V-League 2012: Ngũ hổ tranh hùng

23/02/2012 12:01 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Dưới đây là 5 chân dung đang  có cơ hội đoạt ngôi vua mùa giải năm nay. TT&VH điểm qua đôi nét để bạn đọc “bắt hình dong”.



HLV Phan Thanh Hùng

1. Phan Thanh Hùng: Sinh năm 1959 tại Đà Nẵng. Ông là một cầu thủ đa năng, có thể thi đấu nhiều vị trí, nhưng  mạnh nhất là trung phong  với những pha đánh đầu trứ danh. Khởi đầu sự nghiệp HLV, ông đưa đội U21 Đà Nẵng vô địch U21 báo Thanh Niên 2 lần (2008, 2009) và HN.T&T vô địch V-League 2010. Ông cũng cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Ông đã dẫn dắt ĐT Olympic Việt Nam vô địch giải Cúp bóng đá EXIMBANK 1000 năm Thăng Long Hà Nội năm 2010.

Điểm mạnh: Nhiều năm lăn lộn ở vai trò đào tạo trẻ nên cực kỳ nhạy cảm trong xây dựng lối chơi có bản sắc và làm đấu pháp. Có khả năng thu phục nhân tâm, biết mình-biết người.

Hạn chế: Chưa quyết liệt thể hiện chính kiến, lập ngôn, chủ yếu do đang trong thế phụ thuộc vào bầu Hiển và “cấp trên” Huỳnh Đức. HN.T&T đang xếp thứ nhất V-League 2012 sau 6 vòng với 13 điểm. \



HLV Nguyễn Hữu Thắng

2. Nguyễn Hữu Thắng: Sinh năm 1972  tại  Vinh. Thắng tham gia lớp năng khiếu bóng đá tại SLNA từ rất sớm vào những năm 1980, được đôn lên đội một SLNA khoảng năm 1992. Năm 1993, anh được chọn vào đội hình chính thức ở vị trí trung vệ dập. Nhờ vào lối chơi mạnh mẽ, cầu thủ số 4 này được BHL và người hâm mộ xứ Nghệ để ý. Cùng năm đó, CLB đoạt HCĐ giải VĐQG và tên tuổi của Thắng bắt đầu nổi tiếng. Với chiều cao 1m74, gương mặt đậm chất đàn ông, có lối chơi rắn, quyết liệt, Thắng là nỗi khiếp đảm của các tiền đạo trong nước và khu vực. Anh từng khoác áo ĐT Việt Nam tham dự các giải đấu khu vực như Tiger Cup 1996-1998-2000-2002, SEA Games 1995, 1997, 1999, tham gia ĐT dự vòng loại các giải châu Á và World Cup. Năm 2005, Hữu Thắng được đội bóng cũ SLNA mời về làm huấn luyện viên. Nửa sau mùa giải 2009, đội bóng HN.T&T mời anh về thay thế cho HLV Triệu Quang Hà. Hữu Thắng đã dẫn dắt đội HN.T&T từ vị trí áp chót ở lượt đi đến vị trí thứ 4 chung cuộc tại V-League năm 2009. Tháng 9/2009, Thắng lại chuyển về huấn luyện đội bóng cũ SLNA. Năm 2010, HLV Hữu Thắng dẫn dắt SLNA đoạt Cúp QG. Ngày 21/8/2011, một lần nữa đánh dấu sự nghiệp vinh quang trong tư cách HLV trưởng SLNA với chức vô địch V-League 2011.

Điểm mạnh: Chí tiến thủ mãnh liệt. Có khả năng tập hợp lực lượng, có uy của ông tướng. Quan hệ ngoài xã hội nhiều. Người kín đáo, bản lĩnh, ít biểu lộ cảm xúc; tuổi đời càng lớn, anh càng trầm tĩnh hơn.

Hạn chế: Kinh nghiệm huấn luyện và sự nhạy cảm trong quan hệ với CĐV ruột, truyền thông. SLNA đang xếp thứ 6 nhưng thua HN.T&T chỉ 3 điểm.



HLV Lê Huỳnh Đức

3. Lê Huỳnh Đức: Sinh 1972 tại TP.HCM, con trai của cựu danh thủ bóng đá miền Nam Lê Văn Tâm. Năm 1991 gia nhập đội bóng đá Quân khu 7 và CATP.HCM; sau đó được gọi vào ĐT Việt Nam. Năm 1995 VĐQG cùng đội bóng CATP.HCM, 1996 giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG; 2001 chơi cho CLB Trùng Khánh Lực Phàm (Chongqing Lifan) (Trung Quốc); 2003 gia nhập CLB bóng đá Đà Nẵng; 2006 vô địch giải bóng đá thuộc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 5; Kết thúc vòng 3 V-League 2008 làm HLV; 2009 vô địch V-League 2009, vô địch Cúp QG; 2009, trợ lý HLV ĐT Việt Nam, ĐT U23 Việt Nam; Cầu thủ duy nhất dự đủ 5 kỳ Tiger Cup liên tiếp (1996, 1998, 2000, 2002, 2004; Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Việt Nam tại các kỳ Tiger Cup và tất cả các giải đấu khác; Cầu thủ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam nhiều nhất (1995, 1997, 2002) (cùng với Lê Công Vinh).

Điểm mạnh: Có quan hệ rộng và nhận được hậu thuẫn. Tiếp thu nhanh với tri thức, thời cuộc.

Hạn chế: Kinh nghiệp huấn luyện và khả năng tập hợp lực lượng tại SHB.ĐN. Cái tôi của Đức cũng quá mạnh nên anh ít lắng nghe những ý kiến trái chiều. Đội bóng sông Hàn đang xếp thứ 3 với 11 điểm.



HLV Lư Đình Tuấn

4. Lư Đình Tuấn: Sinh ngày 17 tháng 8 năm 1968, là con trai của ông Lư Đình Phán, cựu cầu thủ Thể Công. Anh có biệt danh là Tuấn "nhím" hay Maradona Việt Nam do thể hình nhỏ bé nhưng kỹ thuật khéo léo. Tuấn đoạt chức VĐQG mùa bóng 1993-1994 và 1997 cùng Cúp QG mùa bóng 1992 trong màu áo Cảng Sài Gòn. Tuấn cùng ĐT Việt Nam tham dự SEA Games 91, 93 và 95 (đoạt HCB) và vòng loại World Cup 1994. Sau khi giã từ sự nghiệp cầu thủ (phần lớn nguyên nhân do chấn thương dai dẳng), Lư Đình Tuấn chuyển qua huấn luyện đội trẻ của Cảng Sài Gòn. Mùa bóng 2007, Lư Đình Tuấn chính thức trở thành HLV trưởng của đội Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn, sau khi HLV Đặng Trần Chỉnh và Võ Hoàng Bửu phải nghỉ. Năm 2010, Tuấn dẫn dắt đội Cần Thơ. Năm 2011 đưa Xuân Thành Sài Gòn thăng hạng chuyên nghiệp và hiện đang thăng hoa cùng Sài Gòn FC với vị trí nhì bảng cùng 12 điểm.

Điểm mạnh: Có chuyên môn lẫn khả năng hùng biện, tính tình được đánh giá là ngay thẳng, tử tế.

Hạn chế: Chưa thực sự quyết liệt từ ý tưởng đến hành động.



HLV Nguyễn Văn Sỹ

5. Nguyễn Văn Sỹ: Sinh năm Tân Hợi 1971, là em trai của danh thủ Nguyễn Văn Dũng. Năm 1985, 14 tuổi, Văn Sỹ xin vào lớp bóng đá năng khiếu của tỉnh. Sau 2 năm tập luyện, Sỹ được đôn lên đội một. Được khoảng một năm thì đội Nam Hà (trước đó, mang tên đội Công nghiệp Hà Nam Ninh) giải thể. Năm 1988 Sỹ cùng 5-6 anh em và HLV Ninh Văn Bảo (nay đã mất) gia nhập đội Dệt A Nam Định. Và trong mùa bóng 1989/90, đội Dệt A Nam Định một lần nữa lại có mặt ở giải A1 toàn quốc.Sau một thời gian ngắn, Sỹ vào phía Nam đầu quân cho đội bóng đá Công an An Giang và sau đó, lại trở về miền Bắc chơi cho đội bóng Công an Thanh Hoá. Năm 1993, Sỹ trở về Nam Định thi đấu cho đội Nam Hà, sau này là CLB bóng đá Nam Định. Chính thời điểm này đánh dấu tài năng của Sỹ thăng hoa nhất. Trong 6 năm liên tiếp, từ năm 1996 đến năm 2002, Sỹ luôn được triệu tập lên ĐT Việt Nam với hơn 50 trận thi đấu cho ĐT ở rất nhiều giải của khu vực và châu lục.

Năm 2007, Văn Sỹ đã là trợ lý HLV của đội Đạm Phú Mỹ-Nam Định. Cuối mùa bóng 2008, Nguyễn Văn Sỹ về làm HLV trưởng V.Ninh Bình (thay ông Vũ Trường Giang)  ở giải hạng Nhất QG và trên ĐT Việt Nam thì làm trợ lý cho HLV Calisto. Đầu mùa 2009, Sỹ lại xuống làm trợ lý cho HLV trưởng Đoàn Minh Xương. Sau 4 trận ra quân không khả quan, lãnh đạo CLB đã đưa Nguyễn Văn Sỹ trở lại vị trí cũ và đưa V.Ninh Bình vô địch giải hạng Nhất QG 2009 trước mấy vòng đấu. Năm 2010, Văn Sỹ dẫn dắt đội hạng Nhất Xuân Thành. Hà Tĩnh không thành công, mâu thuẫn với bầu Thụy nên Sỹ chia tay. Tháng 10/2010-5/2011về lại Ninh Bình thay HLV Lê Thụy Hải rồi nhường ghế cho HLV Đức Cảnh nhưng sau 2 tuần (tháng 6 năm 2011) thì quay lại ghế thuyền trưởng đến nay.

Điểm mạnh: Khả năng thu phục nhân tâm. Sống chí tình với anh em, chiến hữu.

Hạn chế: Hơi thiếu cá tính và đôi khi còn cả nể. Điều này khiến Sỹ khó thực hiện chiến tích kỳ vĩ. V.Ninh Bình đang xếp thứ 4 với 11 điểm.

HỮU QUÝ


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm