U19 Việt Nam 1-0 U19 Thái Lan: Văn Sơn lập công đưa U19 Việt Nam vào chung kết

20/08/2014 15:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Bàn thắng duy nhất của hậu vệ cánh phải Văn Sơn đã giúp U19 Việt Nam giành chiến thắng trước U19 Thái Lan, giành quyền vào chơi trận chung kết với U19 Myanmar. Trận chung kết sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 23/8.

9o'+4. Trận đấu kết thúc. U19 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc 1 - 0 trước U19 Thái Lan.

90'+ 2'. Văn Toàn đã đưa được bóng vào lưới của U19 Thái Lan. Tuy nhiên trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

90'. Trận đấu có 4 phút bù giờ.

89'. Những phút đã qua, U19 Việt Nam chủ động chơi chậm và cầm bóng chắc khiến U19 Thái Lan bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

73'.  NGUY HIỂM! Xuân Trường có pha sút phạt hiểm hóc từ cự ly khoảng 25m nhưng đáng tiếc bóng đi cao hơn khung thành của U19 Thái Lan.

71'. VÀOOOOOO! Văn Sơn có pha đệm lòng chuẩn xác sau khi hậu vệ U19 Thái Lan phá bóng không dứt khoát trong vòng cấm.


69'. Tuấn Tài tiếp tục uy hiếp khung thành của U19 Thái Lan bằng tình huống đột phá dũng mãnh nhưng một lần nữa anh sút bóng không trúng đích.

66'. Tuấn Tài tung cú sút từ cự ly khoảng chừng 25m nhưng đáng tiếc bóng đi vọt xà ngang.

61'. NGUY HIỂM! Tình huống lộn xộn trước khung thành U19 Thái Lan. Thế nhưng, chân sút U19 Việt Nam không thể tận dụng cơ hội.

56'.Thanh Tùng vào thay Quang Hải.

51'. Đội trưởng U19 Thái Lan Chenrop nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi thô bạo với cầu thủ U19 Việt Nam.


50'. Trong những phút đầu hiệp 2, U19 Thái Lan liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Văn Trường.

HIỆP 2

46'. Hiệp 1 kết thúc. Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0.

45'. Cầu thủ Chenrop bên phía U19 Thái Lan phải nhận thẻ vàng.

36'. NGUY HIỂM! Công Phượng lại có pha đối mặt với thủ môn U19 Thái Lan nhưng thêm một lần nữa anh không thể chiến thắng được thủ thành Termee.


33'. Hồ Tuấn Tài tung cú sút rất mạnh về phía khung thành U19 Thái Lan. Tuy nhiên, bóng đi không trúng đích.


30'. U19 Việt Nam đã dần lấy lại thế trận và liên tiếp tổ chức những đợt tấn công về khung thành của U19 Thái Lan.

28'. NGUY HIỂM! Công phương có tình huống đối mặt với thủ môn U19 Thái Lan nhưng rất tiếc pha sút bóng của Công Phượng không đủ hiểm hóc để đưa bóng vào lưới.

21'.CƠ HỘI! Bóng dộị trúng cột dọc của U19 Thái Lan sau nỗ lực dứt điểm của Quang Hải.

20'. NGUY HIỂM! Quang Hải tung người bắt vô lê trong vòng cấm địa nhưng thủ môn của U19 Thái Lan đã đẩy được bóng đi hết biên ngang.

16'. NGUY HIỂM!  Từ tính huống đá phạt trực tiếp, Xuân Trường không sút mà thực hiện một đường bấm bóng qua hàng rào của U19 Thái Lan nhưng đáng tiếc hậu vệ Văn Sơn dứt điểm trúng chân thủ môn của U19 Thái Lan.


10'. Trong khoảng 10 phút đầu, U19 Thái Lan có thế trận nhỉnh hơn ĐT U19 Việt Nam khi họ giành quyền kiểm soát ở khu vực trung tuyến.


5'. NGUY HIỂM! cầu thủ Chenrop sút bóng đi sạt cột dọc khung thành thủ môn Văn Trường.

19h15. Trận đấu chính thức bắt đầu

18h50. Danh sách thi đấu chính thức:

















18h45. Cầu thủ Đông Triều chia sẻ: "Dù tôi rất buồn khi không thể góp mặt cùng các đồng đội trong trận bán kết với Thái Lan nhưng tôi tin tưởng rằng các đồng đội của mình sẽ cố gắng thi đấu tốt để giành chiến thắng tặng người hâm mộ".

18h00. Đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại sân Hassanal Bolkiah và khởi động trước trận đấu.

U19 Thái Lan có lợi thế 4 ngày nghỉ nhiều hơn  U19 Việt Nam nhưng vì chấn thương và thẻ phạt, đội bóng trẻ xứ chùa Vàng chỉ có 14 cầu thủ đủ điều kiện tham dự trận bán kết.

HLV Guillaume Graechen đã chọn Xuân Hưng là người đá thay Đông Triều ở vị trí trung vệ, đá cặp cùng Tiến Dũng.

Hôm nay, 20/8 là ngày sinh nhật của Đông Triều nhưng cầu thủ quê gốc Quảng Nam này đã phải nhận án treo giò. Toàn đội U19 Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng để làm món quà sinh nhật tặng người đồng đội của mình.

HIỆP 1

30 cầu thủ học viện HAGL Arsenal-JMG đỗ đại học

Trường Đại học sư phạm TDTT TP. HCM đã công bố danh sách trúng tuyển Đại học chính quy 2014, trong đó có 30 cầu thủ của Học viện bóng đá HAGL-Arsenal JMG và đội Năng khiếu HAGL.

Trong số này có 10 cầu thủ của học viện HAGL-Arsenal JMG thi đấu cho đội U19 Việt Nam được tuyển thẳng gồm: Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lương Xuân Trường, Hoàng Thanh Tùng, Lê Văn Trường, Trần Hữu Đông Triều và Lê Văn Sơn.

Các cầu thủ nói trên không phải thi 2 môn văn hóa mà chỉ thi năng khiếu vào sáng 11/7. Chương trình học của những cầu thủ trúng tuyển sẽ kéo dài trong 7 năm (tối đa theo quy định) nhưng nếu hoàn thành đủ 144 tín chỉ, họ sẽ trở thành cử nhân sau 4 năm được đào tạo.




U19 Thái Lan là thử thách khó khăn với U19 Việt Nam

Phát biểu trước trận bán kết 2, HLV Graechen Guillaume  của đội tuyển U19 Việt Nam cho biết: “Chúng tôi sẽ chơi với đội hình mạnh nhất trong trận bán kết nhưng U19 Thái Lan có một hàng tiền vệ chơi mạnh mẽ và dự báo là sẽ có một trận đấu khó khăn với họ. Cơ hội giành chiến thắng trong trận đấu này với hai đội là 50/50 và tôi nghĩ đây sẽ là trận bán kết hấp dẫn.



Rất đông CĐV là những lao động đang làm việc tại Brunei đã đến SVĐ quốc gia Hassanal Bolkiah cổ vũ cho đội tuyển U19 Việt Nam

Thái Lan là một trong những đội có kỹ thuật tốt ở giải đấu này. Họ nguy hiểm với những tiền đạo có tốc độ nên chúng tôi cần tổ chức tốt tuyến giữa để không cho Thái Lan có quá nhiều bóng. Đây sẽ là trận đấu rất hay và tôi tin các học trò của mình sẽ tận dụng tốt cơ hội để dứt điểm”.

Trong khi đó, HLV Somsa Pobpasert (U19 Thái Lan) khẳng định: " U19 Việt Nam đã có rất nhiều sự tiến bộ so với thời điểm khoảng một năm về trước. Các cầu thủ U19 Việt Nam có kỹ thuật rất tốt, chơi gắn kết và những cầu thủ như số 10, số 8, số 7 luôn tạo ra được những đột biến trước khung thành đối phương.


VIDEO trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan 3-2 tại giải VĐ Đông Nam Á 2013

Tôi đánh giá rất cao U19 Việt Nam. Theo tôi U19 Việt Nam mạnh hơn chúng tôi rất nhiều trong cuộc đối đầu tối nay. Tuy vậy, chắc chắn chúng tô sẽ thi đấu hết mình để giành kết quả tốt nhất có thể".

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Lê Văn Sơn, Lục Xuân Hưng, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh, Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

U19 Thái Lan: Termee, Tookhuntod, Channgonm, Unop, Sanmahung, Miprathang, Promsavat, Veerachat, Juntaraksa, Chenrop, Yangcharoen.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm