Vừa nghe tới tên đối thủ, U16 Việt Nam đã sợ hãi

27/09/2016 14:41 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Đinh Thế Nam đã thẳng thắn chỉ ra nhược điểm của các tuyển thủ U16 Việt Nam sau chiến dịch VCK U16 châu Á 2016.

U16 Việt Nam vừa về tới Nội Bài sáng nay (27/9) sau khi vào tới tứ kết Giải U16 châu Á 2016. Đánh giá về những điểm được và chưa được của học trò trong giải đấu này, ông Nam thẳng thắn: “Điều tôi hài lòng về các cầu thủ là tinh thần thi đấu rất tốt dù U16 Việt Nam phải đối mặt với những địch thủ mạnh hơn chúng ta rất nhiều cả về chuyên môn, thể lực và thể hình. Cả trong những trận thua trước, U16 Việt Nam cũng không suy sụp mà vẫn phấn đấu vươn lên.


HLV Đinh Thế Nam và Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh. Ảnh: Thanh Hà


Điều chưa được là các cầu thủ lứa U16 này chưa được thi đấu, cọ xát nhiều nên khi nhập cuộc, chỉ nghe tới tên các đối thủ là cầu thủ Việt Nam đã bị căng thẳng và tự ti.

Bản thân tôi đánh giá khả năng nhập cuộc của các cầu thủ chưa tốt. Điều này không chỉ thể hiện trong một trận mà là điểm yếu xuyên suốt nhiều trận đấu. Dù tôi đã làm công tác tư tưởng rất nhiều nhưng đấy vẫn là điều tồn tại lớn”.

Trước lứa U16 Việt Nam hiện tại, chỉ lứa Văn Quyến có thành tích tốt hơn. Năm 2000, U16 Việt Nam của Văn Quyến đã vào tới bán kết tại Giải U16 châu Á được tổ chức trên sân nhà Việt Nam.
U16 Việt Nam và niềm hi vọng ở tương lai

U16 Việt Nam và niềm hi vọng ở tương lai

Đội tuyển U16 việt Nam đã nhận trận thua đậm trước Iran tại tứ kết giải U16 châu Á và đánh mất cơ hội lịch sử dự World Cup U17 thế giới vào năm sau.


Dù vậy, ông Nam đánh giá: “So sánh như thế rất khó vì sau 16 năm, bóng đá Việt Nam cũng phát triển nhưng ở châu Á và Đông Nam Á, người ta còn phát triển nhanh hơn mình. So với lứa Văn Quyến, lứa cầu thủ này có tinh thần và tính tập thể cao hơn. Chúng tôi không dựa vào bất kỳ cá nhân nào. Đó là quan điểm xây dựng lối chơi của chúng tôi”.

Cũng trong buổi đón Đội tuyển U16 trở về sáng nay, Tổng thư ký Lê Hoài Anh đã đại diện VFF trao thưởng 400 triệu đồng cho đội. Sau giải này, các cầu thủ U16 sẽ nhanh chóng trở về CLB để chuẩn bị cho VCK U17 quốc gia sắp khởi tranh.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm