Xuân Trường không cùng U22 Việt Nam đối đầu sao K.League

08/06/2017 10:42 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường chỉ được đội bóng chủ quản Gangwon FC cho phép về Việt Nam tham dự vòng loại ASIAN Cup 2019 cùng đội tuyển Việt Nam và vòng loại U23 châu Á với đội U22 Việt Nam. Riêng trận giao hữu của U22 Việt Nam vào ngày 29/7, Xuân Trường phải ở lại Hàn Quốc cùng Gangwon FC với một lịch thi đấu dày đặc.

Ngày 8/7, Malaysia sẽ tiến hành bốc thăm các môn tập thể của SEA Games 29 trong đó có bóng đá và 21 ngày sau thời điểm quan trọng này, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với các ngôi sao K.League.

Với mục đích quảng bá hình ảnh của K.League, giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc đến thị trường Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức trận đấu giữa đội bóng tập hợp những cầu thủ ngôi sao đang thi đấu tại K.League với đội tuyển Việt Nam, thông tin nói trên đã được đăng tải trên tờ YONHAP từ cuối tháng 5.

Tại buổi họp báo công bố trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U22 Việt Nam và đội các ngôi sao K.League được tổ chức sáng 8/6 tại trụ sở VFF, đại diện BTC trận đấu khẳng định thành phần đội các ngôi sao K.League sang Việt Nam thi đấu giao hữu trong thời gian tới là những cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu.

Những tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc thi đấu ở nước ngoài sẽ không được triệu tập nhưng các tuyển thủ còn đang thi đấu trong nước chắc chắn sẽ có mặt.

Sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2018 vào trung tuần tháng 7, thi đấu giao hữu với các ngôi sao K.League (ngày 29/7), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự chuyến tập huấn tại Hàn Quốc (thi đấu giao hữu 3 trận) và từ đó bay thẳng sang Malaysia tham dự SEA Games 29 (từ 19 đến 30/8).

Theo chia sẻ của Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn, tiền vệ Lương Xuân Trường sẽ không thể có mặt trong đội hình U22 Việt Nam ở trận giao hữu gặp đội các ngôi sao Hàn Quốc – “All Stas” vì Gangwon FC đang rất hy vọng vào những đóng góp của cầu thủ này vì từ khi ký hợp đồng đến nay, Trường liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, đi kèm với đó là những chuyến về Việt Nam tập huấn đội tuyển quốc gia và U22 quốc gia.

Chú thích ảnh
Xuân Trường (phải) gia nhập đội tuyển U22 Việt Nam ở chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.Ảnh: Phạm Tuân

Năm 2017, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự hai đấu trường rất quan trọng, đó là Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 2019. Để chuẩn bị chinh phục 2 mục tiêu này, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, đội U22 Việt Nam đã và đang nhận được sự đầu tư mạnh mẽ từ VFF trong chương trình hoạt động cũng như trong kế hoạch xây dựng lực lượng thông qua trẻ hóa đội hình Đội tuyển Quốc gia. Những cầu thủ trẻ năng nhất của bóng đá Việt Nam trong độ tuổi U22 cùng với một số sự bổ sung đến từ U20 Việt Nam đều được tạo cơ hội thi đấu trong đội hình của Đội tuyển Quốc gia để truy rèn thêm trình độ và bản lĩnh trận mạc.

Sau trận đấu chất lượng với đội U20 Argentina hồi trung tuần tháng 5 vừa qua và sắp tới là những trận đấu khắc nghiệt trong khuôn khổ Vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam sẽ tiếp nối cho chiến dịch SEA Games 2019 bằng các chương trình hoạt động đã được LĐBĐVN xây dựng từ rất sớm, trong đó trận đấu với đội các Ngôi sao K-League được đánh giá là điểm nhấn quan trọng đối với U22 Việt Nam trong công tác kiểm tra lực lượng trước khi sang Hàn Quốc tập huấn.

U22 Việt Nam chạm trán các siêu sao Hàn Quốc, đối thủ tuyển Việt Nam gặp khó khăn

U22 Việt Nam chạm trán các siêu sao Hàn Quốc, đối thủ tuyển Việt Nam gặp khó khăn

U22 Việt Nam chạm trán các siêu sao Hàn Quốc, đối thủ tuyển Việt Nam gặp khó khăn là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 8/6.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Hình ảnh bóng đá Hàn Quốc trong nhiều năm qua đã trở nên quen thuộc với khán giả hâm mộ Việt Nam. Nhiều đại diện của bóng đá Hàn Quốc đã từng sang Việt Nam tham dự các giải bóng đá quốc tế do LĐBĐVN tổ chức và đều để lại ấn tượng tốt đẹp về sự chuyên nghiệp, về tinh thần thi đấu mạnh mẽ như U23 Hàn Quốc, Tuyển Sinh viên Hàn Quốc, CLB Chunam Dragon, CLB Hyundai Mipo Dolphin…Chính vì vậy, LĐBĐVN tin tưởng rằng trận đấu giữa U22 Việt Nam và đội các ngôi sao K-League vào ngày 29/7 tới sẽ rất hấp dẫn cũng như có chất lượng chuyên môn cao, xứng đáng là trận đấu bổ ích cho U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tham dự SEA Games 2019”.

Theo kế hoạch, trận đấu giao hữu quốc tế giữa U22 Việt Nam và đội các Ngôi sao K-League sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 29/7 tới.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm