Sỹ Mạnh hết cơ hội ở lại Sài Gòn Xuân Thành

10/01/2013 09:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đã từ lâu, HLV Lư Đình Tuấn xác nhận rằng cựu tuyển thủ quốc gia này đã không nằm trong kế hoạch sử dụng của CLB. Từ mùa giải 2011, đội bóng Sài Gòn đã đồng ý để Sỹ Mạnh được tự do tìm CLB mới.

Sỹ Mạnh (phải) đang rất vất vả để tìm bến đỗ mới cho mình. Ảnh: VSI

Đầu mùa giải 2012, CLB từng tạo điều kiện để anh về Thanh Hóa và sau đó khi không thành công thì tạo điều kiện để anh đến CLB BĐ Hà Nội dưới dạng cho mượn nhằm giúp Sỹ Mạnh tìm lại cho mình cảm giác và phong độ thi đấu.

Kết thúc mùa giải 2012, Sỹ Mạnh trở lại CLB sau khi hết hạn cho mượn. CLB XMXT.SG tiếp tục tạo điều kiện để Sỹ Mạnh tìm CLB mới do HLV Lư Đình Tuấn cho rằng chuyên môn của Sỹ Mạnh không nằm trong kế hoạch sử dụng của CLB trong mùa giải 2013.

Trong 3 tháng, từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2012, đội bóng này và Sỹ Mạnh đạt được thỏa thuận: CLB sẽ trả 70% lương như theo thỏa thuận đã ký trong hợp đồng. Sỹ Mạnh không thể tìm CLB mới trong 3 tháng, dù CLB đã tạo điều kiện tối đa bằng việc hạ giá đền bù hợp đồng của anh xuống mức thấp nhất có thể.

Không thể tìm được CLB mới, Sỹ Mạnh vẫn được CLB tạo điều kiện ăn ở, tập luyện cùng CLB tại Thành Long. Tuy thỏa thuận chỉ trả 70% lương trong 3 tháng này, nhưng lãnh đạo CLB vẫn quyết định trả anh 100% lương như đã ký ở hợp đồng chính thức.

Từ tháng 12 năm 2012 đến nay, CLB và Sỹ Mạnh đạt thỏa thuận rằng cầu thủ này sẽ nhận 50 % lương căn bản ký trong hợp đồng. Ngày 7/1/2013, CLB tạo điều kiện cho anh ra đi bằng cách hạ tiền đền bù xuống mức như sau: nếu về CLB đang dự V-League, Mạnh chỉ phải đền bù 200 triệu đồng; nếu về các CLB thuộc các hạng đấu khác, sẽ đền bù 100 triệu đồng.

Chính vì Sỹ Mạnh đã không còn nằm trong kế hoạch đội bóng (nhưng vẫn được trả lương), nên Mạnh không cùng đội kiểm tra sức khỏe trong đợt vừa qua dành cho những cầu thủ sẽ thi đấu cho CLB mùa giải mới.

Thời gian vừa qua, tiền đạo Sỹ Mạnh có những thông tin chưa chính xác về bản thân anh trên một số cơ quan truyền thông. Vừa qua, Sỹ Mạnh đã gửi lời xin lỗi với lãnh đạo CLB về một số thông tin về cá nhân anh được đăng không chính xác trên một vài tờ báo.

V.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm