SỐC: Cầu thủ U15 Hà Nội bị tố ngược khi nói HLV đối thủ dọa cắt gân chân

24/04/2017 21:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Lê Hồng Minh tiết lộ cầu thủ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội đã chủ động có hành vi khiêu khích, thách thức ban huấn luyện Thanh Hóa trong vụ bê bối tại vòng loại Giải U15 quốc gia hôm qua (23/4).

Vụ lùm xùm ở vòng loại Giải U15 quốc gia diễn ra trong trận hòa 2-2 giữa U15 Thanh Hóa với U15 Hà Nội tại bảng A. Sau trận đấu, HLV Dương Hồng Sơn của U15 Hà Nội “tố” với báo chí rằng lãnh đạo đội Thanh Hóa đã có nhiều lời lẽ thóa mạ, dọa “cắt gân chân” trung vệ Vũ Tiến Long của U15 Hà Nội.

Đáp lại lời buộc tội trên, HLV Lê Hồng Minh của U15 Thanh Hóa khẳng định: “Tôi làm bóng đá thì không bao giờ cổ vũ bóng đá xấu. Mình là người thầy, mình luôn dạy các cháu chơi cống hiến, fair-play. Việc hôm qua xảy ra là bởi cậu Long bên kia vốn là người Thanh Hóa. Sau khi Hà Nội gỡ hòa 2-2, Long quay mặt về phía ban huấn luyện Thanh Hóa và có hành động khiêu khích.

V.League 'nóng' trọng tài ngoại, HAGL gây 'sốt' với chức vô địch U15 quốc gia

V.League 'nóng' trọng tài ngoại, HAGL gây 'sốt' với chức vô địch U15 quốc gia

Những thông tin liên quan đến chức vô địch của HAGL tại giải U15 QG, trọng tài ngoại tại V-League và lượt về giải bóng đá nữ VĐQG 2016 là những tin chính trong chuyển động bóng đá Việt ngày 2/9.

Đến khi hết trận, tôi chỉ ra nhắc Long nhớ rằng cháu vẫn là người Thanh Hóa. Chuyện chỉ thế thôi chứ có vấn đề gì đâu. Diễn biến trong trận cũng không có vấn đề gì. Giám sát trận đấu cũng đã khẳng định không có vấn đề gì xảy ra”.

Trong khi đó, trao đổi với Thethaovanhoa.vn, Vũ Tiến Long cho biết: "Lúc ấy đội cháu vừa ghi bàn nên cháu và đồng đội nhảy lên ăn mừng chứ đâu có ý khiêu khích BHL đội bạn đâu ạ.Có thể lúc ấy cháu không giữ được bình tĩnh nên mới ăn mừng như vậy chứ không cố ý khiêu khích hay chọc tức ai cả. Mọi chuyện giờ đã trở lại bình thường và cháu cũng không để bụng gì cả".

Trước đó, cầu thủ quê Thanh Hóa Tiến Long chính là người mở tỷ số cho U15 Hà Nội ở phút thứ 4. Nhưng U15 Thanh Hoa đã ghi liền 2 bàn để dẫn ngược lại. U15 Hà Nội phải nhờ tới pha lập công của Trần Xuân Đức ở phút 70 mới giành lại được 1 điểm. Sau bàn thắng của Xuân Đức, Tiến Long đã chủ động có hành vi khiêu khích trước khu vực ban huấn luyện U15 Thanh Hóa.

Sau lượt trận vừa rồi, U15 Thanh Hóa hiện đã có 8 điểm, kém U15 Hà Nội 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Do U15 Viettel đã giành tới 16 điểm, cuộc chiến cho tấm vé còn lại tới VCK U15 quốc gia 2017 sẽ là của U15 Hà Nội và U15 Thanh Hóa.

Bản thân Vũ Tiến Long không phải là người duy nhất liên quan tới cả 2 đội bóng ở trận vừa qua. Chính HLV Lê Hồng Minh cũng từng có thời gian dài khoác áo Hà Nội FC và đã tham gia huấn luyện trẻ ở lò đào tạo thủ đô.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm