U19 và những đôi chân mỏi

22/10/2014 13:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Nòng cốt của đội tuyển U19 Việt Nam là lứa cầu thủ của Học viện HA.GL Arsenal JMG vừa có chiến thắng trong ngày ra mắt tại giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2014. Vẫn còn đó Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn hay Hồng Duy, Thanh Tùng… nhưng nhìn cách những cầu thủ trẻ này chật vật giữ chiến thắng 2-1 trước U21 Malaysia chiều 21/10 mới thấy đôi chân của họ dường như đã quá mỏi mệt, thậm chí ở thời điểm cuối trận đấu, nhiều học trò của HLV Guillaume Grachen đã chạy không nổi?

Tại sao lại có chuyện cầu thủ U19 HA.GL Arsenal JMG “thở không ra hơi”, đuối toàn tập trước đối thủ, dù đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của họ tại giải U21 quốc tế - Cúp Báo Thanh Niên 2014? U21 Malaysia có ưu thế về thể lực và phát huy rất tốt điểm mạnh của mình bằng lối đá áp sát, sử dụng nhiều đường chuyền dài và bổng, đó là những lý do  thuần chuyên môn.

Còn ở góc độ khác, với những ai am hiểu nội tình và theo sát bước chân của các cầu thủ U19 Việt Nam, U19 HA.GL Arsenal JMG trong 2 năm vừa qua thì có thể hiểu được phần nào cái sự đuối của các cầu thủ. Theo thống kê, chỉ tính riêng trong năm 2014, các cầu thủ U19 Việt Nam, hầu hết thuộc biên chế Học viện HA.GL Arsenal JMG đã phải thi đấu tới 39 trận, nếu chỉ tính riêng hai tháng qua, số trận đấu mà lứa cầu thủ này phải tham dự cũng đã khoảng 15 trận.



Thể lực luôn là điểm yếu của các cầu thủ U19 Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Khối lượng thi đấu, cường độ vận động như vậy với những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đã thành danh cũng là quá tải chứ chưa nói gì đến các cầu thủ được coi là vừa mới tốt nghiệp, kết thúc quá trình 7 năm đào tạo tại Học viện HA.GL Arsenal JMG.

Từ Myanmar về nước sau khi kết thúc hành trình tại VCK U19 châu Á, các cầu thủ U19 chỉ có ít ngày nghỉ rồi lại lao vào tập luyện và xuống Cần Thơ thi đấu giải U21 quốc tế ngay, mà như thế cũng nào đã xong. Trong tháng 12 tới, những cầu thủ này lại tiếp tục đại diện cho Việt Nam tham dự giải bóng đá Sinh viên Đông Nam Á 2014 tổ chức ở Indonesia. Theo đó, Công Phượng, Văn Toàn cùng các đồng đội, những tân sinh viên của Đại học Sư phạm TDTT thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục gác bút nghiên, lên đường ra nước ngoài thi đấu với mục tiêu vô địch giải Sinh viên Đông Nam Á lần thứ 17.

Hết tập luyện rồi thi đấu, thi đấu rồi tập luyện, từ các giải chính thức cho tới các trận đấu giao hữu, cầu thủ U19 thời điểm nào cũng hối hả với guồng quay của mình. Từ thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm với Cúp tứ hùng NutiFood, ngược ra Hà Nội tháng 9 với giải Đông Nam Á mở rộng và trong tháng 10 này lại xuôi Tây đô, đến với xứ gạo trắng, nước trong, đi đến đâu U19 Việt Nam – U19 Học viện HA.GL Arsenal JMG cũng tạo nên “cơn sốt” và cũng chính bởi “sốt” mà họ càng phải đi, đá nhiều hơn nữa.



Băng rôn tuyên truyền giải U21 quốc tế với hình ảnh tiền đạo Công Phượng xuất hiện trên khắp các con đường chính ở thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thanh Hà

Còn nhớ khi vừa đặt chân đến Cần Thơ, trong những buổi tập đầu tiên, HLV Guillaume Graechen khi trả lời phỏng vấn báo chí đã tự tin khẳng định cầu thủ U19 có đủ thể lực, sức mạnh để dự giải đấu này. Và sau nhiều lần thất bại, chỉ về đích cao nhất ở vị trí á quân thì lần này, U19 HA.GL Arsenal JMG quyết tâm bước lên bục cao nhất, nhận danh hiệu để đáp ứng lòng mong mỏi, sự kỳ vọng của người hâm mộ và cũng giải tỏa sức ép cho chính bản thân các cầu thủ.

Càng khát khao chiến thắng, áp lực giành chiến thắng thì các cầu thủ U19 càng dễ bị căng thẳng tâm lý, quá tải về thể lực. Người ngoài nhìn vào thấy thế nhưng người trong cuộc thì vẫn tự cho thấy mình khỏe khoắn, nhưng màn thể hiện trên sân mới là câu trả lời xác đáng nhất xem cầu thủ U19 khỏe đến đâu và còn gắng gượng để cống hiến thứ bóng đá đẹp với mong muốn làm mê đắm lòng người đến bao giờ.

Chiều mai, 23/10, U19 HA.GL Arsenal JMG sẽ đá với U21 Sydney để xem mình có thể đi tiếp tại giải U21 quốc tế hay không? Tất nhiên, học trò thầy Giôm vẫn được đánh giá cao về kỹ thuật, phần nào đó là tốc độ nhưng thể hình, thể lực rõ ràng là thua thiệt.

Hàn Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm