Vì sao FLC Thanh Hóa từ chối HLV World Cup để mời HLV Petrovic?

15/04/2017 09:34 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) – Theo chia sẻ của Chủ tịch CLB bóng đá FLC Thanh Hoá Doãn Văn Phương, FLC Thanh Hoá từng từ chối HLV từng đưa ĐTQG vào tới tứ kết World Cup để theo đuổi bằng được HLV Petrovic, và FLC Thanh Hóa hiện đang rất hài lòng với lựa chọn của mình.

* FLC Thanh Hoá đang dẫn đầu V-League một cách hết sức thuyết phục sau 12 lượt trận. Hẳn rằng đội bóng của ông đang là ứng viên sáng giá cho chức vô địch?

- Ông Doãn Văn Phương: FLC Thanh Hoá là một trong 5 đội bóng được đánh giá cao ở mùa giải năm nay. Nhưng ngay từ đầu mùa chúng tôi cũng chỉ đặt mục tiêu nằm trong top đầu. Quan điểm của tôi là cứ lao động cật lực, cống hiến cộng với may mắn một chút nữa thì vị trí nào trong top 3 đều tốt cả.

Cá nhân tôi và CLB không có mục tiêu phải vô địch bằng mọi giá, nhất là trong bối cảnh nền bóng đá còn nhiều điều phải bàn, như công tác trọng tài mọi người đã thấy, hay tinh thần thể thao cao thượng, ứng xử văn hoá ở V-League cũng còn nhiều điều phải nói.


Chủ tịch CLB bóng đá FLC Thanh Hoá Doãn Văn Phương

Bên cạnh đó, V-League cũng có 5-6 CLB được đầu tư mạnh mẽ và cũng rất tham vọng, FLC Thanh Hoá vẫn thiếu chiều sâu đội hình nên chúng tôi cũng không muốn gây sức ép không cần thiết lên BHL và cầu thủ.

* Từng có không ít ý kiến băn khoăn FLC Thanh Hoá làm ngược quy trình, khi mua sắm cầu thủ rồi mới tuyển chọn HLV?

- Nếu nhìn vào thực tế thi đấu cũng như thành tích hiện tại của đội, tôi nghĩ rằng nếu ai còn băn khoăn thì tạm thời đã có thể hài lòng. Ở đây có một cái khó, lịch thi đấu giải VĐQG của chúng ta kết thúc thường lệch với các giải vô địch của các quốc gia khác.

Việc tuyển chọn cầu thủ ngoại rất khó khăn. Những cầu thủ chất lượng thì đã ổn định công việc, các CLB khác người ta ký cả rồi. Cầu thủ nội cũng vậy, nếu chậm những CLB có tham vọng sẽ lấy cả, không đến lượt FLC Thanh Hoá.

Chúng tôi buộc phải tính toán, đánh giá những nhược điểm, hạn chế ở những vị trí của mình để lên kế hoạch lựa cầu thủ bổ sung sớm để đảm bảo lực lượng đủ mạnh. Thường thì tiêu chí đặt ra là cầu thủ bổ sung ngoài việc chất lượng nhưng cũng phải bảo đảm có thể thi đấu tối thiểu cho CLB từ 3 đến 5 năm nhằm đảm bảo đội hình có tính ổn định lâu dài. Cũng rất may mắn vì HLV Petrovic của chúng tôi dựa trên những cầu thủ sẵn có đã làm rất tốt công việc của mình.

* Nhắc đến HLV Petrovic, ông ấy đang thực sự gây ấn tượng cùng FLC Thanh Hoá. Có vẻ như ông Petrovic mới thực là bản hợp đồng tâm đắc nhất của các ông?

- Phải nói rằng đưa được ông Petrovic về Thanh Hoá là một câu chuyện dài. Cá nhân tôi đã mất nửa tháng trời ở châu Âu để tìm kiếm. Ông ấy không chỉ là nhà cầm quân giỏi từng vô địch Cúp C1 châu Âu mà còn là PCT Hội đồng HLV QG..., giảng dạy và viết nhiều giáo trình huấn luyện, đào tạo nên nhiều HLV giỏi. Trong đó nếu kể chi tiết thì có cả HLV trưởng Manchester United Jose Mourinho hiện nay.


HLV Petrovic nhận được nhiều lời tán dương ở V-League

Năng lực của ông Petrovic thì tôi nghĩ rằng thành tích của FLC Thanh Hoá hiện nay, kết quả các trận đấu, cách thức tiếp cận với từng đối thủ trong bối cảnh FLC Thanh hoá chưa bao giờ có đủ đội hình mạnh nhất từ đầu giải cũng đủ khẳng định.

Bên cạnh việc rất giỏi trong chiến thuật, ông ấy và trợ lý Alen cũng rất xuất sắc trong việc cải thiện thể lực, làm tâm lý cho cầu thủ, nhất là các cầu thủ trẻ. Trước đây nhiều cầu thủ của chúng tôi nền tảng thể lực chỉ có thể thi đấu tốt trong khoảng 60-70 phút thì nay có thể thi đấu hết trận.

* FLC Thanh Hoá có mất nhiều thời gian để thuyết phục HLV Petrovic hay không thưa ông?

- Khi kết thúc mùa giải, thông qua các nhà môi giới, sự giới thiệu, hỗ trợ của các CLB như Dortmund, B.Leverkusen..., chúng tôi có danh sách và tiếp xúc rất nhiều HLV, trong đó có cả HLV từng đưa ĐTQG vào tới tứ kết World Cup.

Nhưng tôi thực sự ấn tượng với Petrovic,  không chỉ ở bản lý lịch hoành tráng mà tôi thấy ở ông ấy niềm đam mê, khao khát chinh phục những thử thách mới. Một điểm cộng nữa là ông ấy từng làm việc ở châu Á, gần nhất là các CLB hàng đầu của Trung Quốc nên ít nhiều cũng dễ tiếp cận với bóng đá Việt Nam.

Khi trao đổi, tôi có chia sẻ rằng bóng đá Việt Nam còn nhiều hạn chế so với các nước châu Âu, điều kiện tài chính ở các CLB Việt Nam không thể đáp ứng được như các CLB châu Âu ông ấy từng làm, nhưng chúng tôi có một kế hoạch, tham vọng và mục tiêu lâu dài và ông ấy sẽ được tạo điều kiện tốt nhất để thoả mãn đam mê.

'Bố già' Petrovic và nửa chiếc Cup

'Bố già' Petrovic và nửa chiếc Cup

Danh xưng “vô địch lượt đi” sẽ được xướng lên sau vòng 13. FLC Thanh Hóa với “bố già” Petrovic ở trên băng ghế huấn luyện đang có cơ hội lớn để thực hiện một nửa tham vọng ở mùa giải này.


Bên cạnh đó, tình yêu bóng đá của người hâm mộ Thanh Hoá không thua kém bất kỳ một quốc gia nào. Ông Petrovic đã rất hào hứng và rốt cuộc nhận lời.

* FLC Thanh Hoá mới đây đã quyết định “treo” chiếc áo số 36, vĩnh viễn không sử dụng. Đâu là ý nghĩa của việc này thưa ông?Tại sao FLC Thanh Hoá chọn con số trên, thay vì một số khác thưa ông?

-Chúng tôi muốn tri ân các CĐV yêu quý của mình. Đây là con số mang ý nghĩa đặc biệt. Không biết từ bao giờ người dân Thanh Hoá gắn với cụm từ " dân 36" và cũng có không ít CĐV FLC Thanh Hoá khoác chiếc áo số 36 vào sân cổ vũ.

Người dân Thanh Hoá yêu đội bóng con cưng của mình vô điều kiện. Chính vì vậy khi đưa ra ý tưởng trong CLB và BCH hội CĐV mọi người đều rất hào hứng và nhiệt tình ủng hộ. Từ lượt về, các CĐV Thanh Hoá khi vào sân sẽ mặc áo in số 36.

Thực sự chúng tôi tự hào, vì ở V-League không nhiều CLB có lực lượng CĐV hùng hậu, ủng hộ đội hết mình như Thanh Hoá. Hoạt động của Hội CĐV FLC Thanh Hoá cũng ngày một quy củ hơn. Cách cổ vũ của CĐV cũng văn minh, chuyên nghiệp hơn trước nhiều. Mỗi trận đấu của FLC Thanh hoá bây giờ thực sự là một lễ hội phục vụ người dân Thanh Hoá.

* FLC Thanh Hoá đang dẫn đầu bảng xếp hạng, ông có dự đoán đâu sẽ là đối thủ của FLC Thanh Hoá trong cuộc đua vô địch?

-Cái này tôi từng nói từ đầu giải, và thứ hạng hiện tại theo tôi phản ánh đúng chất lượng, tham vọng các đội bóng. Ai theo dõi cũng đều thấy rằng Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Quảng Nam, Đà Nẵng là những đội được đầu tư tốt và ổn định, nay có thêm Sài Gòn, Khánh Hoà có thể tạo nên bất ngờ.


CĐV Thanh Hóa luôn sát cánh cùng đội bóng

Với FLC Thanh Hoá, như tôi nói ở trên, chúng tôi không gây sức ép vô địch với cầu thủ. Điều quan trọng là qua mỗi trận đấu, chúng tôi thu hút được CĐV đến sân, ngày càng khiến CĐV yêu mến hơn.

Tôi từng đọc trên báo phát biểu của một ông bầu của một đội bóng nói rằng, nếu có thể sẵn sàng đánh đổi mọi danh hiệu để lấy các khán đài đầy khán giả. Đây là điều mà FLC Thanh Hoá luôn có, cả ở sân nhà và sân khách.

Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là ngày càng hoàn thiện đội bóng có bản sắc, thi đấu cống hiến, hết mình vì khán giả, xây dựng hình ảnh 1 CLB chuyên nghiệp, có văn hoá. Chức vô địch V-League rất danh giá mà Thanh Hoá chưa có, nhưng đối với CLB FLC Thanh Hoá, niềm tin, tình yêu của người hâm mộ mới là tài sản của CLB. FLC Thanh Hoá luôn tâm niệm và sẽ theo đuổi triết lý đó.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.

Khánh Hưng thực hiện

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm