Anne Hathaway sẵn sàng nhổ răng vì Fantine

08/12/2012 14:03 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Diễn xuất của nữ diễn viên 30 tuổi được đánh giá cao nhất trong số các ngôi sao của tác phẩm điện ảnh - nhạc kịch Những người khốn khổ. Báo chí Anh dự đoán nhiều khả năng Anne sẽ giành Oscar đầu năm sau.

Những người khốn khổ (Les Misérables) của Vichtor Hugo là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thế giới đến mức, kể cả những người chưa đọc cũng có thể kể ít nhiều về những nhân vật đã được điển hình hóa cao độ.

Dàn diễn viên hát

Năm 1862, Victor Hugo viết cuốn sách. Năm 1985, Alain Boublil và Claude Michel Schonberg đưa tác phẩm lên sân khấu. Và năm 2012, Tom Hooper đưa Những người khốn khổ lên màn ảnh lớn. Sau buổi chiếu ra mắt tại Anh hôm 5/12, tờ Independent nhận xét: nếu nói bộ phim là một thành công đơn thuần, thì chưa đủ, có lẽ phải nói là một thành tựu lớn hơn thế.

Trong phim, các diễn viên tên tuổi như Hugh Jackman, Anne Hathaway, Russell Crowe và Eddie Redmayne hát lời thoại thay vì nói. Đạo diễn Tom Hooper, người từng làm bộ phim đoạt giải Oscar The King’s Speech, đã chỉ đạo các diễn viên hát trước ống kính, thu âm trực tiếp, cạnh đó có một cây đàn piano đệm nhạc cho họ. Những người khốn khổ nhiều khả năng sẽ đi vào lịch sử điện ảnh như một bộ phim theo phương thức nhạc kịch.

Với vai Fantine, Anne được dự đoán sẽ đoạt Oscar
Kết quả là các màn hát đều rất mộc, chân thực và rất hiệu quả trong việc truyền tải cảm xúc. Camera “dính chặt” lấy gương mặt nhân vật Fantine của Anne Hathaway vừa hát, vừa khóc trong giai điệu I Dreamed A Dream. Hiệu ứng của cảnh này, được truyền đến khán giả qua máy chiếu, còn xúc động hơn trên sân khấu kịch.

Tờ Telegraph đánh giá cao diễn xuất của Anne đến nỗi viết rằng: “Đây sẽ là đoạn phim người ta chiếu tại Oscar trước khi trao giải Nữ chính cho cô ấy”.

Trong dàn diễn viên, còn có Hugh Jackman, Eddie Redmayne, Samantha Banks và Amanda Seyfried được nhận xét là những giọng ca tốt.


Anne Hathaway sẵn sàng… nhổ răng vì Fantine

Trò chuyện với báo chí khi ra mắt Những người khốn khổ ở London tối 5/12, nữ diễn viên chính cho biết, được vào vai người phụ nữ đầy bi kịch Fantine là vai diễn mơ ước của cô.

Phải giảm đến 11 cân và cắt mái tóc dài để vào người mẹ nghèo khổ, Anne nói cô sẵn sàng làm mọi thứ vì vai diễn này. “Tôi còn chưa phải nhổ răng, không ai yêu cầu cả, nhưng nếu có thì tôi sẽ làm”. Trong Những người khốn khổ, Fantine phải bán tóc và răng, cuối cùng phải bán thân để nuôi con gái Cosette. Đặc biệt, sau khi cắt tóc, Anne phát biểu: “Tôi trông giống người anh trai đồng tính của mình”.

Anne Hathaway và Hugh Jackman trong Những người khốn khổ. Ảnh: Universal Pictures

“Đó là thứ công việc mà bạn nghĩ rằng bạn có thể trả lại toàn bộ thù lao cũng được, đó là một giấc mơ tuyệt vời đến nỗi tôi không thể tin tôi được chọn cho nó”, nữ diễn viên nói.

Anne Hathaway nổi tiếng vì nụ cười cực kỳ tươi tắn với khuôn miệng rộng, nhưng trong bộ phim này, cô ít cảnh cười. Một vai diễn quá buồn thảm và bi kịch, nhưng nghịch lý ở chỗ, điều duy nhất khiến Anne thấy khó diễn là vì cô quá vui. Trong thời gian quay phim, cô chỉ được ăn một ít bột yến mạch mỗi ngày, nhưng với Anne đó không phải là một trở ngại lớn, chỉ là một nỗi khó chịu tạm thời.

“Tôi không bao giờ nghĩ những gì mình làm là hy sinh, bởi vì ngoài kia có những sự hy sinh thực sự lớn lao hơn. Còn việc tôi làm chỉ là vì nghệ thuật, vì diễn xuất. Bản thân tôi không bao giờ quá ấn tượng với chính mình”.

Sức sống của Những người khốn khổ

Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Victor Hugo là một trong những tác phẩm văn học có khả năng tạo cảm hứng lớn nhất trong lịch sử. Cuốn tiểu thuyết được dịch ra rất nhiều thứ tiếng và chuyển thể thành rất nhiều loại hình nghệ thuật khác, trong đó có vở nhạc kịch cùng tên rất nổi tiếng. Sức sống của tác phẩm nằm ở tính nhân văn sâu sắc và niềm đồng cảm lớn lao về thân phận con người mọi thời đại.

Phim Những người khốn khổ của đạo diễn Tom Hooper có kinh phí 61 triệu USD, công chiếu tại Anh ngày 11/12 và Mỹ ngày 25/12. Các vai chính: Jean Valjean (Hugh Jackman), Fantine (Anne Hathaway), Cosette (Amanda Seyfried), Javert (Russell Crowe).


Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm