Bóng đá Nhật Bản gây sốc khi gọi nữ thủ thành cao kều dự Olympic

15/05/2012 15:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online)- Nhà ĐKVĐ bóng đá nữ thế giới Nhật Bản đã gây bất ngờ khi gọi thủ thành cao kều để giúp họ thực hiện mục tiêu vô địch tại Olympics London mùa Hè năm nay.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Erina Yamane, thủ môn có chiều cao 1,87m đã được gọi vào đội hình tuyển nữ Nhật Bản tham dự Olympics London. Khi hay thông tin này, bản thân Yamane cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. “Tôi nghĩ đó là một trò đùa”, Yamane phát biểu trên tờ Nikkan Sports.

Cô gái 21 tuổi này là một trong những sản phẩm của dự án mang tên “Supergirl” của LĐBĐ Nhật Bản nhằm đào tạo lứa thủ môn có chiều cao về thể hình và thể lực tốt cho tương lai của bóng đá nữ nước nhà.



Erina Yamane có chiều cao vượt trội- Ảnh Internet

Tôi không nghĩ là mình đã sẵn sàng để thi đấu tại Thế vận hội”, Yamane, thủ thành từng thi đấu cho đội Tepco Mareeze được điều hành bởi công ty Điện lực Tokyo thành thực bộc bạch. Sau thảm họa sóng thần gây rò rỉ hạt nhân khiến công ty phải đóng cửa vào năm ngoái, Yamane chuyển đến đội Chiba Ladies. “Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến chơi bóng ở Thế vận hội. Tôi sẽ làm những gì tôi có thể cho đội bóng”, Yamane chia sẻ.

Sau thảm họa sóng thần vào tháng 3, giải vô địch bóng đá nữ Nhật Bản bị hoãn vô thời hạn bởi những thiệt hại về cơ sở vật chất. Các đội bóng phải tập luyện vào ban đêm vì ban ngày là thời gian lao động và sửa chữa; nguồn điện chiếu sáng cũng chỉ đủ để tập những bài tập như chạy bộ. Nhật Bản có ý định rút lui khỏi World Cup. Thế nhưng, với sự kiên cường, các cô gái đến từ Nhật Bản đã xuất sắc đánh bại tuyển Mỹ trên chấm phạt đền để đăng quang tại giải vô địch thế giới diễn ra tại Frankfurt vào tháng 7 năm ngoái.

Tiếp nối tinh thần của dân tộc, Yamane, thủ thành đang hồi phục sau khi bị thoát vị đĩa đệm và gãy xương bàn chân, cho biết cô sẽ nỗ lực hết mình để lấy lại phong độ trước khi lên đường sang Anh. “Tôi đang cố gắng để cảm thấy rằng mình không hề dính chấn thương. Đây là một năm đầy áp lực với tôi nhưng khó khăn cũng khiến cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn”, nữ thủ thành được dự đoán là có chiều cao vượt trội nhất ở bộ môn bóng đá nữ tại Thế vận hội London cho hay.

Ở Olympics năm nay, tuyển nữ Nhật Bản đang là ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch bởi kình địch Brazil đã từng để thua họ ở Kirin Cup, giải đấu mà tuyển nữ Nhật Bản cùng chia sẻ danh hiệu vô địch cùng Peru và CH Czech do cả 3 đội tuyển không ai hơn ai về điểm số.

K.Đ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm