Trước trận HN.T&T-V.Ninh Bình: Nóng trong sân, ấm ngoài sân

13/07/2012 07:49 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Cuộc chạm trán HN.T&T-V.Ninh Bình được quan tâm bởi người ta đang tò mò không biết sau kỳ nghỉ tránh EURO 2012, á quân V-League 2011 HN.T&T sẽ có diện mạo như thế nào?

Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa 2 HLV có quan hệ rất thân thiết trên băng ghế huấn luyện ĐTQG là Phan Thanh Hùng (HN.T&T) và Nguyễn Văn Sỹ (V.Ninh Bình) cũng rất được chú ý. Kể từ năm 2008 tới nay, 2 HLV Thanh Hùng và Văn Sỹ luôn góp mặt trong BHL ĐTQG, và chắc chắn tình thân giữa họ sẽ càng khắng khít hơn khi ông Hùng chính thức được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐTQG.

Tuy nhiên, ở trận đấu giữa 2 đội trên sân Hàng Đẫy vào chiều mai (14/7/2012) thì chắc chắn sẽ không có chỗ cho yếu tố tình cảm, vì HN.T&T đang rất cần một chiến thắng để củng cố vị trí trước sự bám đuổi sát sao của người anh em SHB.ĐN, còn V.Ninh Bình cũng không muốn chấm dứt chuỗi trận khả quan trong thời gian vừa qua.



Văn Quyết tả xung hữu đột trong vòng vây các cầu thủ V.NB ở trận lượt đi. Ảnh: V.S.I

Ở lượt đi mùa bóng năm nay, V.Ninh Bình đã phải nhờ tới may mắn mới cầm hoà được đội khách HN.T&T trong một trận đấu mà trọng tài Nguyễn Văn Đông đã “tưởng tượng” ra một quả 11m cho đội chủ nhà, và dự kiến ở trận lượt về, khó khăn dành cho đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ là không nhỏ. Có thể chiều mai Như Thành sẽ trở lại đội hình xuất phát của V.Ninh Bình sau một thời gian rất dài vắng mặt vì chấn thương, và sự tái xuất này càng có ý nghĩa hơn với V.Ninh Bình khi trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai đang “khó ở”.

4 năm trước, Như Thành là một trong những ngôi sao sáng nhất của ĐTQG tại AFF Suzuki Cup 2008, nhưng có tới hơn 90% khả năng Như Thành sẽ không được tham dự AFF Cup 2012 vì mấy mùa bóng gần đây Thành đã sa sút quá nhiều. Tuy nhiên, cơ hội với Như Thành vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nếu như Thành chơi tốt trong thời gian còn lại của mùa giải, và đặc biệt là trận đấu chiều mai, khi Như Thành sẽ thi đấu trước sự chứng kiến trực tiếp của HLV Phan Thanh Hùng.

Không chỉ có Như Thành, một cầu thủ khác của V.Ninh Bình là Danh Ngọc hẳn cũng có khát khao thể hiện năng lực với HLV Phan Thanh Hùng để có cơ hội khoác áo ĐTQG. Năm 2009, Danh Ngọc đã bị loại vào giờ chót trong chiến dịch SEA Games 25, còn ở SEA Games 26 diễn ra tại Indonesia vào năm ngoái, Danh Ngọc cũng không có tên do vướng án kỷ luật của VFF.

Thế nên trận đấu chiều mai sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để những cầu thủ như Như Thành hay Danh Ngọc tìm cách “ghi điểm” với HLV Phan Thanh Hùng. Nếu Như Thành và Danh Ngọc đá tốt ở trận gặp HN.T&T và tiếp tục duy trì phong độ như thế trong chặng đường còn lại của mùa giải, HLV Văn Sỹ hoàn toàn có thể tiến cử 2 cái tên này cho HLV Phan Thanh Hùng khi BHL ĐTQG nhóm họp để lên danh sách ĐTQG.

Mà ở V.Ninh Bình thì dường như không chỉ có Danh Ngọc hay Như Thành muốn khoác áo ĐTQG, còn có rất nhiều cái tên khác như Văn Duyệt, Trần Mạnh Dũng hay kể cả các đương kim tuyển thủ như Tiến Thành, Nguyễn Mạnh Dũng cũng rất cần thể hiện phong độ ấn tượng để “giữ chỗ”. Vì thế, trận đấu HN.T&T-V.Ninh Bình mới có nhiều điều hứa hẹn như thế.

Đinh Ngọc Đô (dinhngocdo@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm