U22 Việt Nam vắng bóng, người Thái áp đảo đội hình tiêu biểu SEA Games 29

31/08/2017 13:55 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội hình tiêu biểu SEA Games 29 do báo Thể thao & Văn hóa bình chọn với U22 Thái Lan là nhân vật chính kết hợp với những cái tên xuất sắc nhất đến từ Indonesia, Malaysia và Myanmar.

Thủ môn: Nont Muangngam (U22 Thái Lan)

7 trận đấu, 560 phút tại SEA Games 29 của Nont Muangngam là một màn trình diễn xuất sắc. Thủ môn sinh năm 1997 chỉ để thủng lưới đúng 1 lần đến từ chấm phạt đền trong trận đấu với U22 Indonesia. Dĩ nhiên, anh trở thành người gác đền đầu tiên trong lịch sử SEA Games làm được điều đó. 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới là kỷ lục vô tiền khoán hậu ở Đại hội.

Pha cản phá đẹp nhất của Nont Muangngam tại SEA Games 29.

Hậu vệ phải: Matthew Davies (U22 Malaysia)

Matthew Davies là mẫu hậu vệ cánh của bóng đá hiện đại. Anh thích ứng rất nhanh với các loại hình chiến thuật. Ở SEA Games 29, từ 3-4-3 đến 5-3-2, HLV Ong Kim Swee áp dụng kiểu nào Davies cũng là người thi đấu ổn định nhất.

Trước các đối thủ ngang bằng hoặc có trình độ thấp hơn, anh tấn công rất tốt nhưng với các đối thủ tốc độ và mạnh mẽ như U22 Indonesia hay U22 Thái Lan Davies phải tập trung hơn cho phòng ngự. Những cầu thủ chạy cánh hay nhất tại SEA Games như Febri Hariyadi (U22 Indonesia) và Sasalak (U22 Thái Lan) là người hiểu rõ nhất khả năng kèm cặp khó chịu từ Matthew Davies.

Chú thích ảnh
Matthew Davies (số 2) là hậu vệ phải tiếp thu chiến thuật rất tốt.

Hậu vệ trái: Suriya Singmui (U22 Thái Lan)

U22 Thái Lan mang theo 3 cầu thủ có thể đá hậu vệ trái đến SEA Games 29 gồm Sasalak, Kevin Deeromram và Suriya Singmui. Trong số 3 cái tên đó, Deeromram từng ăn tập ở Thụy Điển và có cơ hội đá chính nhiều nhất nhưng cuối cùng HLV Worrawoot vẫn tin tưởng Singmui.

Số 3 tuân thủ chiến thuật, thi đấu điềm tĩnh và khoảnh khắc tuyệt vời nhất của anh là pha tạt bóng chuẩn xác cho Chenrop Samphaodi đánh đầu tung lưới U22 Myanmar ở bán kết.

Chú thích ảnh
Suriya Singmui (số 3) ăn mừng cùng Chenrop Samphaodi sau bàn thắng vào lưới U22 Myanmar tại bán kết. Ảnh: Goal.

Trung vệ: Saringkan Promsupa (U22 Thái Lan)

Saringkan thi đấu ở Thai League 2 cho Rayong FC nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tầm quan trọng của anh tại đội tuyển U22. Saringkan không có tên trong đội hình gặp U22 Indonesia ở lượt trận đầu tiên nhưng ở những trận đấu tiếp theo, HLV Worrawoot Srimaka đã nhìn ra cầu thủ xứng đáng đứng ở trung tâm hàng phòng ngự chính là anh.

Saringkan 20 tuổi nhưng đã thi đấu cực kỳ chắc chắn khi đối đầu với hàng công mạnh của U22 Việt Nam. Bản lĩnh và tinh thần thép của anh được thể hiện rõ nét ở trận bán kết và chung kết. Tất cả được tôi rèn khi được thi đấu thường xuyên ở Rayong FC, đối mặt với hàng chục tiền đạo trong hai năm qua.

Chú thích ảnh
Mới 20 tuổi nhưng Saringkan đã thi đấu rất chững chạc. Ảnh: Four Four Two.

Trung vệ: Hansamu Yama Pratana (U22 Indonesia)

Hansamu Yama từng nhận những lời chỉ trích cay nghiệt từ người hâm mộ Indonesia khi chính anh khiến ngôi sai Irfan Bachdim bị chấn thương và lỡ hẹn với AFF Cup 2016. Thế nhưng, sự việc ấy dường như khiến Hansamu mạnh mẽ hơn để đến hiện tại, anh trở thành một trong những trung vệ xuất sắc nhất xứ vạn đảo.

1 bàn thua sau 5 trận vòng bảng của U22 Indonesia có công rất lớn của Hansamu Yama và HLV Luis Milla đã tiếc nuối rất nhiều khi anh không thể tham dự trận bán kết với U22 Malaysia do thẻ phạt. Trận đấu ấy, U22 Indonesia đứng vững đến phút 87, Thanabalan đánh đầu tung lưới Satria Tama sau quả phạt góc. Ngày hôm ấy, U22 Indonesia đã ước có Hansamu ở vòng cấm, người giành chiến thắng 100% trong các pha không chiến từ vòng bảng.

Chú thích ảnh
Hansamu Yama (số 23) là đội trưởng của U22 Indonesia tại SEA Games 29. Anh giúp đội tuyển xứ vạn đảo trở thành đội bóng có hàng phòng ngự xuất sắc thứ hai tại Đại hội sau U22 Thái Lan. Ảnh: Four Four Two.
3 cầu thủ Indonesia khiến U22 Việt Nam phải chú ý

3 cầu thủ Indonesia khiến U22 Việt Nam phải chú ý

U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Indonesia vào tối nay (22/8), chưa thể đánh giá đầy đủ sức mạnh đoàn quân của HLV Luis Milla nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cần đặc biệt chú ý đến 3 cái tên sau đây.

Tiền vệ trung tâm: Nopphon Phonkam (U22 Thái Lan)

Anh chắc chắn là cầu thủ quan trọng nhất trong hành trình giành HCV của U22 Thái Lan.

Phonkam là nhân vật đại diện cho lối chơi của HLV Worrawoot Srimaka tại SEA Games năm nay. Ông không cần các nghệ sĩ mà cần các chiến binh để giành chiến thắng. Phonkam thi đấu với nguồn năng lượng dồi dào, nhiệm vụ của anh là cướp bóng trong chân đối phương, ép đối phương đến khi mất bóng. Công việc tưởng dễ dàng mà chỉ có 2, 3 cầu thủ ở SEA Games làm được và Phonkam là người làm giỏi nhất.

Màn trình diễn của tiền vệ phòng ngự U22 Thái Lan đang được đánh giá rất cao. Nhiều đội bóng lớn ở Thai League 1 đang theo dõi sát sao bước tiến của cầu thủ này.

Chú thích ảnh
Nopphon Phonkam (số 8) là tiền vệ phòng ngự số 1 ở SEA Games 29. Ảnh: U23 Thailand.

Tiền vệ trung tâm: Nor Azam Abdul Azih (U22 Malaysia)

Azam rất giống với Saringkan khi không nhận được niềm tin lớn từ HLV trưởng trong trận đấu đầu tiên. Thế nhưng, kể từ thời điểm anh được tung vào sân trong trận đấu với U22 Singapore và ghi bàn gỡ hòa, HLV Ong Kim Swee đã nhận ra sai lầm của mình.

Azam sau đó được đá chính, anh đem đến một nguồn cảm hứng tươi mới cho tuyến giữa của U22 Malaysia, khuất phục U22 Myanmar ở vòng bảng. Trận chung kết với U22 Thái Lan, cuộc đối đầu giữa Phonkam và Azam ở tuyến giữa diễn ra cực kỳ căng thẳng. Cho đến giờ, Azam vẫn tin U22 Malaysia phải thắng ở trận đấu đó.

Chú thích ảnh
Azam Nor Abdul Azih là tương lai của hàng tiền vệ đội tuyển Malaysia. Ảnh: The Star.

Tiền vệ công: Septian David Maulana (U22 Indonesia)

Không phải Ezra Walian, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Ajax Amsterdam. Cũng không phải Evan Dimas, tiền vệ trung tâm từng được tập luyện tại Barcelona. Cầu thủ xuất sắc nhất và cũng là phát hiện lớn nhất của U22 Indonesia sau SEA Games là Septian David Maulana.

3 bàn thắng, 2 kiến tạo, Septian góp dấu giày vào 5/10 bàn thắng của đội tuyển trẻ xứ vạn đảo tại SEA Games 29. Septian là mẫu tiền vệ kỹ thuật nhưng không lạm dụng điều đó, anh thi đấu đơn giản và có thiên hướng chạy cánh rồi di chuyển vào trung lộ giống với đàn anh Irfan Bachdim trên đội tuyển Indonesia.

Ở tuổi 21, Septian vẫn còn có thể cống hiến 1 kỳ SEA Games nữa và số 29 sẽ là nhân tố quan trọng của bóng đá Indonesia trong tương lai.

Toàn bộ các bàn thắng và kiến tạo của Septian David tại SEA Games 29. Video: Hiếu Lương.

5 phát hiện thú vị của bóng đá Đông Nam Á tại SEA Games 29

5 phát hiện thú vị của bóng đá Đông Nam Á tại SEA Games 29

SEA Games 29 kết thúc, một lứa cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Đông Nam Á cũng được trình diện. Thế nhưng, những cầu thủ đã có tiếng tăm ở khu vực không phải những người tỏa sáng rực rỡ nhất. Hãy cùng báo Thể thao và Văn hóa xem lại 5 cái tên, những cầu thủ được coi là phát hiện thú vị của bóng đá Đông Nam Á sau SEA Games 29.

Tiền đạo trái: Chenrop Samphaodi (U22 Thái Lan)

Samphaodi im hơi lặng tiếng suốt 4 vòng đấu đầu tiên của vòng bảng nhưng lại tỏa sáng rực rỡ ở 3 trận đấu quyết định sau đó. 1 bàn vào lưới U22 Việt Nam ấn định tỷ số 3-0, 1 bàn quyết định vào lưới U22 Myanmar đưa U22 Thái Lan vào chung kết gặp U22 Malaysia.

3 trận đấu, đội trưởng của U22 Thái Lan có hàng chục pha đi bóng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương. Tại SEA Games 29, Chenrop Samphaodi khẳng định anh là cầu thủ của những trận cầu lớn.

Cú đánh đầu ghi bàn đưa U22 Thái Lan vào chung kết của Chenrop Samphaodi.

Tiền đạo phải: Aung Thu (U22 Myanmar)

Ở SEA Games 29, nếu cầu thủ nào có thể tự mình thay đổi cục diện trận đấu thì đó chắc chắn là Aung Thu. 4 bàn thắng của anh đều được ghi ở vòng bảng trong 3 trận đấu đầu tiên. 3 trận sau đó, Aung Thu tịt ngòi nhưng hãy nhìn cách U22 Malaysia, U22 Thái Lan và U22 Indonesia phòng ngự, họ thường cắt cử hai cầu thủ theo kèm số 9 của U22 Myanmar.

Aung Thu là bộ mặt của bóng đá Myanmar thời điểm này và sẽ còn phát triển hơn nữa. Tầm ảnh hưởng của Aung Thu biến anh trở thành hạt nhân trong lối chơi của U22 Myanmar và sắp tới là đội tuyển quốc gia.

4 bàn thắng của Aung Thu tại kỳ SEA Games cuối cùng trong sự nghiệp. Video: Hiếu Lương.

Tiền đạo: Thanabalan Nadarajah (U22 Malaysia)

HLV Ong vẫn không thể tin Thanabalan ghi đến 4 bàn thắng và trở thành 1 trong 3 vua phá lưới của giải cùng Công Phượng (Việt Nam) và Aung Thu (Myanmar). Hơn hết, Thanabalan trực tiếp đem về hai chiến thắng cho U22 Malaysia, trong đó có chiến thắng 1-0 trước U22 Indonesia tại bán kết.

4 bàn thắng/6 trận đấu của tiền đạo sinh năm 1995 đều được ghi trong vòng cấm địa, 2 cú đánh đầu, 1 cú sút, 1 tình huống bóng tự tìm đến chân và bay vào lưới. Khả năng chọn vị trí thông minh và dứt điểm 1 chạm gọn gàng của Thanabalan là tốt nhất tại SEA Games 29. Và từ đấy, anh được ví von với những chuyên gia chọn vị trí của bóng đá đương đại như Thomas Mueller (Đức) và Javier Hernandez (Mexico).

Thanabalan là phát hiện thú vị nhất tại SEA Games năm nay. Video: Hiếu Lương.

Huấn luyện viên: Worrawoot Srimaka (U22 Thái Lan)

Ấn tượng đầu tiên của nhiều người về “Coach Ying” Worrawoot Srimaka nằm ở chính thân hình hộ pháp của ông so với người Đông Nam Á. Ông tiếp bước Kiatisak Senamuang trở thành người tiếp theo giành HCV SEA Games trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Sự kiên định, quyết đoán của HLV Worrawoot còn nằm ở cả việc áp dụng lối chơi cho U22 Thái Lan. Trước giải đấu, ông sẵn sàng từ bỏ lối chơi hoa mỹ, kết quả cuối cùng mới là thứ cần quan tâm và rồi ông làm được. Một cựu tiền đạo nhưng tạo nên một tập thể có hàng phòng ngự vững chắc nhất trong lịch sử SEA Games. U22 Thái Lan năm nay có thể không đẹp đẽ trong lối chơi như 2 kỳ SEA Games trước nhưng cuối cùng họ vẫn lên ngôi. Kiến trúc sư trưởng cho thành công ấy chính là ông, Worrawoot Srimaka.

Chú thích ảnh
HLV Worrawoot Srimaka (giữa) luôn nổi bật trên sân với thân hình hộ pháp. Ảnh: U23 Thailand.
HLV U22 Thái Lan tuyên bố: 'Chỉ muốn vô địch, không cần đá đẹp tại SEA Games 29'

HLV U22 Thái Lan tuyên bố: 'Chỉ muốn vô địch, không cần đá đẹp tại SEA Games 29'

HLV trưởng Worawut Srimakha của U22 Thái Lan khẳng định lối chơi tấn công đẹp mắt không còn là ưu tiên hàng đầu của họ. Chức vô địch SEA Games lần thứ ba liên tiếp mới là mục tiêu.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm