Xuân Trường có thể sang châu Âu, HLV Park Hang Seo tìm được phiên dịch

19/10/2017 08:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Xuân Trường có thể sang châu Âu chơi bóng, HLV Park Hang Seo tìm được phiên dịch là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 19/10.

HLV Park Hang Seo đã chọn được phiên dịch

HLV Park Hang Seo đã chọn được phiên dịch tại Việt Nam. Đó là anh Lê Huy Khoa, một thầy giáo dạy tiếng Hàn, từng giảng dạy ở Pleiku từ năm 2007. Anh Khoa là bạn thân với Công Phượng khi tiền đạo này mới lên lò đào tạo HAGL Arsenal JMG.

Trước đó, HLV Park Hang Seo đã có buổi phỏng vấn với các ứng viên phiên dịch trong ngày 10/10. Anh Khoa đã tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với các ứng viên. Anh Khoa vốn là du học sinh Việt Nam ở Hàn Quốc, từng công tác tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc, thành thạo tiếng Anh và và tiếng Hàn.

HLV Lê Thụy Hải : 'Nếu là ông Park Hang Seo tôi cũng hứa'

HLV Lê Thụy Hải : 'Nếu là ông Park Hang Seo tôi cũng hứa'

Tân HLV trưởng Park Hang Seo tự tin đặt ra cho mình mục tiêu đưa Việt Nam lọt vào TOP 100 thế giới, cùng với đó là tấm vé dự Olympic 2020. Theo ông Lê Thụy Hải, ai khi làm HLV trưởng cũng sẽ phải có những lời hứa tương tự.

Xuân Trường có thể sang châu Âu thi đấu

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh của HAGL tiết lộ tiền vệ Lương Xuân Trường đang nhận được một số lời mời từ châu Âu: “Hiện tại Xuân Trường nhận được một vài lời mời thi đấu ở châu Âu và Hàn Quốc. Cậu ấy nhiều khả năng sẽ không về nước chơi ở V.League 2018. Quyết định về tương lai của cậu ấy tùy thuộc vào quá trình thương thảo của bầu Đức và các đối tác”.

Ngoài việc thi đấu, Xuân Trường còn là Đại sứ Olympic mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc. Ông Tấn Anh từ chối tiết lộ tên các đội bóng châu Âu quan tâm tới Trường.

Chú thích ảnh
Futsal Việt Nam chỉ đặt mục tiêu chung kết dù được thi đấu trên sân nhà.

Futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết

Đội tuyển Futsal Việt Nam đặt mục tiêu vào chung kết Giải vô địch Đông Nam Á tổ chức trên sân nhà tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 26/10 tới 3/11 tới. Tuyển Futsal Việt Nam nằm ở bảng A cùng Myanmar, Philippines, Brunei và Indonesia. Trong khi đó, bảng B có Thái Lan, Malaysia, Lào và Timor Leste.

Các đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Bốn đội vào bán kết sẽ đại diện Đông Nam Á dự giải châu Á ở Đài Bắc Trung Hoa đầu năm 2019.

Để chuẩn bị cho giải, thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã lên đường sang Trung Quốc rạng sáng 18/10 để dự một giải giao hữu có chất lượng tốt. Đội sẽ lần lượt gặp Croatia (20/10), Trung Quốc (21/10) và Hà Lan (22/10).

Ứng viên vô địch Quảng Nam bị đánh giá thấp

HLV trưởng Trần Bình Sự của Becamex Bình Dương không đánh giá cao Quảng Nam trên hành trình vô địch V-League 2017 dù đội bóng này đang dẫn đầu bảng: “Quảng Nam đá không tốt lắm, không có bài vở cho lắm, tấn công đơn giản, không có nhiều pha phối hợp, phá biên để xuống rồi tạt vào trong.

Quảng Nam đá sân khách tốt hơn sân nhà. Điều này dễ hiểu bởi khi đá sân khách, Quảng Nam tôn trọng đối thủ, sử dụng lối chơi phòng ngự phản công với khả năng chọc khe tốt của hàng tiền vệ cho bộ đôi tiền đạo ở trên. Tuy nhiên, để xét toàn cục, họ chưa đủ tầm để đoạt chức vô địch. Quảng Nam vẫn thiếu rất nhiều yếu tố”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm