David Beckham: Sau Hollywood là Monaco?

20/12/2012 08:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Với một ngôi sao cả trên sân cỏ cũng như ngoài đời như David Beckham, những nơi anh từng đặt chân đến trong sự nghiệp đều rất “hoành tráng”. Và Monaco sẽ là điểm đến tiếp theo của chàng tiền vệ điển trai này?

Mới đây, cựu HLV của Chelsea và Inter Claudio Ranieri, hiện đang dẫn dắt AC Monaco, khẳng định ông rất muốn đưa Beckham về thi đấu cho đội chủ sân Louis II. Từng là một thế lực trong làng bóng đá Pháp và lọt vào đến chung kết Champions League mùa giải 2003-2004, Monaco đã sa sút và hiện đang chơi ở Ligue 2. Tuy nhiên, được sự chống lưng của tỉ phú Dmitry Rybolovlev, Monaco rất quyết tâm quay lại với giải đấu cao nhất của nước Pháp, và việc chiêu mộ Beckham là một phần quan trọng trong tham vọng của họ.

Ranieri cho biết: “Beckham luôn giữ được niềm đam mê cho bóng đá, đó là điều khiến tôi quan tâm. Việc chiêu mộ anh ấy sẽ giúp ích trên mọi khía cạnh cho sự phát triển của CLB. Beckham vẫn chuyên nghiệp và không ngừng tiến bộ ở tuổi 37, và anh ấy có thể chia sẻ đam mê của mình với các cầu thủ trẻ. Họ cần một HLV giàu kinh nghiệm, cũng như một người như vậy trong phòng thay đồ”.

Công quốc Monaco nằm trong lòng nước Pháp, với diện tích chỉ vỏn vẹn 1,98 km vuông, nhưng là nước có GDP danh nghĩa cao nhất thế giới, với bình quân đầu người là 215,163 USD, với nguồn thu từ du lịch và sòng bạc. Không chỉ là một thiên đường với phong cảnh tuyệt đẹp, Monaco còn không đánh thuế thu nhập cá nhân. Chính vì vậy mà nhiều ngôi sao thể thao đã trọn nơi đây là địa điểm cư trú, như tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic, cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki, hay những tay đua công thức một nổi tiếng như Lewis Hamilton, Jenson Button, Felipe Massa. Đây thực sự là một địa điểm quá lí tưởng cho Beckham và gia đình anh.

Beckham đã đặt chân đến những điểm đến “hoành tráng” trong suốt sự nghiệp. Anh xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Manchester United, đội bóng có lượng CĐV đông nhất thế giới, và có giá trị thương hiệu cực lớn. Sau những năm tháng thành công, Beckham rời nước Anh để đến với “Dải ngân hà” Real Madrid, thi đấu cùng các siêu sao như Ronaldo, Zidane, Figo, Raul, Casillas. Năm 2007, anh chuyển đến Bắc Mỹ, đến với kinh đô Hollywood, để khoác áo LA Galaxy. Sự xuất hiện của Beckham không chỉ giúp đội bóng giành được 2 chiếc cúp MLS liên tiếp, mà quan trọng hơn cả là anh đã giúp cho thế giới biết nhiều hơn đến bóng đá Mỹ, và thúc đẩy môn thể thao vua ở nơi đây.

Trong thời gian ở LA Galaxy, Beckham từng có 2 lần đến với “kinh đô thời trang” Milan để khoác áo AC Milan theo dạng cho mượn. Milan đã rất muốn mua đứt Beckham, nhưng không đáp ứng được cái giá mà LA Galaxy hét. Có thể thấy, trong sự nghiệp của mình, Beckham toàn đặt chân đến những nơi “xa hoa và lộng lẫy”, xứng đáng với vị thế “ngôi sao” của anh.

Chính vì vậy, sau khi chia tay LA Galaxy sau 6 năm gắn bó, Beckham vẫn được rất nhiều đội bóng quan tâm, dù đã 37 tuổi, trong đó có Monaco. Quyết định cuối cùng sẽ thuộc vệ Beckham, nhưng sẽ không ngạc nhiên nếu tiền vệ người Anh bổ sung thêm “thiên đường” Monaco vào “bộ sưu tập” những nơi anh từng chơi bóng trong sự nghiệp của mình.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm