Vòng 6 giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: Cơ hội của Huế

04/07/2015 07:04 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một chiến thắng nữa trước đội cuối bảng Đắk Lắk, Huế có thể sẽ bỏ xa cả phần còn lại.

Gặp Đắk Lắk trong thời điểm này là cơ hội không thể tốt hơn để Huế bứt phá. Sau 5 lượt trận, thành tích của 2 đội bóng này đang khác biệt nhau một trời một vực. Trong khi Huế ngự trị trên đỉnh cao với 5 trận bất bại với 13 điểm thì Đắk Lắk chỉ kiếm nổi 1 trận hoà và thua tới 4 trận.

Tương lai của HLV Lư Đình Tuấn tại đội bóng cao nguyên đang cho thấy sự bấp bênh hơn khi nào hết, dù rằng từ ngày lên hạng năm ngoái, ông Tuấn đã giúp đội bóng sống khoẻ bất chấp những khó khăn kinh tế bao vây CLB này.

So với những địa phương khác, Đắk Lắk dường như không có những sự đầu tư và thành tích lúc này là hệ quả phản ánh điều đó. Dù điểm số lúc này không phải quá cách biệt với những Công an nhân dân (3 điểm) hay Nam Định (5 điểm), nhưng có thể nhận thấy Đắk Lắk đang hụt hơi trong cuộc chiến trụ hạng.

Nếu những đội bóng khác ở giải hạng Nhất mùa này chỉ có khoảng cách không quá cách biệt, biểu hiện ở thành tích đối đầu sau 5 lượt đầu tiên thì thấy rõ thầy trò HLV Lư Đình Tuấn đang quá thất thế.

Trận thua cách biệt 1-3 trước tân binh Bình Phước có thực lực không mạnh hơn tại cao nguyên tuần trước là minh chứng. Tiếp đội đầu bảng Huế tuần này có thể là một nỗi đau kéo dài nữa cho thầy trò ông Tuấn "nhím".

Ngôi đầu bảng hiện tại của thầy trò GĐKT Đoàn Phùng phản ánh đúng năng lực của đội bóng miền Trung. Sau nhiều năm rèn giũa ở hạng Nhất, Huế dường như đã sẵn sàng cho việc trở lại sân chơi cao nhất.

Huế (áo trắng) đang chứng tỏ phong độ của ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải hạng Nhất mùa này. Ảnh: Dương Thu

Chuyên môn của Huế lúc này rõ ràng nhỉnh nhất so với phần còn lại dựa trên đội ngũ đã quá hiểu nhau ở sân chơi quen thuộc. Vấn đề lớn nhất lúc này với họ có chăng là tín hiệu đèn xanh của lãnh đạo đội bóng. Nếu có 3 điểm chiều nay, thầy trò Đoàn Phùng sẽ tiến thêm một bước dài đến suất lên hạng.

Dự đoán: 0-2

Đội đầu bảng Huế sẽ đối diện với thử thách dễ dàng nhất vòng này so với những đối thủ cạnh tranh với họ. TP.HCM hứa hẹn sẽ không dễ chơi trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội. Tuần trước, 2 đội bóng này toàn thắng để đeo bám Huế trên đầu bảng.

TP.HCM có lợi thế tinh thần lớn sau khi vượt qua Công an nhân dân trên chính mặt sân này. Còn Hà Nội đã trải qua 90 phút nghẹt thở để lấy trọn 3 điểm rời Phú Yên.

Trận đấu chiều nay được đánh giá cân tài cân sức khi 2 bên đều là những tập thể trẻ, đồng đều. Hà Nội sẽ thiệt thòi hơn khi thiếu vắng tiền đạo Văn Đại vì thẻ phạt. Nếu thắng trận, đội bóng Thủ đô sẽ soán ngôi nhì bảng của chính đối thủ.

Dự đoán: 1-0

Ở trận đấu còn lại trong ngày, Nam Định sẽ gặp khó khăn trên sân tân binh Bình Phước. Đội chủ nhà đang rất tự tin sau những gì đã làm được ở giải hạng Nhất năm nay. Thầy trò HLV Lê Thanh Xuân thừa hưng phấn với những kết quả khả quan giai đoạn đầu mùa.

Họ thậm chí còn nhỉnh hơn cả Nam Định trên bảng tổng sắp. 1 chiến thắng để đến gần hơn vé trụ hạng và đẩy Nam Định vào tính thế khốn khó là điều nằm trong tầm tay Bình Phước chiều nay.

Dự đoán: 1-0

Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm