Thủ lĩnh U22 Việt Nam là người HAGL?

18/07/2017 06:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Điều khiến dư luận tò mò vẫn được HLV Hữu Thắng “kín như bưng” trước khi đội tuyển hướng tới 2 giải đấu rất quan trọng là Vòng loại U23 châu Á 2018 và SEA Games 29. Đó là, U22 Việt Nam rất cần một thủ lĩnh để thay Hữu Thắng trực tiếp truyền lửa cho các cầu thủ trên sân…

Chỉ có thể là người HAGL?

Cụ thể, Công Phượng là cầu thủ được HLV Hữu Thắng tin tưởng bậc nhất khi có thời gian dài nhất cầm nắm chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam. Gần nhất, chính Công Phượng là người đeo băng thủ quân trong trận giao hữu đại bại trước U20 Argentina, một trận đấu mà tiền đạo gốc Nghệ An tỏ rõ sự không hài lòng vì bất lực trước đối phương quá mạnh.

Tuy nhiên, với những ai theo dõi sát tình hình đội tuyển, khó có ai không đồng tình với quyết định này của HLV Hữu Thắng. Cựu HLV SLNA tin tưởng tuyệt đối cậu học trò luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trên sân tập. Cũng như giới truyền thông, Công Phượng chính là một trong những người được HLV Hữu Thắng quan tâm, nhắc nhở khá nhiều mỗi khi cầu thủ này chạm bóng và sau mỗi buổi tập. Mới đây, khi dư luận hoài nghi về năng lực của mình về việc được ông thầy ưu ái, Công Phượng như muốn “đối đáp” bằng những bàn thắng trên sân tập. Xét về hiệu quả trên hàng công khi tập luyện, tiền đạo HAGL cho thấy mình nổi trội hơn. Cùng với kỹ năng sút phạt khá tốt, Công Phượng cũng là một trong những người được HLV Hữu Thắng yêu cầu tập đi tập lại những tình huống cố định.

Dưới thời HLV Hữu Thắng, tấm băng thủ quân đội tuyển chỉ được bật mí vào giờ chót. Chính thế nên nó đã tạo luồng dư luận tò mò. Hơn ai hết, HLV Hữu Thắng hiểu rõ cá tính của Công Phượng và chiếc băng thủ quân cũng là một cách để dỡ bỏ áp lực cho học trò, vừa nêu cao vai trò trách nhiệm của Công Phượng với tập thể thay vì lối đá thiên về cá nhân như trước. Nhưng nếu Hữu Thắng “chiều ý” dư luận bỏ qua Công Phượng, ông còn những lựa chọn không tồi như những cầu thủ HAGL khác: Xuân Trường, Văn Thanh. Bộ đôi luôn duy trì phong thái đỉnh đạc trên sân bóng và điểm nổi trội của những người trẻ này chính là phong độ ổn định.

So về tần suất góp mặt ở ĐTQG, 2 cái tên này thậm chí còn dày dạn trận mạc hơn Công Phượng. Văn Thanh thậm chí đang là cầu thủ nội được xem là hay nhất thời điểm hiện tại, không đơn thuần như danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm ngoái. Trong khi đó, Xuân Trường miệt mài trong vai trò ông chủ khu trung tuyến. Một vị trí quan trọng bậc nhất khi vận hành đội hình. Tuy nhiên, chính cá tính điềm đạm nổi tiếng của tiền vệ gốc Tuyên Quang là một điểm trừ cho chiếc băng thủ quân. Bởi lẽ HLV Hữu Thắng cần nhiều hơn một học trò xông xáo máu lửa, xốc dậy tinh thần đồng đội bằng những tiếng la hét khi lâm trận.

Chuyện cầu thủ HAGL ở U22 Việt Nam

Chuyện cầu thủ HAGL ở U22 Việt Nam

Đám trẻ nhà bầu Đức góp mặt 5/6 bàn thắng được thực hiện trong trận đấu tập nội bộ của đội tuyển U22 Việt Nam trên sân Trung tâm Công an TP.HCM (Đầm Sen) vào chiều 15/7. Điều đó nói lên phần nào tầm quan trọng của quân HAGL ở U22 Việt Nam, không những đa mà còn tinh.

Cánh tay nối dài của thuyền trưởng

Hơn ai hết, thuyền trưởng họ Nguyễn hiểu rõ gánh nặng trọng trách trên lưng khi đứng trước nhiệm vụ lịch sử với U22 Việt Nam. Và nhìn cách thầy trò ông Thắng kêu trời vì thời tiết thất thường và đặc biệt một đội tuyển đang chuẩn bị cho nhiều giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam nhưng không có sân tốt để tập, CĐV có quyền âu lo cho U22 Việt Nam. Trên sân, những trợ lý cùng ông quán xuyến công việc phần nào, còn thành tích hay xa hơn là chiếc ghế của Hữu Thắng thì phụ thuộc hoàn toàn vào chuyên môn học trò. HLV Hữu Thắng cần một cánh tay nối dài, một thủ lĩnh thực thụ trên sân để vực dậy tinh thần tập thể cho hành trình gian nan phía trước.

Khâu chuẩn bị của U22 Việt Nam hiện tại không khác nhiều so với lần tập trung ĐTQG gần nhất hướng tới ASIAN Cup 2019. Những mục tiêu tầm cỡ châu lục vô tình chỉ là bước đệm để hướng tới sân chơi khu vực như SEA Games và VFF đang cho thấy sự lúng túng trong việc phân bổ kế hoạch. Vòng loại U23 châu Á sắp tới, U22 Việt Nam đặt mục tiêu góp mặt ở VCK như những gì đã làm được năm ngoái. Và như thế sẽ là lý tưởng cho thầy trò Hữu Thắng hướng đến SEA Games 29. Tuy nhiên, áp lực sẽ càng nặng nề nếu U22 Việt Nam trình diễn bộ mặt nhạt nhòa. Chọn điểm rơi phong độ cho U22 Việt Nam lúc này là bài toán hóc búa cho HLV Hữu Thắng. Mỗi quyết định của ông bây giờ ảnh hưởng đến không chỉ chiếc ghế mình đang ngồi mà cả tương lai nền bóng đá.

Lịch thi đấu U22 Việt Nam

20h00 ngày 19/7: U22 Việt Nam - U22 Timor Leste

20h00 ngày 21/7: U22 Macao - U22 Việt Nam

20h00 ngày 23/7: U22 Hàn Quốc - U22 Việt Nam

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm