Xuân Tú và niềm vui kép ngày sinh nhật

29/08/2016 09:02 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Tú tự mình kiếm được quả phạt đền, tự mình thực hiện thành công để mở tỉ số trận đấu đúng ngày sinh nhật của mình. CĐV hô vang tên anh, các đồng đội, HLV cũng gửi tới anh lời chúc tốt đẹp nhất.

“Đá tốt lắm Tú ơi!”, “Đứng lên Tú ơi!”, “Chúc mừng sinh nhật Nghiêm Xuân Tú!” là những lời CĐV CLB Than Quảng Ninh hô vang trên khán đài sân Cẩm Phả trong trận đấu với HAGL diễn ra chiều qua (28/8).

Phút 31 ở trận đấu với HAGL, Xuân Tú bị phạm lỗi trong vòng cấm. Ở những tình huống này, người thực hiện cho đội bóng đất mỏ thường là Vũ Minh Tuấn, nhưng hôm nay là sinh nhật của Tú và bàn thắng chính là phần quà ý nghĩa nhất với anh.

Có được bàn thắng, đôi chân của Xuân Tú càng đá càng thanh thoát. Như lời HLV trưởng Phan Thanh Hùng: “Tú có kĩ thuật, tốc độ, và khả năng kiểm soát bóng rất tốt nhưng khi có được bàn thắng sớm những áp lực được cởi bỏ, đôi chân của cậu ấy thanh thoát lên trông thấy”.

Sau bàn thắng mở tỉ số, Xuân Tú còn có pha đánh gót qua 2 chân hậu vệ HAGL để Hồng Quân băng lên căng ngang kiến tạo cho Dyachenko ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0. Một màn trình diễn đầy cảm xúc đúng ngày sinh nhật của mình có lẽ là ước ao lớn nhất của tiền vệ sinh năm 1988.

Nghiêm Xuân Tú thử việc tại Kaiserslautern trong 2 tuần

Nghiêm Xuân Tú thử việc tại Kaiserslautern trong 2 tuần

Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú của Than Quảng Ninh sẽ trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được thử việc ở Bundesliga 2 trong màu áo Kaiserslautern.


Sau trận đấu, anh cảm ơn CĐV  rồi từ khán đài B trở về khán đài A, nơi vợ và con anh đang đứng đợi. Băng qua mặt cỏ sân Cẩm Phả, anh vẫn hào hứng chụp ảnh, kí tặng cho các CĐV đội bóng đất mỏ nhưng khép lại ngày sinh nhật, kết thúc những giây phút nỗ lực trên sân bóng, Xuân Tú vẫn muốn ở bên bà xã Thanh Thủy và con trai.

Nhân vật chính cũng kịp trả lời nhân dịp sinh nhật rằng: “Có một điều ước thì chỉ ước mỗi cuối tuần được ra sân chơi bóng còn mọi chuyện còn do hên xui. Dĩ nhiên thành công không thể vì hên xui mà có đó là nỗ lực của cả một tập thể và nỗ lực của từng cá nhân trong đó có lãnh đạo, BHL và cầu thủ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phụng sự cho bóng đá Quảng Ninh”.

Nghiêm Xuân Tú không phải cầu thủ ghi nhiều bàn nhất của Than Quảng Ninh, minh chứng là mùa giải năm nay anh mới có 5 bàn/23 vòng đấu, thay vào đó Tú là ngòi nổ cực kì lợi hại của đội bóng áo xanh như cách anh lập hattrick kiến tạo giúp Than Quảng Ninh ngược dòng thắng SHB Đà Nẵng 3-2. Quan trọng hơn, Xuân Tú đang là cầu thủ được yêu mến nhất tại sân Cẩm Phả.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm