Bệnh viện quá tải ngột ngạt

04/05/2012 08:36 GMT+7 | Y tế


(TT&VH) - Miền Bắc đang trong đỉnh điểm của đợt nắng nóng, Hà Nội có lúc nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ C. Không khí thành phố đâu đâu cũng ngột ngạt oi bức, nhưng khủng khiếp nhất là cái nóng từ những bệnh viện đông nghẹt người bệnh và thân nhân.

Nắng nóng cao độ khiến lượng người đến khám và điều trị các bệnh sốt virus, tiêu chảy, viêm phổi, ngộ độc, huyết áp tăng đột ngột, nhất là số bệnh nhi, hầu hết các bệnh viện đều trong tình trạng quá tải nặng.

Ngạt thở như bệnh viện

Đến bệnh viện những ngày cao điểm nắng nóng mới thấy hết nỗi khổ của người bệnh. Trời nắng như đổ lửa, phòng bệnh quạt chạy hết công suất vẫn ngột ngạt như thiếu dưỡng khí, nhưng bệnh nhân phải nằm chung giường điều trị. Người nhà chăm sóc người bệnh thì vạ vật ngả lưng trốn nắng dưới bóng cây ngoài sân hay hành lang bệnh viện dưới cái nóng gay gắt, mặt mũi đỏ nhừ hốc hác, mệt mỏi... Tại nhiều bệnh viện, sau khi hết giờ thăm bệnh theo quy định, người nhà chỉ còn cách vật vờ tìm chỗ nghỉ ngoài phố hay nơi có bóng râm phía ngoài khuôn viên bệnh viện.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, mới 8h sáng đã đông nghịt hàng dài người nhà bệnh nhân, người bế, người bồng, người dắt con từ khoa khám bệnh tràn ra tới tận cổng viện. Tất cả các cửa tiếp nhận phiếu khám đều đông kín người xếp hàng, phía sau là dòng người dài chờ đăng ký khám, khuôn mặt ai cũng căng thẳng. Các bệnh nhi khóc quấy, người lớn mệt mỏi, ai nấy mặt mũi đỏ nhừ vì nắng nóng.

Hành lang bệnh viện la liệt người nằm tránh nắng

Trong 2 ngày nắng nóng từ 2/5, số bệnh nhân nhập viện Nhi Trung ương tăng cao gấp 2 lần so với ngày thường, lên tới hơn 3.000 lượt bệnh nhi/ngày, phần lớn trẻ mắc các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, mẩn ngứa và tiêu chảy. Các Khoa Cấp cứu, Khoa Tiêu hóa, Khoa Hô hấp... lâm vào tình trạng quá tải, nhiều phòng 2, 3 bệnh nhi phải nằm chung một giường. Các phòng nhỏ 4 giường bệnh chỉ có một cái quạt còn phòng lớn 6 giường mới được bố trí hai quạt trần chạy hết công suất cũng không xua được cái nóng đến hụt hơi.

Tình hình “căng thẳng” nhất là tại Khoa Tiêu hóa, các bệnh nhi bị mắc tiêu chảy quấy khóc ngặt nghẽo, các bà mẹ thì vừa ôm con vã mồ hôi vừa quạt phành phạch nhưng cũng không xua nổi cái nóng oi ả đang bao trùm.

Lo nhất là trẻ em

Chúng tôi có mặt ở Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Bạch Mai vào trưa 3/5, đúng ngày nắng nóng đỉnh điểm, khí nóng ngột ngạt kèm theo mùi thuốc nồng nặc khiến cả không gian như ngộp thở.

Trong phòng chờ, hàng trăm bệnh nhân ngồi thất thểu chờ đến lượt loa gọi vào khám. Gần đó là hàng trăm bệnh nhân khác nằm ngồi la liệt đợi kết quả. Đa số người bệnh ở các tỉnh xa đang chờ kết quả khám bệnh từ sáng. Nếu ai không phải ở lại điều trị, có thể vui mừng rời xa bầu không khí khủng khiếp ở bệnh viện thủ đô. Còn ai phải điều trị nội trú, coi như tiếp tục những ngày đánh vật với bệnh tật và nắng nóng.

Giữa cái nắng chói chang, ngoài sân khoa khám bệnh cũng la liệt người. Họ tận dụng mọi chỗ có bóng râm từ mái hiên nhà xe, gốc cây, hành lang, lối đi, ghế đá để kiếm chỗ ngồi, chỗ tạm ngả lưng.

Khu vực khám bệnh của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cũng ở trong tình trạng ngột ngạt tương tự. Đâu cũng thấy cảnh người nhà và bệnh nhân chen chúc để khám và điều trị bệnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, thời tiết nắng nóng ở mức cao như hiện nay, đáng lo nhất là tình trạng sức khỏe trẻ em. Các em có nguy cơ dễ bị mắc tiêu chảy do enterovirus và sốt virus. Việc cho trẻ nằm quạt nước mát và sử dụng điều hòa không đúng cách khiến nhiều trẻ bị ho, sốt, ngạt mũi, khó thở, với trẻ có đề kháng thấp thì các bệnh liên quan đường hô hấp sẽ diễn biến nhanh, có thể chuyển sang viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi, hen suyễn, viêm xoang chỉ trong một vài ngày. Vì vậy, trong những ngày nắng nóng, các gia đình phải đặc biệt lưu ý bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, do ảnh hưởng từ vùng thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn sẽ tiếp tục gây ra nắng nóng gay gắt trên diện rộng tại Bắc bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 - 39 độ, có nơi 40 - 42 độ C. Trời ít mây, nắng chói chang từ sáng sớm cho đến tận 18 giờ, độ ẩm không khí nhiều nơi giảm xuống chỉ còn trên dưới 50% khiến cả miền Bắc như một “chảo lửa”.

Ngày hôm nay 4/5, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ, có nơi 40 - 42 độ. Dự báo đợt nắng nóng trên diện rộng này sẽ còn kéo dài trong 1 - 2 ngày tới.


Thảo Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm