Tiền đạo Công Vinh: 'Tôi sẽ không làm việc cho Ban Kỷ luật'

18/06/2016 12:32 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Là người luôn biết cách “đạp” lên dư luận mà sống bằng cách thể hiện năng lực trên sân cỏ, Công Vinh như đang hồi xuân dưới thời HLV Hữu Thắng ở thời điểm “chỉ số niềm tin” dành cho anh rất thấp. Công Vinh đã dành cho Thể thao & Văn hóa Cuối tuần cuộc trao đổi.

“HLV Hữu Thắng chắp cánh cho tôi”

Công Vinh liên tục tỏa sáng trong màu áo ĐTQG ở thời gian gần đây. Đâu là nguyên nhân giúp anh thăng hoa?

- Đó là việc được huấn luyện bởi HLV Hữu Thắng. Anh ấy và tôi đã làm việc với nhau trong thời gian dài. Anh ấy hiểu tôi và tôi cũng hiểu anh ấy. Đó là mấu chốt giúp tôi thi đấu tốt trong quãng thời gian qua.

Như mọi người thấy đó, ĐTVN được xây dựng bằng lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật phù hợp với tố chất con người Việt Nam. Lối chơi này y hệt như thời kỳ của HLV Calisto và anh Thắng đã làm được điều đó. Ngoài ra, tôi còn được trả về vị trí sở trường là tiền đạo cùng việc thi đấu cạnh những đồng đội hiểu ý đã giúp tôi có thêm nhiều sức mạnh.

Nói thế, vai trò của HLV Hữu Thắng rất quan trọng với cá nhân anh?

- Anh Thắng luôn truyền đạt những thông tin, sự tự tin cho anh em cầu thủ cũng như bản thân tôi. Anh ấy đặt niềm tin vào các cầu thủ và luôn tạo cho anh em vào sân với tâm lý thoải mái nhất còn những vấn đề xung quanh anh ấy sẽ chịu trách nhiệm.


Ở đội tuyển quốc gia là trung phong nhưng khi về CLB B.Bình Dương, Công Vinh phải đá dạt biên.Ảnh: Quang Liêm

Chính tâm lý thoải mái, tự tin, anh em đoàn kết một lòng thì thi đấu cống hiến toàn bộ sức lực, sự nhiệt huyết của mình thôi. Điều tất yếu, cái gì đến thì ắt sẽ đến.

Phong cách huấn luyện của HLV Hữu Thắng khác gì so với người tiền nhiệm?

- Thật khó để so sánh phong cách huấn luyện của các HLV bởi mỗi người có phong cách, triết lý riêng. Quan trọng là họ áp dụng có đúng thời điểm và đúng con người hay không mà thôi. Bản thân tôi không muốn so sánh giữa HLV này với HLV kia được.

Công Vinh ở B.Bình Dương khác gì so với Công Vinh ở ĐTQG?

- Đó là vị trí trên sân. Ở ĐTQG, tôi được thi đấu đúng vị trí sở trường là tiền đạo, còn về B.Bình Dương thì vị trí của tôi là tiền vệ biên. Đó là một thiệt thòi vì mình xa vòng cấm. Mình phải lên công về thủ rất nhiều, di chuyển rộng thành ra cơ hội tiếp cận khung thành rất ít nên không ghi được bàn thắng.

Thời SLNA hay ở CLB Hà Nội, Hà Nội T&T tôi đã ghi được rất nhiều bàn thắng. Tại sao? Vì tôi được đá tiền đạo, được đá đúng vị trí sở trường.

“Tôi học Luật không phải nhắm đến vị trí trong Ban Kỷ luật VFF”

Việc giải nghệ sau mùa giải tới là ý định nghiêm túc và được suy nghĩ kĩ càng?

- Kết thúc mùa giải 2017, tôi sẽ giã từ sự nghiệp bóng đá của mình. Hết năm nay, tôi sẽ chính thức giã từ ĐTQG. Đây là ý định nghiêm túc và được cân nhắc kỹ cách đây gần hai năm, thời điểm tôi về đầu quân cho B.Bình Dương chứ không phải bây giờ.

Công Vinh đã chuẩn bị gì sau khi treo giày?

- Trước hết tôi sẽ dành quãng thời ngắn để nghỉ ngơi. Sang năm nữa là tròn 18 năm tôi theo đuổi nghiệp quần đùi áo số. Gần như tôi đã cống hiến trọn tuổi thơ, tuổi trẻ của mình cho trái bóng. Tôi gần như không có dành nhiều thời gian cho gia đình, bố mẹ. Ăn rồi cứ biền biệt đi đá bóng.

Thế nên tôi cũng muốn có khoảng thời gian bên cạnh gia đình, đưa mọi người đi du lịch, tâm sự nhiều hơn với cha mẹ. Cuộc sống nó dài nhưng thực chất ngắn lắm. Những người quý giá trên cõi đời này mình nên trân quý, dành nhiều thời gian bên họ, lắng nghe và cùng chia sẻ mọi buồn vui cùng họ.

Đang học Luật, từng nói “trong ban Kỷ luật cần có những người xuất thân từ cầu thủ”, phải chăng một vị trí trong BKL là hướng mà Công Vinh đang nhắm đến?

- Tôi sẽ không bao giờ làm việc trong Ban Kỷ luật VFF đâu. Tôi học Luật không phải mục tiêu nằm trong Ban kỷ luật mà tôi học cho mục đích cá nhân của tôi thôi. Làm ngành nghề gì cũng cần có bằng, sự hiểu biết; đặc biệt là luật. Nó rất thiết yếu. Ban kỷ luật VFF chỉ gói gọn trong phạm trù bóng đá còn tôi học luật để hiểu biết rộng hơn nhằm phục vụ cho những mục đích của mình.

Công Vinh lập công, B.Bình Dương thẳng tiến?

Công Vinh lập công, B.Bình Dương thẳng tiến?

ĐKVĐ B.Bình Dương sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở Cúp QG bằng cuộc đối đầu với Cà Mau vào chiều tối nay.


Vượt qua dư luận bằng cách thể hiện trên sân là câu trả lời đanh thép của Công Vinh về tài năng của mình?

- Đối với con người tôi thì tôi rất lạc quan. Tôi luôn tin vào chính mình. Có câu nói: đừng tin hàng nghìn lời nói ngoài kia hơn bản thân mình vì chính mình mới hiểu mình. Chỉ mình mới hiểu mình chứ người ta có hiểu mình đâu. Mình nghĩ không ai hiểu mình bằng chính mình. Những gì mình làm thấy đúng thì nên tin vào bản thân, tin vào năng lực.

Thành quả có thể không đến hôm nay thì sẽ đến vào ngày mai. Mình đâu cần nói bằng lời nói mà công việc của mình là hãy thể hiện bằng hành động. Mình cứ làm việc tốt đi và điều gì đến sẽ đến. Đó là phẩm chất cần có của một người đàn ông.

Đang tỏa sáng khi bước sang tuổi 31, Công Vinh muốn nhắn gửi thông điệp gì đến các đồng nghiệp cũng như người hâm mộ?

- Bóng đá là môn thể thao được nhiều người hâm mộ. Được đá bóng là một đặc ân. Đá bóng không phải dễ mà rất khó. Khó cả về chuyên môn lẫn chiều lòng khán giả, dư luận nên tôi luôn tâm niềm rằng mình cứ làm việc hết mình với ngọn lửa đam mê, khát khao cháy bỏng, ra sân với tinh thần trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ.

Khi cống hiến hết sức lực thì đương nhiên thành quả sẽ đến với mình. Đó là sự yêu mến của khán giả và sự ghi nhận của giới chuyên môn, giới truyền thông.

Cảm ơn anh về cuộc trao đổi này!

Nam Giao (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm