Vì sao Công Vinh vẫn được khoác áo đội tuyển Việt Nam?

08/01/2013 07:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tưởng như sẽ không còn cơ hội khoác áo ĐT Việt Nam sau khi kết thúc AFF Cup 2012 vì bị nghi ngờ nằm trong danh sách những cầu thủ mà HLV Phan Thanh Hùng kiến nghị VFF “thôi gọi tập trung làm nhiệm vụ với cầu thủ có dấu hiệu tuổi tác và chấn thương, các cầu thủ có biểu hiện tính cá nhân chủ nghĩa và ngôi sao và các cầu thủ có chuyên môn không ổn định”, nhưng trong bản danh sách sơ bộ ĐT Việt Nam được VFF công bố để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2015 vào chiều qua, Công Vinh vẫn có tên trong số 50 cầu thủ được chọn.

Công Vinh sẽ tiếp tục được thi đấu dưới màu áo ĐT Việt Nam? Ảnh: Kim Ngọc

Theo tìm hiểu của TT&VH, bản danh sách sơ bộ gồm 50 cầu thủ này là bản danh sách đã có sự chỉnh sửa và thay đổi, bởi bản danh sách sơ bộ đầu tiên được thực hiện vào ngày 3/1/2013 vừa qua chỉ có 45 cầu thủ và trong đó không có tên Công Vinh. Khi đó, một lãnh đạo VFF đã giải thích: “Công Vinh ở AFF Cup 2012 không có phong độ tốt, mà CLB BĐ Hà Nội cũng không đăng ký tham dự V-League 2013 nên nếu không được triệu tập vào ĐT Việt Nam cũng là chuyện bình thường”.

Không chỉ Công Vinh, rất nhiều tuyển thủ là trụ cột của ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2012 như Gia Từ, Minh Đức, Văn Phong, Văn Hoàn, Nguyên Sa, Văn Quyết, Thành Lương, Trọng Hoàng, Tấn Tài, Quang Hải đều được VFF đưa vào danh sách sơ bộ. Sự vắng mặt đáng kể nhất nếu có chỉ là trường hợp của thủ môn Hồng Sơn, người đã bắt chính trong 3 trận vòng bảng tại AFF Cup 2012.

Tuy nhiên, VFF chỉ công bố danh sách cầu thủ chứ chưa có thành phần BHL. Trao đổi với TT&VH, TTK VFF Ngô Lê Bằng cho biết bản danh sách sơ bộ này vẫn còn có thể tiếp tục thay đổi, bởi theo quy định của AFC, các LĐBĐ QG thành viên có thể đăng ký cầu thủ bổ sung với điều kiện phải báo trước với thời gian là 7 ngày tính đến trước mỗi trận đấu tại giải.

Vì thế, ông Bằng cho biết trong trường hợp cần thiết thì VFF có thể cộng gộp cả bản danh sách gồm 50 cầu thủ này với danh sách sơ bộ đầu tiên chỉ có 45 cầu thủ để chọn lấy những gương mặt tốt nhất cho ĐT Việt Nam tham dự vòng loại Asian Cup 2015. Về thông tin HLV Hoàng Anh Tuấn gần như chắc chắn sẽ ký hợp đồng với XM V.Hải Phòng, ông Bằng cho biết không được thông báo về chuyện này, và vấn đề HLV trưởng của ĐT Việt Nam sẽ do lãnh đạo cao nhất của VFF đưa ra quyết định cuối cùng.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng cho biết mọi việc vẫn chưa có gì rõ ràng, chính xác là chưa rõ VFF sẽ tìm kiếm HLV nội hay HLV ngoại, HLV tạm quyền hay HLV chính thức cho ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2015. Ông Dũng nói thêm: “Thường trực sẽ lắng nghe các phương án và quyết định vào ngày mai (tức hôm nay, 8/1/2013-PV)”. Về phần mình, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không trả lời bất cứ câu hỏi nào từ phóng viên TT&VH vào thời điểm chiều qua.

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2013 vào ngày 23/1 sắp tới tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại Asian Cup 2015 gặp ĐT UAE trên sân nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra trên SVĐ QG Mỹ Đình vào ngày 6/2/2013. Trước đó, vào ngày 31/1/2013 trên sân Hàng Đẫy, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu giao hữu với CLB Hyundai Mipo Dolphin đến từ Hàn Quốc.

Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm