U19 HA.GL: Sau vinh quang vẫn là mây mù

01/11/2014 05:52 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U19 HA.GL đã giành chức vô địch giải U21 quốc tế báo Thanh Niên một cách đầy thuyết phục sau thắng lợi 3-0 trước U21 Thái Lan tại trận chung kết. Nhưng khi những ánh đèn sân đấu đã dần lùi xa, các cầu thủ hiểu rằng con đường phía trước của họ vẫn còn rất nhiều bóng tối.

1. World Cup U20 năm 2011, tiền vệ Henrique của U20 Brazil giành giải Cầu thủ hay nhất giải. 3 năm sau ngày đó, Henrique vẫn chưa một lần được triệu tập lên đội tuyển Brazil.

World Cup U20 năm 2013, Dominic Adiyiah của U20 Ghana giành giải thưởng tương tự. Một năm sau, Adiyiah đang chơi cho Atyrau tại giải Ngoại hạng... Kazakhstan.

Henrique và Adiyiah chỉ là những ví dụ gần gũi nhất trong quá trình trưởng thành nghiệt ngã của các tuyển thủ U19 và U20 khắp thế giới. Đương nhiên, có rất nhiều người trong số họ đã trưởng thành và tạo nên huyền thoại (Diego Maradona với kỳ giải năm 1979, Lionel Messi với kỳ giải 2005) nhưng con số đó là không nhiều.

Vấn đề với những cầu thủ U19 không chỉ là làm sao để tiếp tục đà phát triển. Vấn đề thậm chí còn nằm ở việc làm sao để tài năng của họ không bị thui chột đi. Ở tuổi 19, 20, đã có rất nhiều tài năng trẻ được ca ngợi, được gọi bằng những danh xưng mỹ miều như “Pele mới”, “Maradona mới”, “Messi mới”... Nhưng sau tất cả, rất ít người đạt được thành công.

2. Khoảng cách từ một cầu thủ trẻ tài năng tới một cầu thủ chuyên nghiệp trưởng thành (không phải cầu thủ giỏi) là rất xa. Mỗi năm, các CLB cho ra hàng chục cầu thủ trẻ ở tuổi 19, đôi mươi nhưng chỉ vài người trong số họ trụ lại được ở đội hình một.

Khi vừa bước qua tuổi thiếu niên, các cầu thủ trẻ phải đối mặt với quá nhiều áp lực và thử thách - phần lớn đều vượt quá sức của họ. Họ phải cạnh tranh với những đàn anh hơn tuổi, giàu kinh nghiệm. Họ phải từ bỏ cụm từ “học hỏi”, quên đi những trận đấu thu thập kinh nghiệm. Ở đấu trường chuyên nghiệp, mỗi trận đấu là một cuộc “sinh tử chiến” - nơi vinh quang và cay đắng thường được quyết định chỉ trong khoảnh khắc.

Không nhiều cầu thủ trẻ vượt qua được giai đoạn này. Bất chấp những tố chất thiên bẩm có sẵn, điểm giống nhau giữa các cầu thủ trưởng thành là họ đều đã tạo được những bước đột phá lớn về năng lực, thể hiện tinh thần quyết tâm và ý chí kinh khủng để vượt lên chính mình.

Nhưng khó khăn còn nằm ở chỗ, nỗ lực của một mình họ là chưa đủ. Nỗ lực ấy phải là kết quả của tập thể đội bóng, phải có sự tác động tích cực từ môi trường thi đấu và giới truyền thông.

3. Các tuyển thủ U19 HA.GL chính là những người đang đứng trước bước ngoặt quan trọng ấy. Sau giải U19 châu Á, họ chính thức kết thúc quãng đường cầu thủ trẻ. Từ giờ phút này trở đi, họ đã đủ trưởng thành, đủ chín chắn để gia nhập bất kỳ CLB chuyên nghiệp nào. Như tiền đạo Lê Công Vinh từng nói: “19 tuổi thì không còn là trẻ con nữa.”

Thành công hay thất bại của thế hệ HA.GL sẽ được quyết định rất nhanh thôi chỉ trong khoảng 2 tới 3 năm nữa. Môi trường bóng đá xung quanh họ sẽ thay đổi. Không còn những trận đấu giàu tính cống hiến của bóng đá trẻ, V-League là một võ đài thực sự, là nơi người ta giành giật nhau từng điểm để duy trì cuộc sống. Ở V-League, đừng hy vọng đối phương sẽ chơi đẹp với bạn.

Trên con đường khó khăn ấy, bầu Đức, HLV Guillaume Graechen hay bất kỳ ai khác sẽ không thể và cũng không nên tiếp tục bảo bọc những chàng trai. Những sự bảo vệ quá đáng ấy từng giúp họ rất nhiều. Nhưng bây giờ họ sẽ phải đi bằng đôi chân của chính mình.

Giờ phán quyết của thế hệ U19 HA.GL đang tới!

Kế hoạch nhân sự của HA.GL trước V-League 2015

Sau chiến thắng trước U21 Thái Lan, HLV Guillaume Graechen đã quyết định cho các cầu thủ 10 ngày nghỉ ngơi. U19 HA.GL sẽ tập trung lại vào ngày 10/11 trước khi hội quân cùng 6 cầu thủ thuộc biên chế đội một V-League. Họ sẽ cùng với các ngoại binh hợp thành đội hình CLB HA.GL chuẩn bị cho V-League 2015.

Trưởng đoàn HA.GL Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Hiện nay, đội bóng còn vài cầu thủ trẻ từng thi đấu V-League 2014 được giữ lại cho mùa giải mới. Thành phần còn lại sẽ được bổ sung từ lò đào tạo JMG và 1, 2 cầu thủ khác từ trung tâm đào tạo của HA.GL. Như vậy, độ tuổi trung bình của HA.GL mùa tới sẽ rơi vào khoảng 20, 21. Theo kế hoạch, HA.GL cũng sẽ tuyển hai ngoại binh vào mùa tới để hỗ trợ cho các em.”

Đội bóng phố núi cũng đang nhắm tới 2 cầu thủ của lò đào tạo Viettel. Người đầu tiên là Bùi Tiến Dũng - người đã cùng U19 HA.GL đăng quang giải U21 quốc tế. Người thứ hai là một tiền đạo 19 tuổi. Ông Tấn Anh khẳng định: “Hiện nay, ngoài Bùi Tiến Dũng, thầy Giôm cũng muốn mua thêm một tiền đạo của U19 Viettel. Tôi cũng đã làm việc với Giám đốc của trung tâm Viettel là ông Nguyễn Thanh Hải. Ông Hải nói rằng sau giải này, ông ấy sẽ bàn bạc với ban lãnh đạo trung tâm.”


Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm