Mơ dự World Cup, VFF tính kế gia hạn hợp đồng với HLV Trần Vân Phát

27/12/2012 15:05 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi đội tuyển bóng đá nam QG còn lâu mới hy vọng có ngày được tham dự một kỳ World Cup thì cơ hội đối với đội tuyển bóng đá nữ gần và thực tế hơn rất nhiều.

Cụ thể, với thay đổi mới của FIFA, VCK giải vô địch bóng đá nữ thế giới- World Cup 2015 tổ chức tại Canada sẽ mở rộng số lượng đội bóng được tham dự lên tới 24 đội, thay vì 16 như trước kia.

Đi kèm với quy định mới này, số suất chính thức tham dự World Cup 2015 dành cho khu vực châu Á cũng nâng thành 5, trước kia chỉ có 3.

Trên bình diện bóng đá nữ khu vực châu Á hiện nay, Nhật Bản, Australia, CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc và Hàn Quốc được đánh giá cao hơn cả và tạo ra được cách biệt đáng kể về chuyên môn so với phần còn lại.



HLV Trần Vân Phát đã mang lại nhiều thành công cho bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy nhiên, do có 5 cầu thủ bị phát hiện sử dụng chất kích thích tại World Cup 2011 nên đội tuyển bóng đá nữ CHDCND Triều Tiên bị cấm vận, không được tham gia World Cup 2015.

Như thế, bên cạnh Nhật Bản, Australia, Trung Quốc và Hàn Quốc, cơ hội đang mở ra cho các đội bóng xếp sau nhóm đội mạnh này, đó là Thái Lan, Myanmar, Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc.

Nhìn vào thực tế này, đội tuyển Việt Nam có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với các đối thủ nêu trên, bằng chứng là ngôi vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2012.

Tuy nhiên, sau khi vượt qua Myanmar 4-3 sau các loạt sút luân lưu 11m để giành chức VĐ Đông Nam Á trên sân nhà hồi tháng 9, HLV Trần Vân Phát cũng đã hết hợp đồng, chia tay bóng đá nữ Việt Nam về nước.

Thời gian qua, mặc dù VFF đã đánh tiếng sẽ gia hạn hợp đồng với HLV trưởng Trần Vân Phát cho đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nhưng vẫn chưa có động thái cụ thể nào.

Chính sự chậm trễ của VFF khiến dư luận có phần sốt ruột, nhất là khi thấy sự vào cuộc mạnh mẽ của tổ chức này trong việc tìm người kế nhiệm HLV Phan Thanh Hùng tại đội tuyển bóng đá nam QG.

Trong cuộc họp giữa Ban tổng thư ký VFF, Phòng các ĐTQG và Hội đồng HLV QG, việc gia hạn hợp đồng với HLV Trần Vân Phát cũng là một trong những vấn đề được đề cập đến.

Bản thân Hội đồng HLV QG cũng nhất trí đề cử HLV Trần Vân Phát để VFF xúc tiến ký hợp đồng cho đội tuyển bóng đá nữ QG vì đây là HLV có chuyên môn tốt, am hiểu bóng đá nữ Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, ít nhất cũng phải sang đầu năm 2013, việc này mới được tiến hành vì theo TTK Ngô Lê Bằng, VFF sẽ sớm cử người sang làm việc với Liên đoàn bóng đá Đại Liên, đơn vị chủ quản của HLV này cũng như Liên đoàn bóng đá Trung Quốc để mời HLV Trần Vân Phát gia hạn hợp đồng.

Trong năm 2013, đội tuyển bóng đá nữ quốc gia sẽ có 2 giải đấu quan trọng, đó là vòng loại giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2014 (ASIAN Cup 2014) và SEA Games 27. 

Theo lịch đấu được LĐBĐ châu Á (AFC) ban hành, tại vòng loại ASIAN Cup 2014, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nữ Bahrain trong trận mở màn tại bảng C.

Tiếp đó, Việt Nam sẽ gặp Kyrgyzstan ở lượt trận thứ hai và kết thúc hành trình tại bảng đấu này bằng cuộc đọ sức với đội nữ Hồng Kông (Trung Quốc). Đội xếp nhất bảng sẽ giành quyền vào thi đấu tại VCK.

Theo kế hoạch, vòng loại Asian Cup nữ 2014 sẽ khởi tranh vào tháng 5 năm 2013. Để chuẩn bị tham dự giải đấu này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự kiến sẽ tập trung vào trung tuần tháng 4/2013 tại Hà Nội. 

Các đội tuyển xếp hạng từ 1 đến 5 tại VCK ASIAN Cup 2014 sẽ giành quyền thi đấu tại giải VCK giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2015 tổ chức tại Canada.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm