Thay tướng có đổi được vận?

10/04/2012 15:15 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau 3 thất bại liên tiếp từ vòng 10 đến vòng 12, Sài Gòn FC đã quyết định chia tay HLV Lư Đình Tuấn, người từng giúp đội bóng Sài thành thăng hạng ở mùa giải trước và vẫn đang có thành tích không đến nỗi nào ở mùa giải năm nay (tạm xếp thứ 5 sau 12 vòng đấu). Như vậy Lư Đình Tuấn trở thành HLV thứ 2 tại V-League 2012 bị mất việc, sau HLV Nguyễn Đình Hưng của V.HP.

*Bạn có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sài Gòn FC có đổi được vận sau khi thay tướng hay không thì còn phải đợi kết quả thi đấu để kiểm chứng, thế nhưng thực tế ở mùa giải trước cho thấy không phải cứ CLB nào thay tướng thì cũng đổi được vận (xem bảng thống kê dưới đây)

HLV

CLB

Thời điểm

nhậm chức

(1)

(2)

Mc Menemy

ĐT.Long An

Vòng 7

13

14

Đặng Trần Chỉnh

B.Bình Dương

Vòng 14

7

6

Huỳnh Văn Ảnh

HA.GL

Vòng 14

9

9

Nguyễn Đức Cảnh

V.Ninh Bình

    Vòng 15(*)

 

 

Nguyễn Văn Sỹ

V.Ninh Bình

Vòng 16

10

4

Buketa Ranko

ĐT.Long An

Vòng 20

14

13

Đàm Văn Hải

Thanh Hóa

    Vòng 22(*)

 

 

Nguyễn Đình Hưng

V.Hải Phòng

Vòng 22

12

12

Lê Thụy Hải

Thanh Hóa

Vòng 23

6

7

Thống kê cho thấy ở mùa giải trước, ngoại trừ HLV Nguyễn Đức Cảnh và Đàm Văn Hải, những người chỉ “ngồi ghế nóng” ở V.NB và Thanh Hóa đúng một vòng đấu, còn lại trong số các tân HLV trưởng, chỉ có duy nhất HLV Nguyễn Văn Sỹ sau khi lên nắm quyền là giúp V.NB “đổi được vận”.

Khi HLV người Nam Định trở lại “nhậm chức” ở vòng 16, đội bóng cố đô Hoa Lư đang đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng V-League 2011. Nhưng kể từ đó trở đi, dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ, V.NB chơi khởi sắc hẳn lên và có cú nước rút ngoạn mục khi toàn thắng cả 5 trận cuối cùng của mùa giải để cán đích ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Các ông thầy còn lại dù đã hết sức nỗ lực cố gắng nhưng cuối cùng vẫn không thể giúp đội bóng của mình “đổi được vận”, khi kết quả chung cuộc vẫn giữ nguyên thứ hạng so với thời điểm nhậm chức (trường hợp các HLV Huỳnh Văn Ảnh, Nguyễn Đình Hưng) hoặc chỉ tăng giảm một bậc trên bảng xếp hạng (trường hợp HLV Mc Menemy, Đặng Trần Chỉnh, Buketa Ranko, Lê Thụy Hải).   

Ngay như mùa giải năm nay, sau khi chia tay HLV Nguyễn Đình Hưng để trải thảm đỏ để mời HLV Lê Thụy Hải về cầm quân (kể từ vòng 4), V.HP cũng chưa “đổi được vận”. Dưới triều đại của HLV mới, đội bóng đất Cảng vẫn thi đấu rất bết bát: mới chỉ thắng được duy nhất một trận trong số 10 trận đấu gần đây và đang tiếp tục chôn chân ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng V-League 2012 sau 12 vòng đấu.

V-League 2012 còn tới nửa chặng đường ở phía trước và gần như chắc chắn danh sách các CLB thay tướng vẫn chưa dừng lại ở đây. Nhiều khả năng các HLV sẽ đến rồi lại ra đi, còn chuyện đội bóng có đổi được vận hay không thì có lẽ chẳng ai dám chắc.

Chú thích:

(*): Làm HLV trưởng trong đúng 1 vòng đấu

(1): Vị trí CLB  khi nhậm chức

(2): Vị trí CLB vào cuối mùa giải hoặc khi bị sa thải

Thành Quang


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm