Tiền đạo Hoàng Đình Tùng: “Tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở lại”

01/08/2012 10:38 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Không còn là chân sút nội có hiệu suất ghi bàn ổn định nhất, không còn là biểu tượng của một đội bóng, vắng bóng trong lần tập trung của ĐTQG vừa qua, đó là những gì mà Đình Tùng đang phải đối mặt khi quyết định chuyển khẩu về Hải Phòng.

Khi chúng tôi đặt câu hỏi, cuộc sống và chuyên môn ở Hải Phòng có khác nhiều so với đội bóng quê hương Thanh Hóa của mình không, Đình Tùng nhanh nhảu đáp: “Khác nhiều lắm, mỗi nơi có một môi trường sống và làm việc khác nhau mà”.

Trả lời như thế hoàn toàn không sai, nhưng trong câu hỏi thứ 2, Đình Tùng đã phải ấp úng. Sự khác biệt đó, có phải đang khiến Đình Tùng tụt lùi về chuyên môn? “Ở Thanh Hóa tôi có rất nhiều đồng đội thi đấu từ tuyến trẻ, cho tới những lứa đàn anh đều khá hiểu nhau trong sinh hoạt, cách chơi bóng, cũng như sự quen thuộc mặt cỏ trên sân, vì thế tôi luôn có được cảm giác rất tốt.

Khi chuyển về một đội bóng mới, mọi thứ tôi phải bắt đầu lại, từ những vấn đề hậu trường cho tới lối chơi của từng đồng đội, mặt khác ở Hải Phòng tôi hầu như không có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn đối phương, vì chơi thấp hơn và cũng thiếu những tiền vệ có được đường chuyền sắc sảo”, Đình Tùng lý giải về phong độ không tốt của mình.


Chia tay Thanh Hóa về V.HP, Đình Tùng không còn giữ được phong độ cao. Ảnh: V.S.I

* Đình Tùng đã kỳ vọng vào điều gì, khi đầu quân cho Hải Phòng?

- Khi còn thi đấu cho Thanh Hóa, tôi luôn thích và hâm mộ cách chơi bóng cũng như sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Hải Phòng, khi những thỏa thuận giữa tôi và đội bóng cũ không thành công tôi đã quyết định chọn Hải Phòng làm điểm đến. Thực sự, trước khi đặt bút ký hợp đồng, tôi rất kỳ vọng vào quyết định thay đổi của mình. Bởi khi đó, lãnh đạo V.Hải Phòng đã đặt ra rất nhiều mục tiêu và đầu tư mạnh ở mùa giải này, lúc đó tôi nghĩ Hải Phòng là một đội bóng có tham vọng và tôi muốn về đây để tích lũy kinh nghiệm cũng như mong muốn có được thứ hạng cao ở mùa giải.

* Kỳ vọng nhiều, nhưng V.Hải Phòng đã phải xuống hạng trước 4 vòng đấu, chắc chắn anh cũng phải thất vọng rất nhiều? 

- Nói không buồn và thất vọng thì không đúng, nhưng trong bóng đá biết làm sao được, có thắng có thua, có lên hạng và tụt hạng.

* Vậy theo Tùng đâu là nguyên nhân khiến V.Hải Phòng thi đấu bết bát?

- Theo tôi có rất nhiều nguyên nhân để chỉ ra, nhưng phần lớn các cầu thủ của V.Hải Phòng đều mới thi đấu với nhau và chưa hiểu hết được tính cách và lối chơi, mặt khác sự chuận bị trước mùa giải mới lúc đó dưới thời HLV Nguyễn Đình Hưng đã không thực sự tốt và là một trong những lý do làm ảnh hưởng đến thành tích.

Trong khi đó, khi HLV Lê Thụy Hải về cầm quân, ông lại không có nhiều thời gian chuẩn bị hay xây dựng lại lối chơi, cũng vì một phần năm nay quãng nghỉ giữa mùa giải muộn hơn vì tránh EURO và khi trở lại đã không còn nhiều thời gian để thay đổi.

* Khi còn chơi bóng cho Thanh Hóa, Tùng luôn là chât sút nội tốt nhất, mỗi mùa giải ít nhất cũng phải có trên dưới 10 bàn thắng, nhưng khi chuyển về Hải Phòng Tùng đã không là chính mình. Vậy điều gì đã xảy ra?

- Ở Hải Phòng hay Thanh Hóa đều có những thứ tốt và không tốt cho tôi, nhưng để lý giải cho phong độ của tôi, có thể là do sự hòa nhập chưa tốt, tinh thần chưa ổn định hay thiếu những vệ tinh có chất lượng bên cạnh.

* Từng là một chân sút đầy tương lai, luôn có mặt trong những lần tập trung của ĐTQG và các tuyến trẻ,  nhưng ở lần tập trung vừa qua Tùng đã không có mặt trong danh sách ĐTQG. Tùng nghĩ sao?

- Ở đâu cũng thế, tôi luôn thi đấu hết khả năng của mình vì thành tích của đội bóng, sau đó là chính bản thân mình. Thực sự về lý thuyết Hải Phòng chưa xuống hạng, nhưng phần lớn anh em đều xác định không còn nhiều cơ hội từ 5, 6 vòng đấu trước. Thế nhưng, chúng tôi vẫn không buông xuôi và chúng tôi ra sân vì bộ mặt của đội bóng và vì chính thương hiệu của mình. Tôi lỡ trong lần tập trung vừa qua, có thể vì chuyên môn không tốt, không còn giữ được phong độ, nhưng tôi nghĩ ĐTQG vẫn chưa đóng cửa với tôi trong tương lai. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở lại.  

* Bản hợp đồng mà Đình Tùng ký với Hải Phòng có thời hạn 3 năm, nhưng hiện tại đội bóng đã xuống hạng và cơ hội chơi bóng đỉnh cao sẽ bị ngắt quãng. Vậy kế hoạch của Đình Tùng là gì?

- Dư luận cho rằng, V.Hải Phòng sẽ mua lại suất lên hạng của CLB Hà Nội, nhưng theo tôi được biết, Hải Phòng sẽ làm lại chứ không nhận suất chuyển giao đó. Lãnh đạo đội bóng, BHL cũng như các cầu thủ Hải Phòng đã xác định làm lại từ đầu ở giải hạng Nhất và tôi cũng tôn trọng những gì đã ký kết với đội bóng.

Thanh Ba (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm