V.League và nỗi buồn từ việc thuê trọng tài ngoại

28/07/2016 06:11 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thêm một vòng đấu, các trọng tài Việt Nam lại mắc thêm dăm ba lỗi, CLB phản ứng, dư luận chán nản. Và khi V-League càng trôi về những vòng đấu cuối, việc thuê trọng tài ngoại bắt chính vốn không phải là điều hay ho nhưng lại được coi là chiếc phao cứu sinh cuối cùng để tạm trấn an dư luận.

Sân Tam Kỳ, Quảng Nam, phút 18 trận đấu giữa QNK Quảng Nam và HAGL, Văn Toàn đi bóng tốc độ trước khi bị phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa đội chủ nhà. Trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên cắt còi chuẩn xác trong một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng, nhưng trớ trêu thay ông… “quên” thẻ đỏ. Chạy ra đường biên trao đổi với trọng tài bàn, ông Kiên trở lại và dành cho Hoàng Vissai, người phạm lỗi, một tấm thẻ vàng.

HLV Hoàng Văn Phúc coi đó là chuyện bình thường. Còn HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HAGL không hài lòng với sự thiếu chuyên nghiệp ấy. Và cuối cùng, sau khi Ban Kỷ luật, Ban Trọng tài cùng VPF nhóm họp, hình thức xử phạt với trọng tài Kiên chỉ là nhắc nhở.

Một chiếc thẻ đỏ có thể sẽ rẽ trận đấu sang một hướng có lợi hơn cho HAGL. Trong giai đoạn, trọng tài Việt đang bị hàng trăm nghìn con mắt của báo giới, người hâm mộ soi mói thì sai lầm của trọng tài Kiên thật sự đáng trách và ngớ ngẩn. Một lỗi sơ đẳng, một sự đãng trí như vậy, trọng tài sẽ bị đánh giá là người thiếu cẩn thận trong nghiệp cầm còi. Dư luận lại càng có cớ để phản ứng với trọng tài và quay lưng với V-League.

Từ sau sai sót của trọng tài Hà Anh Chiến hồi đầu mùa đã báo trước một mùa giải sóng gió tiếp theo với giới trọng tài Việt. Quả thật, giai đoạn lượt về của V-League trở lại, song hành là các sai sót của những vị vua áo đen trở thành chủ đề không hề mong muốn nhưng lại không thể thiếu trên các diễn đàn, mạng xã hội và các trang báo.   

Những nhận định như công nhận bàn thắng của Merlo tại vòng 14 V-League, trọng tài Nguyễn Trọng Thư rút thẻ vàng sau pha phạm lỗi thô bạo của Bửu Ngọc với Duy Long hay quyết định “đè cờ” công nhận bàn thắng của Viettel trước CLB Huế của trọng tài Quốc Hưng tại vòng 13 giải hạng Nhất QG… Nếu ở một môi trường bóng đá khác sẽ chỉ dừng lại là những lỗi nhận định nhưng ở Việt Nam lại là một câu chuyện rất lớn.

Ý kiến của chuyên gia, cầu thủ: 'Thuê trọng tài ngoại là cần thiết'

Ý kiến của chuyên gia, cầu thủ: 'Thuê trọng tài ngoại là cần thiết'

Thể thao & Văn hóa đã ghi lại những ý kiến của một số chuyên gia, cầu thủ trong cuộc, đa số đều cho rằng trong bối cảnh TT yếu kém như hiện nay, đặc biệt chưa tạo niềm tin từ tư tưởng, thì vẫn nên thuê TT ngoại.


Ban Trọng tài và VPF chắc chắn hiểu điều ấy. Nhưng việc để quá nửa số trận đấu ở mỗi vòng đấu trọng tài gây ra những sai sót thì thật khó để lý giải cho thỏa đáng. Và trước mắt ngăn chặn hoàn toàn những sự việc ngớ ngẩn như trọng tài quên thẻ tiếp diễn là điều cần thiết.

Nhiều người nói sự cố trọng tài Kiên quên thẻ đã là gì so với quả penalty từ không thành có của trọng tài Hà Anh Chiến. Nhưng không, khi dư luận còn nói, còn bàn luận, khi các lãnh đạo đội bóng, HLV, cầu thủ còn đấu tranh thì vẫn còn hy vọng cho giải đấu số 1 của Việt Nam.

Không cần khảo sát, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được chỉ số tín nhiệm của người hâm mộ dành cho V-League đã xuống rất thấp sau những sự cố liên quan đến trọng tài. Và điệp khúc muôn thuở vài năm qua là chuẩn bị phương án thuê trọng tài ngoại lại được đề cập. Khi những người lãnh đạo các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam còn coi thuê trọng tài ngoại là giải pháp thì thật khó giải quyết tận gốc những sai sót. Phải chăng đó là nỗi buồn minh chứng cho sự bất lực với hàng nội?  

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm