Trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi: 'Không thể uy hiếp trọng tài như thế'

29/07/2014 05:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp nối vụ việc 6 cầu thủ Đồng Nai bị bắt vì cá độ và dàn xếp tỷ số, V-League lại sinh chuyện ở vòng đấu 22 khi trọng tài Phùng Đình Dũng bị HLV, cầu thủ, CĐV An Giang phản ứng dữ dội. Thậm chí, ông Dũng còn bị hành hung.

Điểm nóng của trận đấu HV.An Giang – Than Quảng Ninh có lẽ bắt nguồn từ việc trọng tài Phùng Đình Dũng rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với thẻ đỏ, truất quyền thi đấu của tiền đạo Felix  Gbenga Ajala ở phút 37.

Kể từ thời điểm này của trận đấu, đội chủ nhà HV.An Giang chỉ còn thi đấu với 10 người và đến phút 77, sau pha phạm lỗi với Huy Cường đến lượt Văn Sang phải rời sân, cùng thời điểm với trung vệ của đội khách Than Quảng Ninh, người cũng có hành động đáp trả.

Ngoài những quyết định rút thẻ phạt, trọng tài Phùng Đình Dũng dưới con mắt của CĐV, cầu thủ, BHL đội HV.An Giang còn bỏ sót lỗi, có phần dung túng cho lối đá bạo lực của nhiều cầu thủ Than Quảng Ninh.

Đó là lý do dẫn đến việc sau khi nổi còi kết thúc trận đấu, ông Dũng chung cảnh ngộ bị quây tại sân như các thành viên đội bóng Than Quảng Ninh. Sự việc còn bị đẩy đi quá xa khi một nhân viên trong tổ nhặt bóng tại sân An Giang lao vào hành hung tổ trọng tài khi họ đang rời sân vào phòng nghỉ.

Những thông tin, hình ảnh đáng xấu xí ở một trận đấu tưởng như rất bình thường tại vòng 22 V-League ngay lập tức đã được chuyển đến cho BTC giải và Ban Trọng tài.

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa trong sáng qua, trưởng Ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho biết: “Tôi đã nắm được thông tin về vụ việc xảy ra với trọng tài Phùng Đình Dũng ở sân An Giang nhưng phải đợi băng hình ra nên sáng nay Ban Trọng tài mới họp và xem xét. Theo tôi, công tác an ninh, an toàn trận đấu này chưa được đảm bảo và đây là cái sai nghiêm trọng của BTC sân An Giang”.

Ông Mùi nói tiếp: “Trận SHB.Đà Nẵng-Hải Phòng, Dũng làm tốt, không có gì sai, kể cả quả phạt đền cũng như thẻ phạt cho Minh Châu, vì thế chúng tôi mới bố trí trọng tài Phùng Đình Dũng tiếp tục làm nhiệm vụ.

Đến vòng 22, ở những trận đấu liên quan 3 đội Hải Phòng, ĐT.Long An, HV.An Giang, Ban Trọng tài đều phân công những trọng tài tốt nhất làm nhiệm vụ, đó là Nguyễn Trọng Thư, Phùng Đình Dũng.

Trong cuộc họp Ban Trọng tài, chúng tôi sẽ đưa vấn đề này ra bàn bạc và rõ ràng, BTC giải phải có ý kiến, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ cho Ban Kỷ luật xử lý. Ai sai người đó phải bị xử lý, kể cả trọng tài cũng phải chịu trách nhiệm, không thể làm loạn lên. Trên thế giới người ta cũng như vậy thôi, làm sao có thể uy hiếp trọng tài như thế được”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành V-League Trần Duy Ly khẳng định: “Tôi có nghe thông tin từ giám sát trận đấu Trần Văn Thành. Tổ trọng tài mang băng ra, chúng tôi sẽ xem lại tất cả diễn biến đó, cộng với báo cáo của giám sát, sau đó mới tập hợp, đánh giá còn bây giờ chưa có ý kiến gì. Sáng nay, trong cuộc họp của Công ty VPF chúng tôi mới xem xét và có ý kiến chính thức. Nói chung vòng đấu 22 chỉ có trận HV.An Giang – Than Quảng Ninh là đáng quan tâm nhất, liên quan đến các tình huống phạm lỗi của cầu thủ 2 đội, ứng xử của BTC sân, CĐV với trọng tài”.

Trong khi đó, mọi nỗ lực liên lạc của phóng viên Thể thao & Văn hóa với “nạn nhân” của vụ việc là trọng tài Phùng Đình Dũng trong ngày hôm qua đều không thể thực hiện được.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm