SLNA quyết thắng lại hòa

27/05/2012 21:30 GMT+7 | V-League

(TT&VH Online) - Tiếp Bình Dương trên sân nhà, đội bóng của ông Hữu Thắng lại có kết quả hòa, nâng tổng số trận hòa của SLNA mùa này lên thành 12 trận.

Sau trận thắng hủy diệt 6-2 trước HN T&T, những tưởng đội bóng xứ Nghệ sẽ theo đà đó mà đá bốc hẳn lên để tìm lại cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng đúng thời điểm có tính bước ngoặt này, SLNA lại không thắng.

Chơi trên sân nhà trước đối thủ được đánh giá khá cao là Bình Dương, SLNA có khá nhiều lợi thế. Trong đội hình xuất phát, đội bóng đất Thủ thiếu chân sút chủ lực là Tăng Tuấn, trong khi SLNA có đội hình mạnh nhất. Những trụ cột của Bình Dương cũng không có được phong độ cao ở trận này.

SLNA còn được hơi hơn người trong gần hết thời gian của trận đấu  khi ngay phút thứ 16, hậu vệ Trương Huỳnh Phú đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân sau khi phạm lỗi với Trọng Hoàng. Chơi hơn người, lại được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà, SLNA chiếm ưu thế và tạo ra được nhiều pha tấn công, nhưng có đến cả tá cơ hội bị các tiền đạo của SLNA bỏ lỡ ở trận đấu này. 


Có lẽ lại phải gọi ông Hữu Thắng là Hữu Hòa

Chơi thiếu người, Bình Dương đá bóng đơn giản, chủ yếu tấn công bóng dài để lợi dụng những pha không chiến. Phút thứ 23, Bình Dương được hưởng một quả phạt góc và trung vệ Bakel lên tham gia tấn công đã có được bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

SLNA tấn công liên tục nhưng những pha tấn công đều rơi vào bế tắc hoặc khi đã có cơ hội dứt điểm thì lại đá ra ngoài. Phải mãi đến phút thứ 72, sau một pha bóng trung vệ Bakel để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài cho SLNA được hưởng quả đá phạt đền thì đội chủ nhà mới có bàn thắng gỡ hòa. Trên chấm 11m, Trọng Hoàng đã đá phạt thành công và quân bình tỉ số trận đấu.

Những phút còn lại, SLNA có tạo ra được một vài pha tấn công nhưng không ghi được bàn thắng. Chung cuộc, 2 đội chia điểm với kết quả hòa 1-1.

Trận hòa thứ 12 của đội bóng xứ Nghệ ở mùa này, và SLNA đích thực là “Vua hòa” của V-League mùa giải 2012. HN T&T và SHB Đà Nẵng đều đang tăng tốc, cả 2 đội bóng của bầu Hiển đều có chiến thắng ở vòng này. Thêm một trận đấu không thắng nữa, rất khó để SLNA bảo vệ chiếc Cup VĐ ở mùa giải này. 

Trần Uy Vũ




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm