Thử sức Việt kiều, FLC Thanh Hóa 'đè bẹp' Hải Phòng

27/05/2017 20:03 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tiếp Hải Phòng trong trận đấu giao hữu chuẩn bị cho giai đoạn lượt về V.League 2017 và Cup quốc gia chiều nay 27-5, FLC Thanh Hóa đã giành chiến thắng với tỷ số 4-1 trên sân nhà trước Hải Phòng.

Ở trận đấu có tính chất khởi động quan trọng này, HLV Petrovic của đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã tung ra sân đội hình mạnh nhất, trong đó đáng chú ý là sự trở lại của Hoàng Thịnh sau nửa mùa giải phải vật lộn với chấn thương.

Tuy vậy, nhà cầm quân người Serbia vẫn phải “cất” hai trụ cột là Trọng Hoàng và tân binh Lê Văn Thắng vẫn đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương. Ngoài ra, đáng chú ý là sự có mặt của hai cầu thủ Việt kiều hiện đang thử việc ở cả hai đội là Vincent Trọng Trí Nguyễn (FLC Thanh Hóa) từ Pháp và Schmidt (Hải Phòng) từ Đức.

Chú thích ảnh
FLC Thanh Hóa (trái) và Hải Phòng hoàn tất quá trình chuẩn bị cho giai đoạn lượt về.Ảnh: Khánh Hưng

Dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng hai đội đã chơi khá quyết liệt. FLC Thanh Hóa là đội tạo ra thế trận áp đảo hơn dù Hải Phòng có đầy đủ bộ đôi Stevens - Fagan trên hàng công. Tuy vậy, phải đến cuối hiệp 1, ưu thế lấn lướt của đội chủ nhà mới được hiện thực hóa bằng các bàn thắng liên tiếp của Uche và Quốc Phương.

Kết quả dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên có sự đóng góp không nhỏ từ sự chắc chắn của hàng thủ, sự năng nổ của hàng tứ vệ gồm Hoàng Thịnh, Omar, Tăng Tuấn và Quốc Phương.

Hiệp 2 là khoảng thời gian mà cả HLV Petrovic của FLC Thanh Hóa và Trương Việt Hoàng bên phía Hải Phòng thử nghiệm nhân sự và lối chơi. Hai cầu thủ Việt kiều cũng được tung vào sân. Vincent đá ở vị trí tiền vệ biên phải của FLC Thanh Hóa còn Schmidt chơi ở vị trí trung vệ của Hải Phòng.

Trung vệ Adriano Schmidt: ‘Tôi sẽ sang Việt Nam ngay khi có thể’

Trung vệ Adriano Schmidt: ‘Tôi sẽ sang Việt Nam ngay khi có thể’

Adriano Schmidt, trung vệ 23 tuổi có bố người Việt Nam đang sinh sống tại Augsburg (Đức) hào hứng khi được CLB Hải Phòng mời thử việc nhưng vướng mắc thủ tục là rào cản.

Ngay đầu hiệp 2, Hải Phòng đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ được tung vào sân trong hiệp 2 là Đình Hùng và Văn Quang đã lập công, ấn định chiến thắng 4-1 cho FLC Thanh Hóa.

Dù chỉ là giao hữu song cả hai nhà cầm quân của FLC Thanh Hóa và Hải Phòng đều khẳng định qua trận đấu này sẽ rút được nhiều kinh nghiệm để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng 1/8 Cúp Quốc gia vào ngày 3 và 4/6 tới cùng các trận đấu lượt về của V.League 2017.

Trước đó, FLC Thanh Hóa còn có trận đấu bù vòng 11 với Than Quảng Ninh vào ngày 9/6 tới.

Mạnh Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm