Tố trọng tài ‘đổi trắng, thay đen’, S.Khánh Hòa đòi đá lại với QNK Quảng Nam

31/07/2016 09:57 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Bức xúc vì trọng tài Phùng Đình Dũng không công nhận bàn gỡ hòa 1-1 ở những phút bù giờ trận đấu gặp QNK Quảng Nam chiều qua, ngay sáng nay 31/7, lãnh đạo CLB S.Khánh Hòa đã gửi văn bản kiến nghị lên VPF.

Công văn do Giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá Biển Việt Nam Phan Tiến Lực ký đề nghị Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), BTC giải, Phòng tổ chức thi đấu VPF xem lại tình huống ghi bàn tại vòng 18 Toyota V-League 2016, trận đấu S.Khánh Hòa – QNK Quảng Nam chiều 30/7.

Cụ thể, ở phút bù giờ thứ hai hiệp 2 trận đấu, khi chủ nhà S.Khánh Hòa đang bị QNK Quảng Nam dẫn trước 1-0, hai cầu thủ QNK Quảng Nam va chạm với nhau ngã ra sân, bóng lăn về phía bên cánh trái. Một cầu thủ khác của QNK Quảng Nam nhận bóng, khi hậu vệ S.Khánh Hòa ập vào tranh chấp thì cầu thủ này phá bóng đi hết đường biên.


Trọng tài Phùng Đình Dũng bị chỉ trích vì quyết định không công nhận bàn thắng cho S.Khánh Hòa ở trận đấu chiều 30/7.Ảnh: V.S.I

Ngay sau đó, S.Khánh Hòa tổ chức ném biên và lên bóng, không trả lại bóng cho đội khách và sau tình huống này, Văn Triển chuyền cho Uche đánh đầu tung lưới QNK Quảng Nam.

Mặc dù trợ lý trọng tài Nguyễn Ngọc Minh đã cầm cờ chạy ngược lên khu vực giữa sân đồng nghĩa với việc công nhận bàn thắng nhưng trọng tài chính điều khiển trận đấu ông Phùng Đình Dũng lại có quyết định hoàn toàn ngược lại, cho QNK Quảng Nam phát bóng lên.

Sau khi BHL, các cầu thủ S.Khánh Hòa phản ứng dữ dội, rất nhiều “cái đầu nóng” của cầu thủ chủ nhà, nhất là ngoại binh Uche chỉ trực “phát hỏa” trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng giải thích lý do không công nhận bàn thắng là do đội chủ nhà chơi không fair-play, tức là không trả bóng sau tình huống hậu vệ QNK Quảng Nam phá bóng ra biên.

Tuy nhiên, BHL S.Khánh Hòa không chấp nhận lời giải thích này của trọng tài người Hà Nội. HLV Võ Đình Tân khi trả lời phỏng vấn báo chí đã nói rằng sở dĩ các học trò của ông không trả bóng cho đội khách vì chính QNK Quảng Nam câu giờ khi dẫn bàn.

HLV Võ Đình Tân: 'Đừng mơ tuyển Việt Nam chơi như Barcelona'

HLV Võ Đình Tân: 'Đừng mơ tuyển Việt Nam chơi như Barcelona'

Tân HLV Nguyễn Hữu Thắng lựa chọn lối chơi tiki-taka cho ĐTQG, nhưng HLV Võ Đình Tân cho biết CĐV đừng mơ mộng rằng chúng ta có thể chơi đẹp mắt, đánh bại đối thủ kiểu như CLB Barcelona.


Ông Tân cũng khẳng định nếu đội bóng của mình chơi thiếu fair-play thì bị trừ điểm phong cách chứ trọng tài không thể từ chối bàn thắng hợp lệ của họ.

Với thất bại 0-1 có phần oan ức trước QNK Quảng Nam, S.Khánh Hòa xuống đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng còn đoàn quân HLV Hoàng Văn Phúc tạm vươn lên hạng 5, được 29 điểm sau 18 trận đã đấu.

Thứ hạng chỉ là một phần nhưng sự bức xúc, thất vọng của đội bóng phố Biển còn được thể hiện vì theo họ, luật bóng đá không quy định bắt buộc một đội bóng phải chơi fair-play và cũng không có quy định nào để trọng tài có quyền từ chối bàn thắng hợp lệ do đội bóng đó không chơi fair-play.

Ngoài kiến nghị xem xét lại tình huống ghi bàn bị từ chối, CLB S.Khánh Hòa còn đề nghị được tổ chức lại trận đấu lượt về với QNK Quảng Nam.

Mọi nỗ lực liên hệ đến “nhân vật chính” của vụ tranh cãi trọng tài Phùng Đình Dũng và Trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi từ tối qua đến sáng nay 31/7 đều không thể thực hiện được.

Tuy nhiên, với sự bức xúc đã lên tới đỉnh điểm của CLB S.Khánh Hòa, Ban trọng tài, BTC giải, Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cần có câu trả lời thỏa đáng ngay sau khi các trận đấu của vòng 18 khép lại.

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm