Nguyễn Minh Phương: 'Công Phượng không thể cạnh tranh Quả bóng Vàng là đúng'

24/11/2015 07:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ Nguyễn Minh Phương đã dành cho Thể thao & Văn hóa cuộc trao đổi xung quanh chủ đề, danh sách đề cử Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam 2015 và danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm do BTC là báo SGGP vừa công bố sáng qua (23/11). QBV Việt Nam 2010 cho biết, việc tiền đạo Nguyễn Công Phượng (HAGL) không thể cạnh tranh danh hiệu QBV Việt Nam 2015 với các đàn anh là chính xác.

Minh Phương lý giải: “Việc Công Phượng trở thành cầu thủ trẻ nổi bật trong thời gian qua là có sự tác động báo chí. Báo chí đã "tâng bốc" tiền đạo này hơi nhiều, thậm chí có lúc đã làm quá lên. Thực tế, với những gì Công Phượng đóng góp cho các ĐTQG Việt Nam và CLB HAGL trong một năm qua, tiền đạo này rất khó để có thể cạnh tranh với các đàn anh như Trọng Hoàng, Thanh Trung, Văn Quyết, Thành Lương, Công Vinh...

Và theo tôi, Công Phượng chỉ có mặt trong danh sách bầu chọn cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm là hợp lý và vừa sức với cậu ấy. Tuy vậy, cũng rất khó để Công Phượng có thể cạnh tranh với tiền vệ 19 tuổi Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T). Những gì Duy Mạnh thể hiện trong màu áo CLB Hà Nội T&T, ĐT U23 và ĐTQG Việt Nam năm qua là thuyết phục và nổi bật hơn cả”.

Dành những lời có cánh cho Duy Mạnh, Minh Phương không quên nhắc nhở đàn em: “Ở tuổi 19, bước khởi đầu bóng đá chuyên nghiệp của Đỗ Duy Mạnh là tương đối hoàn hảo, song để đạt tới đẳng cấp của một ngôi sao thực sự trong làng bóng đá Việt Nam, Mạnh còn phải phấn đấu, khổ luyện nhiều.

Mạnh là cầu thủ có tố chất, tính tình hiền lành nên tôi hy vọng tương lai cậu ấy còn thi đấu hay hơn và sẽ tiến xa trong sự nghiệp. Riêng việc Duy Mạnh có mặt cả trong danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2015 cũng là một sự ghi nhận đáng kể của những nhà chuyên môn, song theo tôi, Mạnh khó có thể cạnh tranh được với các đàn anh”.

Minh Phương nhận giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2010. Ảnh: Quang Nhựt

Vậy trong các ứng viên được đề cử vào danh sách bầu chọn QBV Việt Nam 2015, theo Minh Phương ai là người xứng đáng nhất, chúng tôi đặt câu hỏi, Minh Phương cho biết: “Theo ý kiến của cá nhân tôi, tiền vệ Nguyễn Văn Quyết của Hà Nội T&T xứng đáng là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu này. Thực tế, không chỉ trong năm 2015 mà trước đó 1 năm Quyết cũng đã thi đấu xuất sắc trong màu áo CLB Hà Nội T&T lẫn ĐTQG Việt Nam.

Văn Quyết trượt QBV 2014 là do thiếu may mắn, nếu lần này may mắn tiếp tục không đứng về phía cậu ấy thì khó có cơ hội nào thuận lợi hơn”.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh của SLNA thì sao, chúng tôi tiếp tục đặt câu hỏi, Minh Phương cho hay: “Nguyên Mạnh cũng đã có một năm thi đấu ấn tượng, nhưng thường thì các thủ môn rất khó để đạt được danh hiệu QBV. Lịch sử bóng đá Việt Nam cũng mới chỉ chứng kiến được 2 trường hợp hiếm hoi đó là anh Võ Văn Hạnh vào năm 2001 và Dương Hồng Sơn (2008).

Về trường hợp của anh Hạnh thì tôi không nắm rõ lắm, nhưng với Sơn, năm đó cậu ấy là Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup, đồng nghĩa với việc xuất sắc nhất Đông Nam Á. Danh hiệu QBV mà Sơn giành được là thuyết phục, không chỉ bởi màn trình diễn xuất sắc của cá nhân Sơn, mà còn vì ĐTVN năm đó đã lần đầu tiên lên ngôi vô địch Đông Nam Á”.

“Theo tôi, với những gì diễn ra trong 1 năm qua, Nguyên Mạnh xứng đáng góp mặt trong Top 3”, Minh Phương kết luận.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm