biên giới Mexico.

Bên cạnh vị trí đạo diễn, The Last Stand còn thu hút khán giả nhờ sự tham gia diễn xuất của cựu thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger. The Last Stand đánh dấu quãng thời gian 10 năm ông quay trở lại đảm nhận vai chính. Trong 1 thập kỷ trước đó, Arnold Schwarzenegger hầu như tập trung vào chính trị hoặc nếu có tham gia làm phim thì cũng chỉ đóng vai phụ. The Last Stand sẽ được phát hành tại Bắc Mỹ vào ngày 18/1/2013.

Ra mắt sau đó một tháng là bộ phim kinh dị/ bí ẩn Stoker. Tuy không đình đám như The Last Stand nhưng tác phẩm của đạo diễn Park Chan-wook cũng tạo được sức hút đáng kể nhờ bộ đôi nữ diễn viên tài năng Nicole Kidman và Mia Wasikowska.

Thể loại kinh dị/ bí ẩn không hề xa lạ với Park Chan-wook nên chắc chắn ông ít nhiều sẽ để lại dấu ấn cá nhân trong Stoker. Nếu ai đã từng yêu thích phong cách bạo lực của Park Chan-wook qua bộ ba phim lấy đề tài về trả thù Sympathy For Mr. Vengeance, Oldboy, Lady Vengence hay phong cách kinh dị qua Thirst, Three…Extremes hẳn sẽ rất mong chờ Stoker.

Hiện nay, dù chưa có lịch phát hành chính thức nhưng về độ “hot”, Snowpiercer của Bong Joon-ho không hề lép vế so với Stoker lẫn The Last Stand. Tuy nhiên, Bong Joo-ho lại có cái khó riêng vì Snowpiercer mới là tác phẩm hành động kết hợp khoa học giả tưởng đầu tiên của anh trong sự nghiệp. The Host, bộ phim nổi đình nổi đám tại Hàn Quốc hồi năm 2006 cũng thuộc thể loại khoa học giả tưởng nhưng thiên về kinh dị/ ly kỳ.

Snowpiercer lấy bối cảnh ở tương lai không xa khi mà loài người gần như tuyệt diệt vì hiện tượng thay đổi khí hậu toàn cầu. Trên chuyến tàu mang tên Snowpiercer, một nhóm người may mắn sống sót phải đấu tranh sinh tồn do nhu yếu phẩm ngày càng cạn kiệt. Bộ phim tập trung khá nhiều diễn viên tên tuổi như Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell hay Ed Harris.

Có một điểm trùng hợp khá thú vị là ngoài đời, Park Chan-wook, Bong Joon-ho và Kim Jee-woon chơi với nhau rất thân. Cả ba đều ngưỡng mộ các tác phẩm của nhau.

Làm quen với một môi trường làm phim khác

Hãy còn quá sớm để khẳng định làn sóng chinh phục Hollywood của các đạo diễn người Hàn Quốc có thành công hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng họ đã phải đối mặt với hệ thống sản xuất, phát hành phim hoàn toàn khác biệt. Nếu như tại Hàn Quốc, vị trí đạo diễn là đỉnh của kim tự tháp thì tại Hollywood, họ không còn là số một nữa. Đôi khi quyền lực của nhà sản xuất, hãng phim, ngôi sao còn lấn lướt cả đạo diễn.

Chúng ta hãy cùng chờ xem, phong cách cũng như dấu ấn cá nhân của từng người có được thể hiện rõ trên phim hay không, hay sẽ lại bị “Hollywood hóa” triệt để.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

BXH 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua

1. The Hobbit: An Unexpected Journey - 84,78 triệu USD

2. Rise Of The Guardians - 7,4 triệu USD

3. Lincoln - 7,2 triệu USD

4. Skyfall - 7 triệu USD

5. Life Of Pi - 5,4 triệu USD

6. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 - 5,1 triệu USD

7. Wreck-It Ralph - 3,27 triệu USD

8. Playing For Keeps - 3,24 triệu USD

9. Red Dawn - 2,4 triệu USD

10. Silver Linings Playbook - 2 triệu US

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm