S.Khánh Hòa BVN khỏe không phải nhờ… ăn yến sào!

25/04/2017 08:17 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vị trí thứ 3 sau khi lượt đi V-League 2017 kết thúc của S.Khánh Hòa BVN là khá ngạc nhiên. Tuy nhiên, thành quả đó không tự nhiên mà có. Nhiều người ví hóm hỉnh, một người khỏe mạnh là quá trình tích lũy năng lượng thể chất và tinh thần, không phải cứ ngày nào cũng ăn yến sào là khỏe, CLB Khánh Hòa BVN là thế, dù họ cũng nhiều lần được bồi bổ yến là có thực.

S.Khánh Hòa BVN bước vào V-League 2017 với sự hồ nghi về thực lực. Điều quan trọng là lối chơi của họ bị đối thủ bắt bài cũng như đội bóng phố Biển không còn là “ẩn số”.

Thế nhưng, thầy trò HLV Võ Đình Tân vẫn không “lạc trôi”, thậm chí, họ còn cán đích ở vị trí thứ 3 sau giai đoạn lượt đi kết thúc. “Tôi hơi bất ngờ với thành tích này của đội bóng”, HLV Võ Đình Tân bày tỏ.

Tuy nhiên, thành tích ban đầu đó là thành quả của cả một quá trình “chết đi sống lại” với đội bóng phố Biển. Từng bị nhà tài trợ “cắt” không duy trì đội 1 sau khi V-League 2012 kết thúc, đội 1 của Khánh Hòa phải chuyển giao cho Vicem Hải Phòng.

Từ thời điểm đó, bóng đá Khánh Hòa bắt đầu làm lại từ hạng Nhì. Họ đi lên bằng chính nội lực và chỉ 2 năm sau, họ giành quyền lên chơi ở V-League 2015. Rút kinh nghiệm từ lần thất bại trước đó, S.Khánh Hòa BVN không được đầu tư lớn về tài chính để các cầu thủ thấu hiểu được giá trị của việc được chơi bóng đá.

HLV Võ Đình Tân cũng không có nhiều tiền trong tay để mua sắm cầu thủ mà ông sử dụng chính sách “cây nhà lá vườn” từ các cầu thủ trẻ được đưa lên. Bên cạnh đó, những cầu thủ hết thời ở các đội bóng khác cũng được đưa về và S.Khánh Hòa BVN ưu tiên cho các cầu thủ địa phương cũng như vùng lân cận. Thế nên, bên cạnh SLNA, S.Khánh Hòa BVN là một trong những đội bóng giàu chất địa phương ở V-League hiện tại.

Đội bóng của Công Vinh thua 'sốc' S.Khánh Hòa

Đội bóng của Công Vinh thua 'sốc' S.Khánh Hòa

S.Khánh Hòa tiếp tục chứng tỏ phong độ ấn tượng trên sân khách bằng việc đánh bại CLB TP.HCM với tỷ số 4-1. Trong khi đó, với việc chỉ có tỷ số hòa 2-2 trước chủ nhà B.Bình Dương, Hải Phòng không thể vươn lên ngôi đầu bảng.

Lối chơi của đội bóng phố Biển cũng đa dạng theo từng thời điểm để phù hợp với thời thế. Một S.Khánh Hòa BVN chỉ biết chơi bóng ở thế “cửa dưới” với lối chơi phòng ngự phản công ở mùa đầu tiên chơi tại V-League đã “lột xác” hoàn toàn. Các học trò HLV Võ Đình Tân vẫn lấy sở trường là lối chơi đó song họ dần áp đặt thế trận lên đối phương và có sự điều chuyển nhịp nhàng để phù hợp với từng trận đấu.

Khi nói đến vị trí thứ 3 hiện tại, HLV Võ Đình Tân phân tích: “Các cầu thủ đã chơi V-League năm thứ 3 nên có sự tích lũy về mặt kinh nghiệm. Lối chơi cũng đã được định hình dần và phát triển lên. Trong khi đó, các cầu thủ nội chơi hiệu quả hơn, và biết chắt chiu, tích lũy nhiều điểm số hơn.”

Trong khi các đội bóng không tham dự AFC Cup được nghỉ tới đầu tháng 5 thì hôm qua (24/4), các cầu thủ quê ở Khánh Hòa đã tập nhẹ trở lại trong khi số cầu thủ ngoại tỉnh sẽ tập trung cùng đội vào ngày 2/5 tới. Dẫu vậy, số lượng cầu thủ ngoại tỉnh ở S.Khánh Hòa BVN rất ít với những cầu thủ như Lâm Ti Phông, Võ Út Cường, Hoàng Nhật Nam, Lê Duy Thanh, Nguyễn Tuấn Mạnh.

Tiếp tục vượt khó

Không ngủ quên trên chiến thắng và xác định tiềm lực có hạn chế nên không thể bổ sung lực lượng cho giai đoạn lượt về, S.Khánh Hòa BVN sẽ tự làm mới mình ở giai đoạn sắp tới.

“Chúng tôi sẽ không bổ sung thêm vì chất lượng cầu thủ thời điểm này không cao. Lượt về sẽ dự báo rất khó khăn khi hầu hết các đội sẽ có sự thay đổi về lực lượng, chuẩn bị kỹ hơn. Chúng tôi phải cố gắng làm mới mình trong giai đoạn nghỉ này để phát triển chứ mình chững lại thì người ta sẽ vượt qua. Mỗi một người sẽ phải làm mới bản thân, cố gắng trau dồi chuyên môn để tiến bộ hơn bởi lẽ điểm số của các đội rất sít sao, chỉ cần 1 hay 2 trận đấu sẽ thay đổi cục diện liền”, HLV Đình Tân bày tỏ.

 

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm