Tuyển Việt Nam và 'bài toán" chân sút

15/06/2017 18:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Cây bút thể thao quen thuộc John Duerden của ESPN ví von khá sắc rằng: “Đội tuyển Việt Nam thiếu Công Vinh giống như sống ở đất nước này một ngày mà không ăn phở". Điều đó một lần nữa được tái hiện trên sân Thống Nhất, trong trận gặp Jordan.

Đội tuyển Việt Nam đã hòa đội khách Jordan ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2019. Thực tình, đây là một kết quả không tồi khi tiếp đội bóng mạnh vùng Tây Á trong bối cảnh đội tuyển không có được sự chuẩn bị tốt nhất, nhân sự thiếu trước hụt sau.

Với kết quả hòa 0-0, thầy trò HLV Hữu Thắng đang có thành tích bất bại, nhưng chỉ được xếp thứ ba khi có 2 điểm sau 2 trận hòa. Bất ngờ khi ở trận đấu cùng vòng của bảng C, Campuchia đánh bại Afghanistan với tỷ số 1-0 để vươn lên thứ 2, kém Jordan 1 điểm.

Lý giải về trận hòa của Tuyển Việt Nam, các chuyên gia lão làng cho rằng, HLV Hữu Thắng đang đau đầu tìm nhân sự vị trí trung phong… Hai tiền đạo Công Phượng hay Văn Quyết đều không phù hợp với vị trí trung phong. Nỗi nhớ Công Vinh vì thế mà đong đầy.

Thủ chắc...

Khi có tới 5/11 vị trí xuất phát còn đang ở lứa tuổi dự SEA Games thì người ta đã nghĩ đến những khó khăn lẫn toan tính về mặt nhân sự của đội tuyển. Rõ ràng, đội tuyển Việt Nam bây giờ không phải là một đội bóng với lực lượng mạnh nhất về chuyên môn, già rơ nhất về kinh nghiệm bởi hàng loạt lý do, khách quan khó, chủ quan có.

Khá nhiều nhà chuyên môn đã bất ngờ khi HLV Hữu Thắng yêu cầu học trò "đánh phủ đầu" với bộ khung tấn công tuyển thủ của HAGL là Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường cũng lần đầu đá chính trong màu áo đội tuyển quốc gia. Thực tế, đội tuyển Việt Nam đã có những phút đầu tiên khá hứng hởi với liên tiếp các pha dứt điểm. Nhưng sau khoảng 15 phút làm quen sân bãi, các tuyển thủ Jordan bắt đầu lấy lại thế trận và tổ chức các đợt lên bóng tấn công. HLV Abdulla Ahmed Khalfan của Jordan đặc biệt ưa thích bóng bổng để tận dụng thể hình vượt trội của các cầu thủ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm thì chủ nhà phải nhận ít nhất 2 bàn thua mười mươi.

Ngoài thủ môn Văn Lâm thì hậu vệ trái Vũ Văn Thanh là cái tên thứ 2 đáng được khen ngợi. Anh hoàn thành nhiệm vụ ngăn chặn chân sút mũi nhọn của Jordan là Hamza Al-Dardour và còn tích cực tham gia vào hỗ trợ những tình huống tấn công của Tuyển Việt Nam. Phút 28, hậu vệ này tung cú sút khiến thủ môn kỳ cựu Amer Shafi suýt để thủng lưới. 10 phút sau, lại là Văn Thanh dâng cao nhận đường chuyền của Thanh Trung trước khi xoay người dứt điểm đầy ngẫu hứng.

Nhưng công lại cùn

Thực tế trong trận đấu, đội tuyển Việt Nam chỉ sử dụng 2 vũ khí chính là các pha đột phá ở biên cùng những đường chuyền từ chân Xuân Trường. Tuấn Anh, sau 1 năm xa đội tuyển chưa có được cảm giác bóng chính xác, không có những đường chuyển sắc sảo và bất ngờ.

Điều khá lo lắng là chơi với sơ đồ 4-1-4-1 nhưng đội tuyển lại không có trung phong cắm thực sự, Văn Quyết có xu hướng đá lùi, thể lực không đủ tì đè hậu vệ đối phương, không có miếng đánh không chiến. Để thoát sự đeo bám của hậu vệ Jordan thì Văn Quyết và Công Phượng thường đảo vị trí cho nhau và thực sự cả hai đều khá mờ nhạt. Văn Quyết chỉ có một cú sút và một pha căng ngang trong vòng cấm đối thủ. Trong khi đó, Công Phượng chỉ có một tình huống thoát xuống tạo điều kiện cho Xuân Trường chuyền dài.

Tuyển Việt Nam: Bao giờ  'sắt' mới nên 'kim'?

Tuyển Việt Nam: Bao giờ 'sắt' mới nên 'kim'?

Trận hòa khá sòng phẳng với Jordan ở vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua cho thấy HLV Hữu Thắng đã thành công phần nào trong việc xây dựng một tập thể trẻ trung. Nhưng, vẫn còn nhiều việc phải làm...

Theo đánh giá, Công Phượng chính là cầu thủ Việt Nam chơi tồi nhất trận đấu, thi đấu vẽ vời không hiệu quả làm chậm nhịp độ trận đấu của toàn đội. HLV Abdulla Ahmed Khalfan của đội tuyển Jordan đưa ra lời khuyên với Công Phượng: “Theo tôi, muốn thi đấu tốt hơn nữa, cầu thủ số 16 cần xử lý bóng đơn giản hơn, nên tìm đồng đội xung quanh phối hợp hơn là cứ đi bóng và để cho hậu vệ chúng tôi dễ dàng hóa giải”.

Để không lâm vào tình trạng “một ngày không có phở” đã không ít người mạnh dạn đề xuất đưa Văn Hậu vào sân và đẩy Văn Thanh lên đá trung phong cắm. Tuy không thường xuyên nhưng không ít lần, trong màu áo HAGL cầu thủ này thi đấu khá thành công ở vị trí này. Rõ ràng, khi Đức Chinh, Văn Toàn còn đang dưỡng thương, hàng công đội tuyển chỉ Công Phượng, Văn Quyết là quá mỏng.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm