Treo giò 18 tháng cầu thủ tấn công trọng tài

16/11/2012 16:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Chiều nay Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định xử phạt đối với hai cầu thủ có liên quan trực tiếp đến sự cố tấn công trọng tài trong khuôn khổ giải hạng ba chiều 14/11 trên sân Vĩnh Long.

Cụ thể, thủ môn Phạm Huỳnh Hữu Tâm của Bến Tre bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá do LĐBĐVN hoặc đơn vị được LĐBĐVN ủy quyền tổ chức các giải bóng đá thuộc quyền quản lý của Liên đoàn.


Hành động bay người đạp trợ lý trọng tài của thủ môn Hữu Tâm đã phải trả giá đắt. Ảnh: Dương Thu

Quyết định của Ban kỷ luật dựa trên điều 33, khoản 2, 3 điều 39 và điều 60 Quy định về kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, theo điểm b khoản 1 điều 38 Quy định về kỷ luật, thủ môn Hữu Tâm còn bị phạt tiền 10 triệu đồng.

Một cầu thủ khác của Bến Tre cũng phải nhận án kỷ luật là Dương Lâm Vũ do vi phạm điều 60 Quy định kỷ luật.

Lâm Vũ cùng bị phạt tiền 5 triệu đồng.

Điều 33. Vi phạm xâm hại đến quan chức trận đấu
Trong trường hợp xâm hại quan chức trận đấu, ngoài bị áp dụng mức kỷ luật tại phần quy định xử phạt cụ thể của Quy định này, người vi phạm còn bị tăng thêm một nửa mức kỷ luật (+50%), trừ trường hợp quy định tại Điều 50, Điều 51 của Quy định này.

Điều 39. Hành vi xâm phạm thân thể
1. Người nào định hoặc cố tình xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa làm
thiệt hại đến thân thể, sức khoẻ của người đó thì bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 02 trận, nếu gây thiệt hại đến sức khoẻ, thân thể thì bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 04 trận hoặc ít nhất 01 tháng. Biện pháp đình chỉ sẽ được áp dụng ở các trận đấu thuộc mọi cấp độ (địa phương, quốc gia và quốc tế);
2. Trường hợp có hành vi xâm phạm thân thể nghiêm trọng có thể bị cấm tham gia
hoạt động bóng đá có thời hạn hoặc vĩnh viễn;
3. Phạt tiền tối thiểu 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản
1 và khoản 2 Điều này. Ngoài ra, người vi phạm còn phải chịu hoàn toàn chi phí cho việc chữa trị chấn thương do hành vi vi phạm gây ra.

Điều 38. Mức tiền phạt đối với các giải
1. Nếu trong Quy định này hoặc Điều lệ giải có liên quan đã quy định rõ mức
phạt đối với mỗi vi phạm theo từng hạng giải thì áp dụng theo quy định đã nêu. Trường hợp quy định chỉ nêu một mức phạt tiền chung thì sẽ áp dụng như sau:
a) Đối với các giải bóng đá chuyên nghiệp: mức phạt là 100% số tiền phạt theo
quy định đã nêu.
b) Đối với giải bóng đá hạng Nhì, hạng Ba, Nữ Vô địch Quốc gia: Mức phạt là
50% số tiền theo quy định đã nêu.
c) Đối với các giải bóng đá trẻ: mức phạt là 25% số tiền phạt theo quy định đã
nêu.

Điều 60. Phản ứng
Người nào phản ứng với trọng tài, giám sát, BTC giải vì bất kỳ lý do gì khi
những người này đang làm nhiệm vụ thì có thể bị đình chỉ thi đấu, làm nhiệm vụ ít nhất 02 trận và bị phạt tiền tối thiểu 5.000.000 đồng.


Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm