Phó ban trọng tài Đoàn Phú Tấn: “Chúng tôi đã tận tâm"

12/01/2013 12:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cùng với bao lo toan trước mùa giải mới, ban Trọng tài  (BTT) và công tác trọng tài (TT) nói riêng cũng đang đối diện nhiều thách thức. Dưới đây là bài phỏng vấn của TT&VH với ông Đoàn Phú Tấn, phó BTT.

Trọng tài luôn là công việc nhạy cảm và phức tạp bậc nhất ở V-League. Ảnh: VSI

Vững tin khi được Thường trực VFF ghi nhận

* Thưa ông, nhìn lại buổi làm việc của đại diện Tổng cục TDTT, Thường trực VFF, ban Tổng thư ký VFF với BTT, ông có suy nghĩ gì? Thực tế, trước cuộc họp này dư luận ngỡ rằng sẽ có xáo trộn lớn, thậm chí là thanh trừng, ở BTT?

- Trước và trong cuộc họp, cá nhân tôi rất thanh thản, nhẹ nhõm, không lo lắng gì, vì tôi cũng như BTT chẳng làm gì sai để phải đối mặt với sự thanh trừng? Mô hình BTT và những con người trong BTT, có gì không phù hợp, mà cần cải tổ? BTT được thành lập và hoạt động đúng Quy chế, đâu phải mỗi chốc có thể xáo trộn?

Lãnh đạo Liên đoàn cũng đã đặt vấn đề về nội dung cuộc họp là: nhận xét, đánh giá công tác của BTT năm 2012, xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch công tác năm 2013 theo những quy định về chức năng, nhiệm vụ của BTT đã được quy định trong Quy chế hoạt động; kiện toàn, bổ sung nhân lực BTT để hoạt động tốt hơn. Thực tế, Thường trực VFF đã ghi nhận BTT, chúng tôi vững tin vì điều đó.

* Được biết, ban TT đã có báo cáo hoạt động năm 2012, phương hướng 2013? Ông có thể giới thiệu  ngắn gọn về báo cáo tổng kết năm mà BTT đã nêu?

- Đánh giá công tác năm 2012,  BTT cho rằng đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của các giải bóng đá chuyên nghiệp cũng như ngoài chuyên nghiệp. Công tác đào tạo đội ngũ kế cận (kể cả đội ngũ TT cũng như đội ngũ BTT) được chú trọng, và thu được kết quả tốt. TT trẻ trưởng thành nhanh chóng, nhân tố trẻ trong BTT được từng bước giao các nhiệm vụ điều hành, quản lý, cũng có sự trưởng thành rõ ràng.

Thông qua việc chấn chỉnh đội ngũ trọng tài, thể hiện sự sòng phẳng, vô tư, khách quan trong công tác điều hành, đội ngũ trọng tài đã dần lấy lại uy tín, sự tôn trọng và tin tưởng của các đội bóng, sự ủng hộ của công luận. Tất cả các mặt công tác ngày càng được thực hiện chính quy, bài bản hơn trước, giúp cho sự phát triển của đội ngũ trọng tài đảm bảo sự bền vững, nhiều tiềm năng.

Về tồn tại, đầu tiên là thể lực, vẫn là một vấn đề rất lớn của đội ngũ trọng tài đỉnh cao. Thứ hai, do chưa có những sự chuẩn bị đầy đủ về quy trình công tác trước khi vận hành mô hình giải bóng đá chuyên nghiệp không do VFF điều hành, nên còn có những trục trặc về quan hệ giữa BTT và các cơ quan chức năng.

Về phương hướng công tác năm 2013, BTT sẽ tiếp tục chú trọng công tác quản lý đã được xây dựng và vận hành tốt trong năm 2012. Rà soát tất cả các quy trình công tác, để hợp lý và hiệu quả hơn. Tiếp tục đẩy mạnh khâu đào tạo trẻ, tập trung bồi dưỡng các nhân tố trẻ, để xây dựng đội ngũ kế cận, kể cả trọng tài cũng như đội ngũ quản lý trọng tài. Tổ chức hội thảo khoa học về công tác đào tạo - bồi dưỡng trọng tài.

* Trong những hạn chế của BTT, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Phó Chủ tịch VFF Phạm Văn Tuấn đã nhấn mạnh cần đoàn kết hơn trong nội bộ BTT. Ông nghĩ nội bộ BTT đã đoàn kết chưa?

- TT là một công việc khó khăn, vừa phải giải quyết những khó khăn chuyên môn, vừa phải đương đầu với rất nhiều sức ép từ nhiều phía. Đội ngũ TT rất cần sự đoàn kết để tập thể. Ngay từ một tổ TT trở đi cũng phải tập hợp được sức mạnh để vượt qua khó khăn chuyên môn, tự tin và vững vàng trước các sức ép. BTT lại càng cần phải đoàn kết.

Phân công  Trọng tài ở ta rất khó

* Nhìn lại mùa giải 2012, thời điểm nào ông lo lắng nhất?

- Đấy là thời điểm có tính chất quyết định thứ hạng các đội ở cuối giải. Mỗi sai sót của TT đều có thể ảnh hưởng đến thành tích, thậm chí kể cả là sự tồn tại của một đội bóng nào đó. May mà, việc tạo điều kiện thử thách các TT trẻ, đảm bảo tính trung lập đã được BTT kiên định theo đuổi từ đầu mùa giải, và được sự ủng hộ của lãnh đạo VFF, nên anh em đã sớm trưởng thành, gánh vác được nhiệm vụ. Còn những sóng gió đã đến khi anh em mắc nhiều sai sót ở giai đoạn đầu giải, không phải là lúc tôi phải lo lắng nhiều. Người quản lý, điều hành phải gánh chịu sức ép đó là đương nhiên.

* Phân công TT là một nhiệm vụ không đơn giản bởi bóng đá ta có những rào cản rất khó cho người phân công? Ông thấy cái được và chưa được trong quy trình phân công TT năm 2012 là gì?

- Phân công TT, thông thường, chỉ gặp khó khăn về mặt kỹ thuật. Nhưng ở ta, do có nhiều sự thiếu tin tưởng vào đội ngũ TT, nên có cái nhìn khắt khe, đôi khi trở thành soi mói. Tôi đã làm công việc này nhiều năm, nên về mặt kỹ thuật, không có khó khăn gì lớn, tuy nhiên cũng mất khá nhiều thời gian.

Còn về những mặt khác, tôi hoàn tự tin vào sự công tâm, không “nợ nần” gì của mình, nên cũng không phải là vấn đề gì khiến tôi phải hoang mang, mất tự chủ. Quy trình phân công TT năm 2012 đã đảm bảo tính trí tuệ và tính dân chủ.

Sau khi một người được BTT phân công dự thảo phương án phân công, các thành viên khác trong BTT đều được tham khảo ý kiến trước khi trưởng BTT kết luận. Như vậy, quy trình đó đã là hợp lý, hiệu quả, tập hợp được trí tuệ tập thể.

Khủng hoảng cũng tác động sâu sắc đến Trọng tài

* Với những diễn biến của sân cỏ nội, ông có linh cảm gì về khó khăn, thuận lợi của BTT trong năm tới?

- Kinh tế khó khăn đang là một thách thức đối với đội ngũ quản lý, điều hành TT. Nhưng, tôi tin rằng, nhận thức của đội ngũ TT đã khác trước rất nhiều, nên anh em sẽ vượt qua được, để có sự ổn định tâm lý khi làm nhiệm vụ. Mặt khác, vấn đề đánh giá công bằng, nghiêm khắc nhưng hợp tình hợp lý của BTT đối với công tác TT, đã và sẽ góp phần nâng cao hơn chất lượng công tác TT.

* Tôi nghĩ rằng, sẽ có nhiều đội lấy TT làm bia đỡ trách nhiệm. Thậm chí, là nguyên cớ để bỏ bóng đá, bỏ giải. Các ông đã sẵn sàng đối phó, và có sợ điều đó xảy ra không?  

- Năm 2013, là một năm có những thử thách rất lớn với những người điều hành bóng đá nói chung và điều hành TT nói riêng. Ngay từ 2012, đã có những thời điểm, có những CLB to tiếng chỉ trích, đổ thừa, thậm chí dọa bỏ giải, không làm bóng đá nữa… Nguy cơ này trong mùa bóng chuyên nghiệp 2013 là lớn hơn.

* Kế hoạch tập huấn TT trước mùa giải 2013 sẽ là những chương trình gì? Ông có thể cho biết những nét mới, nếu có trong đợt tập huấn trước mùa giải?

- Ngoài những nội dung thường niên của các đợt tập huấn trước giải, năm 2013 có những đặc trưng riêng. Năm 2012, bên cạnh những tiến bộ, đội ngũ TT cũng đã bộc lộ những sai sót, những lỗ hổng kiến thức. BTT, với đội ngũ chuyên gia của mình, đã nhìn nhận được và sẽ có những sự bồi dưỡng kịp thời cho đội ngũ TT từ những tư liệu cụ thể.

Đó là một nội dung quan trọng của đợt tập huấn trước giải. Do số lượng trận đấu ít hơn so với những năm trước, sô lượng trọng tài được sử dụng cũng sẽ bớt đi. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để BTT nâng cao hơn những yêu cầu kiểm tra, để chọn lọc được đội ngũ TT tinh nhuệ, chất lượng hơn, để phục vụ các giải.

* Thường trực đã giao nhiệm vụ cho BTT bổ sung thêm nhân sự. Khi nào các ông sẽ trình lên danh sách bổ sung, và tiêu chí, đối tượng các ông sẽ chọn thế nào?

- Từ khi thành lập, trong tờ trình giới thiệu nhân sự, Trưởng BTT cũng đã báo cáo rõ: với một mô hình mới, hoạt động theo một quy chế mới, BTT chưa hình dung hết được nội dung và quy mô của những mảng việc, nên tạm giới thiệu nhân sự 4 người.

Sau thời gian hoạt động (với sự đề xuất học tập mô hình quản lý TT của những LĐBĐ các nước tiên tiến, đã có nhiều năm kinh nghiệm về quản lý TT), BTT sẽ bổ sung nhân sự, kiện toàn bộ máy). Việc bổ sung nhân sự để đảm trách những mặt công tác chưa có người chuyên sâu, là nhu cầu tự thân của BTT, phù hợp với sự chỉ đạo của lãnh đạo VFF.

Lãnh đạo BTT đã có những dự kiến bổ sung và sẽ trình trong nay mai. Có những nhân sự được nhắm đến, nhưng còn vương mắc về tiêu chuẩn theo quy chế, nên chưa có ngay câu trả lời.

* Cuối cùng, ông có thông điệp gì với Thường trực VFF, với VPF, với giới TT, giám sát. Đặc biệt với khán giả, vốn chưa thực sự đồng cảm, chia sẻ những khó khăn rất đặc biệt của BTT và với TT Việt Nam?

- Cá nhân tôi và BTT mong muốn có sự ủng hộ, tin tưởng của lãnh đạo cơ quan chủ quản, như từ trước tới nay đã có, mong muốn sự đồng cảm, tin tưởng của lãnh đạo các đội bóng, của các cơ quan báo chí, để công tác TT không phải chịu thêm các sức ép không đáng có. Như vậy, chất lượng công tác TT sẽ được cải thiện, để những ngày có bóng đá, chỉ là những ngày vui, không có sự nghi ngờ, ức chế và oán trách.

* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất thẳng thắn!

NGỌC HÒA (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

“Rất đáng tiếc, trong cuộc họp ngày 9/1 vừa qua, tôi mới được biết có những khi, với một ai đó, sự đoàn kết đôi khi chưa phải là thực lòng. May mà, mới chỉ là những việc nhỏ, những ý kiến cá nhân, chứ không phải là những chủ trương lớn không có sự đồng thuận”.

“Ban Trọng tài và đội ngũ trọng tài luôn là tâm điểm chỉ trích của dự luận, là nơi để đổ thừa của những lãnh đạo đội bóng, CLB thiếu hiểu biết và thiếu sự dũng cảm nhận trách nhiệm của mình…”



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm