Nữ Việt Nam đá ‘chung kết’ với Myanmar, đàn em Công Phượng tranh tài U19 quốc tế

11/04/2017 10:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển nữ Việt Nam đá "chung kết" với Myanmar, đàn em Công Phượng, Xuân Trường tham dự giải U19 quốc tế là những thông tin chính của bóng đá Việt ngày 11/4.

Tuyển nữ Việt Nam đá "chung kết" Myanmar  

Cả nữ Việt Nam và Myanmar đã  toàn thắng sau 3 trận lượt trận vòng loại bảng D ASIAN Cup 2018, vì thế trận đấu diễn ra vào lúc 18h chiều nay giữa Việt Nam-Myanmar được xem như một trận chung kết để cạnh tranh chiếc vé duy nhất tham dự VCK ASIAN Cup 2019.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang nắm lợi thế nhất định khi tuyển nữ Việt Nam đang xếp trên đối thủ do có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn. Các học trò của HLV Mai Đức Chung chỉ cần một kết quả hòa trong cuộc đối đầu với các cô gái Myanmar là giành tấm vé dự VCK, trong khi đó Myanmar buộc phải thắng mới có thể đi tiếp.


Khởi tranh U19 quốc tế 2017

Chiều nay (11/4) giải U19 quốc tế 2017 sẽ chính thức khởi tranh tại thành phố biển Nha Trang. Ở trận đấu khai mạc, U19 HAGL sẽ có cuộc chạm trán với U19 Gangwon (Hàn Quốc) vào lúc 16h. Sau đó U19 Việt Nam sẽ chạm trán U19 Đài Loan (Trung Quốc) vào lúc 18h30.

Giải U19 quốc tế diễn ra từ ngày 11/4 đến 22/4 với sự tham dự của 6 đội bóng: U19 Thái Lan, U19 Myanmar, U19 Gangwon, U19 Đài Loan (Trung Quốc) và 2 đội chủ nhà là U19 Việt Nam và U19 HAGL.

U19 HAGL bao gồm các cầu thủ thuộc lứa đàn em của Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường… tại Học viện HAGL Arsenal JMG dưới sự chỉ đạo của HLV Guillaume Graechen. U19 HAGL đã gây ấn tượng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc cách đây không lâu khi giành chiến thắng trong 4/6 trận giao hữu.

Trong khi đó, đội hình U19 Việt Nam tham dự giải đấu này gồm lực lượng được tuyển chọn từ giải U19 quốc gia 2017 đến từ 4 lò đào tạo trẻ là PVF, Hà Nội, SLNA và Viettel. Đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Vũ Hồng Việt dù mới tập trung ít ngày nhưng cũng để lại dấu ấn trong trận thua U20 Việt Nam và trận hòa với Bình Định.

HAGL gửi kiến nghị tới Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật

Sau sự cố cố diễn ra trên sân Pleiku ở trận đấu giữa HAGL và FLC Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng 12 V-League 2017. Đội bóng phố núi đã chính thức có thư kiến nghị lên BTC giải và VFF. Đại diện của HAGL cho biết, đây không phải đơn khiếu nại mà là thư đề nghị xem xét những tình huống trong trận đấu giữa HAGL và FLC Thanh Hóa. Cụ thể là tình huống bẻ còi của trọng tài không công nhận bàn thắng thứ 3 của HAGL và chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho hậu vệ A Hoàng.

Trước đó, sau khi có được băng kỹ thuật trận đấu, BTC giải đã chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến Ban Trọng tài, Ban Kỷ luật và VFF. Được biết, sau khi trở về từ chuyến công tác tại miền Trung, Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường cùng các cộng sự sẽ sớm đưa ra quan điểm về sự cố sân Pleiku.

Tự lượng sức mình, U20 Việt Nam quyết tử thủ tại World Cup

Tự lượng sức mình, U20 Việt Nam quyết tử thủ tại World Cup

Nhận thức được thực lực của U20 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định phòng ngự sẽ là lối chơi chủ lục của đội bóng tại U20 World Cup 2017.

U20 Việt Nam không đi 'du lịch’ tại  U20 World Cup

Ngày hôm qua (11/4), đội tuyển U20 Việt Nam đã có buổi tập luyện tại Hà Nội sau quãng thời gian rèn thể lực tại Khánh Hòa. Phát biểu sau buổi tập đầu tiên của U20 Việt Nam tại Hà Nội, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết:

“Nói U20 Việt Nam đi đá World Cup cho xong là không đúng. Chúng tôi không tham gia giải đấu như đi du lịch. Giải đấu không chỉ có bóng đá, đây còn có hình ảnh còn người Việt Nam.

Chúng ta là một trong những đội yếu nhất. Đây là giải đấu đầu tiên của các em, các em có rất ít kinh nghiệm ở các giải lớn. Do đó, U20 Việt Nam phải chọn lối chơi hợp lý. Đó chắc chắn là phòng ngự thật tốt.

Như các bạn biết, chúng ta thua các đội mọi thứ. Chúng ta chỉ có kỷ luật và ý chí để khắc phục điểm yếu về chiến thuật, thể hình, kỹ thuật.

Khi ở VCK U19 châu Á tại Bahrain, nhiều ý kiến nói U19 Việt Nam chỉ đi cho vui nhưng kết quả ra sao thì mọi người đều biết rồi. Bây giờ cũng vậy, chúng tôi đã có mục tiêu cụ thể và vừa tầm”.

Sau quá trình tập luyện giai đoạn 2 ở Hà Nội, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ sang Đức tập huấn vào ngày 16/4.

Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm