Trọng tài sai sót, Ban trọng tài khẳng định đã xử lý mạnh tay

12/02/2015 15:00 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Liên quan đến công tác tổ chức 7 vòng đấu đầu tiên V.League 2015, đại diện BTC giải đã có những chia sẻ và mong nhận được sự cảm thông từ báo chí cũng như người hâm mộ về những tồn tại đã bộc lộ.

Ông Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng BTC giải VĐQG Toyota V.League 2015 khi được hỏi về yếu tố kỹ thuật, biện pháp xử lý các tình huống dẫn đến bàn thắng gây tranh cãi cho biết: “Cá nhân tôi, BTC giải, LĐBĐVN đều mong muốn trong tương lai gần, bóng đá Việt Nam có thể tiếp cận được với công nghệ hiện đại, đưa công nghệ goal - line vào công tác tổ chức trận đấu".

Về vấn đề công tác tổ chức ở một số sân chưa được đảm bảo tốt nhất, khán đài còn bẩn, nhà vệ sinh ở sân Lạch Tray hay Hàng Đẫy không được đảm bảo sạch sẽ hay điều kiện tác nghiệp dành cho báo chí không tốt nhất, ông Ngọc nói: "BTC giải sẽ phối hợp với BTC sân các địa phương để làm tốt công tác tổ chức, chú trọng mọi vấn đề để người hâm mộ đến sân có điều kiện tốt nhất.




Tình huống gây tranh cãi trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam tại vòng 7. Ảnh: Đông Nghi

Đến tháng 6/2016, tất cả các CLB tối thiểu phải trang bị ghế trên khán đài B, BTC trận đấu, giám sát trận đấu phải đi kiểm tra chi tiết các vấn đề này. Mặc dù cho đến thời điểm này chưa đáp ứng được 100% yêu cầu nhưng công tác tổ chức trận đấu ở các sân đã có những tín hiệu tích cực. BTC giải sẽ phối hợp với BTC sân để có biện pháp lôi kéo khán giả đến sân như ở sân Hàng Đẫy…

Trước vòng đấu thứ 9 đầu tháng 4 nếu một số CLB như Hải Phòng, SLNA… không đáp ứng được yêu cầu mặt sân thì phải đăng ký một sân đấu khác làm sân nhà và phải được BTC giải chấp nhận.

Chúng tôi đã quy định rõ với các sân vị trí đặt máy, công tác quay băng trước, trong và sau trận đấu… BTC đã trang bị phòng máy riêng, có nhân sự kiểm tra chất lượng băng hình các CLB gửi về. Chúng tôi không bao biện nhưng với tình huống tranh cãi ở trận SHB Đà Nẵng – QNK Quảng Nam ở vị trí chéo, khoảng cách xa như vậy thì rất khó để xác định bóng đã lăn qua vạch vôi hay chưa".

Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi nhắc về trường hợp kỷ luật trợ lý trọng tài Trương Đức Chiến, người mắc sai lầm trong trận SHB Đà Nẵng - QNK Quảng Nam tại vòng 7 khẳng định: “Năm 2014 trợ lý Trương Đức Chiến có sai lầm ở trận SHB Đà Nẵng – Hải Phòng đã không được tiếp tục làm nhiệm vụ và không được đăng ký trợ lý trọng tài FIFA năm 2014, việc này đã được xử lý rồi. Không có nguyên tắc nào quy định trọng tài nào mắc sai lầm ở trận đấu có đội nào đó thì không được phân công làm nhiệm vụ các trận đấu sau này của những đội đó.

Ban trọng tài tuân thủ đúng khuyến cáo của FIFA là không công bố danh tính trọng tài bị xử lý kỹ thuật. Năm ngoái, có 5 trọng tài bị kỷ luật và việc này đã được Thường trực Liên đoàn bóng đá Việt Nam thông báo đến Ban trọng tài”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Hường – Trưởng ban kỷ luật tuyên bố, không có ngoại lệ nào cho HAGL trong các mức án kỷ luật được đưa ra hồi đầu mùa giải: “Mọi người, mọi đội bóng đều bình đẳng trước pháp luật, đã sai thì phải xử lý, Ban Kỷ luật thay mặt BTC giải, các đội bóng, Hội đồng trọng tài, người hâm mộ…để xử lý kỷ luật và đưa ra các hình thức đúng mức chứ không quan trọng đó là đội bóng của anh Đức (Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức – PV) hay bất cứ nhân vật nào khác mà chúng tôi nương nhẹ.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm